Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Philippe Troussier được cho là sắp trở lại dải đất hình chữ S sau thời gian vắng bóng. Theo nhiều nguồn tin, ông nhiều khả năng không ngồi ghế nóng ở một câu lạc bộ chuyên nghiệp, mà sẽ gắn bó với một trung tâm đào tạo trẻ, tiếp tục công việc ươm mầm tài năng như giai đoạn từng làm tại Trung tâm PVF.
Rời đội tuyển, trở lại với đam mê đào tạo trẻ
Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam vào tháng 3/2024, ông Philippe Troussier trở về Pháp và không dẫn dắt thêm bất kỳ câu lạc bộ chuyên nghiệp nào trong suốt 2 năm qua. Việc được liên hệ trở lại với công tác đào tạo trẻ được xem là phù hợp với triết lý làm nghề của “Phù thủy trắng”. Trước đây, trong giai đoạn 2018 - 2021 tại PVF, ông từng ghi dấu ấn khi dẫn dắt U20 Việt Nam cầm hòa U20 Nhật Bản, qua đó giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2021, giải đấu sau đó bị hủy vì dịch bệnh.
Thăng trầm trên ghế nóng đội tuyển Việt Nam
Mối lương duyên giữa huấn luyện viên Philippe Troussier và bóng đá Việt Nam trải qua nhiều nốt thăng trầm. Tiếp quản chiếc ghế nóng từ huấn luyện viên Park Hang-seo vào tháng 2/2023, ông khởi đầu suôn sẻ với tấm huy chương đồng SEA Games 32 cùng 3 trận giao hữu toàn thắng. Tuy nhiên, chuỗi phong độ lao dốc từ cuối năm 2023 đến đầu 2024, với điểm nhấn là thất bại tại Asian Cup và vòng loại World Cup 2026, khiến đội tuyển Việt Nam rơi khỏi top 100 bảng xếp hạng FIFA và triều đại của ông khép lại sớm hơn dự kiến.
Dấu ấn nền tảng và thế hệ “ngọc thô”
Dù không thành công ở cấp độ đội tuyển quốc gia, những đóng góp thầm lặng của huấn luyện viên Philippe Troussier trong khâu xây nền tảng vẫn được ghi nhận. Ông chú trọng nắn chỉnh tư duy chiến thuật, kỹ năng chạm bóng bước một, định hướng vị trí cho cầu thủ trẻ. Lứa “ngọc thô” được ông tin tưởng như Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc sau đó vươn tầm mạnh mẽ, góp công lớn vào chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, tấm huy chương vàng SEA Games 33 và vị trí thứ ba tại U23 châu Á 2026.