Một mùa Quả bóng vàng thiếu gương mặt áp đảo
Ruud Gullit cho rằng cuộc đua Quả bóng vàng 2026 khó đoán hơn nhiều năm gần đây bởi không có cầu thủ nào tạo được khoảng cách đủ lớn với phần còn lại. Cựu danh thủ Hà Lan, chủ nhân Quả bóng vàng 1987, thu hẹp lựa chọn xuống Kylian Mbappé, Lamine Yamal và Harry Kane nhưng thừa nhận không thể chọn ra một người vượt trội.
Theo Gullit, những năm thông thường thường xuất hiện một ứng viên sở hữu bộ thành tích đủ mạnh để tạo khác biệt. Năm nay lại khác. Mỗi cái tên đều có một phần hồ sơ rất ấn tượng, nhưng không ai kết hợp trọn vẹn thành tích cá nhân, danh hiệu câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.
Mbappé, Kane và những con số rất lớn
Mbappé kết thúc World Cup 2026 với 10 bàn sau 8 trận, giành Chiếc giày vàng. Anh cũng là Vua phá lưới La Liga với 25 bàn và dẫn đầu Champions League với 15 pha lập công. Vấn đề nằm ở danh hiệu tập thể khi Real Madrid không vô địch La Liga, Champions League hay World Cup.
Kane lại sở hữu mùa giải ghi bàn hay nhất sự nghiệp. Tiền đạo Bayern ghi 36 bàn tại Bundesliga, 61 bàn và 7 kiến tạo sau 51 trận trên mọi đấu trường. Anh giành Chiếc giày vàng châu Âu, vô địch Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Siêu cúp Đức.
Tại World Cup, Kane ghi thêm 6 bàn, giúp tuyển Anh đứng thứ 3. Với 14 bàn qua các kỳ World Cup, anh cũng đã trở thành chân sút số 1 lịch sử tuyển Anh tại giải đấu này.
Erling Haaland không nằm trong 3 lựa chọn cuối cùng của Gullit nhưng vẫn được ông nhắc tới. Tiền đạo Man City ghi 27 bàn để giành Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, đồng thời cùng câu lạc bộ đoạt Cúp Liên đoàn và Cúp FA.
Yamal có World Cup, Rodri mới là người hay nhất giải
Lamine Yamal sở hữu lợi thế mà Mbappé và Kane không có khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup. Anh cũng đăng quang La Liga cùng Barcelona và tiếp tục duy trì ảnh hưởng lớn ở tuổi 19.
Tuy nhiên, Gullit lưu ý Yamal không phải nhân vật quyết định trận chung kết World Cup. Tây Ban Nha thắng Argentina 1-0 sau hiệp phụ nhờ bàn của Ferran Torres ở phút 106. Yamal đá chính, tạo ra mối đe dọa bên cánh phải nhưng giải thưởng Cầu thủ hay nhất World Cup thuộc về Rodri.
Barcelona cũng không vào chung kết Champions League. Điều đó khiến hồ sơ của Yamal rất mạnh về danh hiệu nhưng chưa hoàn toàn áp đảo về những khoảnh khắc cá nhân lớn nhất.
Rodri vì thế cũng đáng được nhắc đến. Tiền vệ Tây Ban Nha chơi cả 8 trận tại World Cup và được trao Quả bóng vàng dành cho cầu thủ hay nhất giải.
Không ai sở hữu Champions League
Một chi tiết khiến cuộc đua thêm mở là Mbappé, Yamal và Kane đều không giành Champions League. Paris Saint-Germain bảo vệ thành công chức vô địch sau khi vượt qua Arsenal trên chấm luân lưu ở trận chung kết.
Kane cùng Bayern dừng ở bán kết. Arsenal loại Real Madrid trước khi tiến tới trận cuối, còn Barcelona cũng không thể có mặt tại Budapest.
Với Gullit, đây là lý do rất khó tìm ra một bộ thành tích hoàn chỉnh. Kane vượt trội về số bàn và danh hiệu tại Đức. Mbappé bùng nổ ở World Cup và Champions League. Yamal có World Cup cùng La Liga.
Sở thích cá nhân có thể tạo khác biệt
Gullit tin rằng khi các hồ sơ quá gần nhau, lựa chọn của người bỏ phiếu sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào cách mỗi người đánh giá tầm quan trọng của từng giải đấu.
Người coi World Cup là tiêu chí lớn nhất có thể nghiêng về Yamal. Người đặt nặng hiệu suất ghi bàn và sự ổn định xuyên suốt mùa giải có lý do chọn Kane. Mbappé lại sở hữu 10 bàn tại World Cup cùng vị trí Vua phá lưới cả La Liga lẫn Champions League.
Yamal cũng từng đứng thứ 2 Quả bóng vàng 2025, trong khi Mbappé đã có một lần lọt vào tốp 3. Kane chưa từng giành giải dù nhiều năm duy trì hiệu suất ghi bàn rất cao.
Gullit vẫn không thể chọn một người
Khi được yêu cầu đưa ra lựa chọn cuối cùng, Gullit vẫn giữ nguyên bộ 3 Mbappé, Yamal và Kane. Ông hiểu vì sao mỗi người có thể nhận phiếu và không muốn đặt một cái tên cao hơn 2 người còn lại.
Điểm cần sửa trong bài gốc là Kane không trải qua mùa đầu tiên tại Đức. Mùa 2025/26 đã là mùa thứ 3 của anh với Bayern, đồng thời là mùa thứ 3 liên tiếp anh giành Vua phá lưới Bundesliga.
Quả bóng vàng 2026 sẽ được trao ngày 26/10 tại London. Sau một mùa giải có World Cup, Champions League và hàng loạt thành tích cá nhân lớn nhưng phân tán giữa nhiều cầu thủ, nhận định của Gullit có thể coi là khá sát với cuộc đua hiện tại cho danh hiệu cầu thủ hay nhất thế giới năm nay.