Áp lực sau hai mùa trắng tay
Real Madrid khép lại mùa giải thứ hai liên tiếp không có danh hiệu lớn, sau trận thua Barcelona 0-2 ở trận Siêu kinh điển khiến đối thủ đăng quang La Liga. Trong bối cảnh đó, chiếc ghế huấn luyện viên trở thành tâm điểm, khi Álvaro Arbeloa chuẩn bị rời vị trí và câu chuyện “người kế nhiệm” được đặt ra dồn dập.
Florentino Pérez thừa nhận mùa 2025-26 “không như mong muốn”, nhưng ông không xem việc bổ nhiệm Xabi Alonso rồi sa thải giữa mùa là sai lầm. Ông quy trách nhiệm cho lịch thi đấu dày đặc vì Cúp thế giới các câu lạc bộ, việc không có giai đoạn chuẩn bị trước mùa, 28 ca chấn thương và thể lực sa sút khi phải đá dồn dập giữa tuần và cuối tuần.
Mourinho trong cơn lốc tin đồn
Trong bối cảnh đó, cái tên José Mourinho nổi lên như ứng viên hàng đầu thay Arbeloa. Dù đang dẫn dắt Benfica và công khai phủ nhận liên hệ với Real, nguồn tin của ESPN cho biết ông nằm trong danh sách rút gọn ba người cho ghế nóng ở Bernabéu.
Pérez vừa né, vừa nuôi dưỡng sự chú ý quanh Mourinho. Ông nhắc lại giai đoạn 2010-2013, khi chiến lược gia Bồ Đào Nha “tăng tính cạnh tranh” cho đội bóng, rồi từ nền tảng đó Real giành sáu Cúp châu Âu trong mười năm sau đó. Đồng thời, ông đùa rằng mình “bị làm phiền” bởi vô số tin nhắn kêu gọi ký với Mourinho, xen lẫn những lời khuyên không nên nghĩ đến chuyện đó, và khẳng định không trả lời bất kỳ bên nào.
Chiến lược nhân sự: Từ ghế huấn luyện đến phòng thay đồ
Bên cạnh câu chuyện huấn luyện viên, Pérez nhấn mạnh Real sẽ tiếp tục chiêu mộ những cầu thủ hàng đầu, nhắc lại các thương vụ Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, rồi Cristiano Ronaldo, Kaka, Benzema như một thông điệp rằng câu lạc bộ vẫn theo đuổi chính sách “thấy cầu thủ giỏi là mua”.
Ông đồng thời bảo vệ Kylian Mbappé, gọi anh là “cầu thủ hay nhất Real hiện tại”, và trấn an về tương lai Vinícius Júnior khi cho rằng hợp đồng đến năm 2027 cho phép đôi bên “không vội”, có thể chờ hết mùa rồi mới bàn tiếp. Với Pérez, việc giữ và nâng tầm những ngôi sao này là phần nối dài của chiến lược nhân sự, song hành với việc chọn huấn luyện viên mới.
Bầu cử chủ tịch và tranh luận nội bộ
Giữa lúc tương lai trên sân cỏ còn bỏ ngỏ, Pérez chủ động gọi bầu cử chủ tịch, nói rằng ông muốn hội viên có cơ hội ủng hộ mình sau khi cáo buộc truyền thông “đánh hội đồng” trong buổi họp báo gây tiếng vang toàn cầu. Ông thừa nhận lần xuất hiện đó cho thấy “một Florentino khác”, sẵn sàng tranh luận gay gắt với nhà báo.
Động thái bầu cử lập tức gặp phản ứng từ doanh nhân, hội viên Enrique Riquelme, người được xem là khả dĩ ra tranh cử. Trong lá thư công khai, Riquelme đề nghị kéo dài thời gian bầu cử, cho rằng hội viên cần thêm “thời gian, sự bình tĩnh và suy nghĩ”, kêu gọi đối thoại để có một quy trình dài hơn, tạo điều kiện cho sự tham gia thực chất của các thành viên.