Atlético Dallas chiêu mộ cựu sao MU dù chưa đá trận nào: Canh bạc hay bước ngoặt?

5 “người giữ lửa” hiếm hoi giữa thời bóng đá thay HLV như thay áo

UEFA họp khẩn, cân nhắc phản ứng mạnh trước kế hoạch huy động 42 tỷ USD của FIFA

Dang Dinh

PSG thực dụng: Bán cầu thủ hết vai trò, giữ “báu vật” chờ giá cao

Paris Saint-Germain đang thu về nguồn tiền đáng kể từ việc thanh lọc hàng công. Gonçalo Ramos và Kang-In Lee đã lần lượt rời sân Công viên các Hoàng tử, mang về tổng phí chuyển nhượng ước tính từ 109–114 triệu euro. Trong khi đó, Bradley Barcola vẫn có thể ra đi, nhưng PSG chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận được đề nghị đặc biệt lớn.

Bán nhanh để thu tiền

Trong quá trình tái cơ cấu lực lượng, PSG đã quyết định chia tay 2 cầu thủ tấn công không còn giữ vai trò không thể thay thế. Gonçalo Ramos chuyển sang AC Milan với mức phí được truyền thông Pháp và Italy đưa tin khoảng 74 triệu euro. Kang-In Lee sau đó gia nhập Atlético Madrid theo hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2031, với giá trị thương vụ được ước tính từ 35–40 triệu euro.

Như vậy, PSG có thể thu về khoảng 109–114 triệu euro, chưa tính các khoản thưởng phát sinh. Đây là nguồn tài chính quan trọng để đội bóng thành Paris tiếp tục điều chỉnh đội hình, đồng thời giảm bớt sự cạnh tranh trên hàng công vốn đã có nhiều lựa chọn.

Barcola được định giá cao

Tương lai của Bradley Barcola lại được xử lý theo cách khác. Cầu thủ chạy cánh người Pháp còn hợp đồng với PSG đến tháng 6/2028 nhưng được cho là đã từ chối gia hạn. Liverpool và Arsenal đều đang quan tâm đến Barcola, song PSG định giá anh khoảng 170 triệu euro.

Mức giá này không đồng nghĩa PSG chắc chắn giữ Barcola. Đội bóng Pháp vẫn có thể bán cầu thủ 23 tuổi, nhưng chỉ khi nhận được lời đề nghị vượt trội và phù hợp với vị thế của một tuyển thủ Pháp đã có nhiều kinh nghiệm tại Champions League.

Chiến lược xoay quanh giá trị cầu thủ

Từ việc bán Gonçalo Ramos, Kang-In Lee đến cách định giá Bradley Barcola, PSG đang theo đuổi chính sách chuyển nhượng thực dụng hơn. Những cầu thủ không còn giữ vai trò trọng tâm được bán khi thị trường thuận lợi, trong khi các tài sản quan trọng chỉ được phép ra đi với mức phí đủ lớn để PSG tái đầu tư vào đội hình.

0
4,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đình Quý

Các đội bóng Premier League không ngại chi đậm để săn ngôi sao, nhưng không phải thương vụ lớn nào cũng mang lại hiệu quả. Nhiều cầu thủ cập bến xứ sương mù với mức phí khổng lồ và hồ sơ nổi bật, rồi nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự thất vọng.

Tiền lớn, hiệu quả nhỏ

Angel Di Maria từng trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh khi Manchester United trả 59,7 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Real Madrid vào năm 2014. Tuy nhiên, tiền vệ người Argentina chỉ ở lại 1 mùa, không phù hợp với chiến thuật của Louis van Gaal và được bán sang PSG với giá khoảng 44,3 triệu bảng.

Robinho gia nhập Manchester City từ Real Madrid với mức phí 32,5 triệu bảng năm 2008, khi đó là kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh. Anh ghi 14 bàn tại Premier League ngay trong mùa đầu tiên và dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội. Tuy nhiên, Robinho không ghi bàn tại giải đấu ở mùa kế tiếp, dần mất vị trí rồi được cho Santos mượn trước khi chuyển sang AC Milan.

