Pep Guardiola được cho là sẽ để lại một di sản đồ sộ nếu rời Manchester City. Trong bối cảnh tin đồn ông chia tay sân Etihad cuối mùa ngày một dày đặc, những phép so sánh lịch sử lập tức xuất hiện. Khác với sự sụp đổ của Manchester United sau thời Sir Alex Ferguson hay cuộc đại tu đầy nhọc nhằn của Arsenal hậu Arsene Wenger, Pep đang đứng trước cơ hội rời đi trên đỉnh cao, với một đội hình đã được trẻ hóa kỹ lưỡng cho tương lai.
Vết hằn từ Sir Alex và Wenger
Ngoại hạng Anh từng chứng kiến nhiều cuộc chia tay để lại hệ lụy kéo dài. Sir Alex Ferguson rời Manchester United năm 2013 với chức vô địch trên cổ, nhưng đó cũng là lúc ông đã vắt kiệt một tập thể già cỗi. Cuộc chuyển giao cho David Moyes nhanh chóng biến thành bi kịch, và đến nay “Quỷ đỏ” vẫn loay hoay tìm lại một cuộc phục hưng đúng nghĩa.
Arsenal và cái giá của khoảng trống quyền lực
Arsene Wenger rời Arsenal năm 2018 mà không có danh hiệu Ngoại hạng Anh nào trong tay ở giai đoạn cuối, cũng không để lại một đội hình đủ sức đua vô địch. Mikel Arteta buộc phải tiến hành những cuộc “đại phẫu” đau đớn và tốn kém để kéo “Pháo thủ” trở lại nhóm ứng viên. Ở chiều ngược lại, Jurgen Klopp chia tay Liverpool mà vẫn kịp để lại một bộ khung ổn định cho Arne Slot, được kiểm chứng bằng chức vô địch chỉ 12 tháng sau đó.
Pep Guardiola – một kịch bản khác hẳn
Trong bức tranh ấy, trường hợp của Pep Guardiola mang màu sắc hoàn toàn khác. Ông có cơ hội rời Manchester City trong tư thế nhà vô địch, với một đội hình đã được chuẩn bị kỹ cho kỷ nguyên mới. Không phải là khoảng trống lực lượng hay gánh nặng tái thiết, mà là một nền tảng sẵn sàng để người kế nhiệm bước vào và tiếp tục vận hành một cỗ máy chiến thắng.