Những canh bạc không thành

Chelsea từng đặt nhiều kỳ vọng vào Mateja Kezman, chân sút đã ghi bàn đều đặn trong màu áo PSV. Thế nhưng, anh chỉ có 4 bàn sau 25 lần ra sân tại Premier League mùa 2004/05 và rời đội chỉ sau 1 năm.

Manchester City cũng trải qua một thương vụ không thành công trong khung gỗ. Pep Guardiola loại Joe Hart để đưa Claudio Bravo về từ Barcelona năm 2016. Dù từng cùng Chile vô địch Copa America 2015 và 2016, Bravo liên tục mắc sai sót trong mùa đầu tiên. Sau khi Ederson xuất hiện, anh mất suất bắt chính và chủ yếu đóng vai trò dự phòng.

Những thương vụ này chứng minh mức phí chuyển nhượng cùng danh tiếng trước đó không bảo đảm thành công tại Premier League. Trước áp lực lớn và môi trường thi đấu khắc nghiệt, nhiều ngôi sao đã không thể thể hiện đúng năng lực.

Xem thêm
3
4,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Đăng Triệu

Một khởi đầu cho đội bóng… chưa ra sân

Javier Hernández trở thành bản hợp đồng đầu tiên trong lịch sử Atlético Dallas, câu lạc bộ mới được thành lập từ tháng 11/2024 và chưa thi đấu bất kỳ trận chính thức nào. Đội bóng này sẽ bắt đầu tranh tài tại USL Championship, giải đấu thuộc cấp độ 2 trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Mỹ, từ mùa 2027. Điều đó đồng nghĩa Hernández đặt bút ký hợp đồng khi cả anh lẫn câu lạc bộ vẫn đang chờ ngày ra mắt.

Ở tuổi 38, tiền đạo người Mexico chưa thi đấu chính thức kể từ ngày 30/11/2025, thời điểm anh ra sân lần cuối cho Chivas Guadalajara trong trận gặp Cruz Azul. Hernández chưa từng tuyên bố giải nghệ, nhưng việc lựa chọn một đội bóng mới chỉ tồn tại trên bản kế hoạch vẫn tạo nên bước ngoặt rất khác so với phần lớn hành trình trước đây của anh.

Từ những sân khấu lớn đến dự án đang xây dựng

Hernández từng khoác áo nhiều câu lạc bộ danh tiếng như Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla, LA Galaxy và Chivas Guadalajara. Anh ghi 59 bàn sau 157 trận trên mọi đấu trường cho Manchester United, góp công giúp đội bóng giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh và lọt vào trận chung kết Champions League năm 2011. Ở cấp đội tuyển, Hernández vẫn là chân sút số 1 trong lịch sử Mexico với 52 bàn sau 109 lần ra sân.

Sự nghiệp ấy gắn với những sân vận động chật kín khán giả và những chiếc áo đấu thuộc nhóm danh giá nhất thế giới. Chính Hernández cũng thừa nhận anh từng may mắn được khoác áo những câu lạc bộ lớn và thi đấu trên các sân khấu hàng đầu. Bởi vậy, quyết định gia nhập một đội bóng chưa ra sân mang ý nghĩa khác biệt: anh không chỉ đến để ghi bàn mà còn trở thành gương mặt đặt viên gạch đầu tiên cho cả một dự án.

Không kết thúc sự nghiệp, mà thay đổi vai trò

Sau khi chia tay Chivas vào cuối năm 2025, Hernández tham gia đội ngũ chuyên gia bình luận của FOX Sports tại World Cup 2026. Bước chuyển sang truyền hình từng khiến nhiều người cho rằng anh đang chuẩn bị khép lại sự nghiệp thi đấu. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Manchester United đã lựa chọn tiếp tục ra sân bằng bản hợp đồng 2 năm với Atlético Dallas, kèm quyền gia hạn thêm 1 mùa thuộc về câu lạc bộ. Thỏa thuận hiện vẫn cần được giải đấu và liên đoàn phê chuẩn.

Trong phát biểu trên trang chủ Atlético Dallas, Hernández khẳng định anh không đến đây chỉ để kết thúc sự nghiệp. Tiền đạo người Mexico muốn góp phần xây dựng tương lai bóng đá Dallas, tạo nên văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ tại Bắc Texas. Từ một chân sút được nhắc đến chủ yếu bằng những bàn thắng, anh đang chuyển sang vai trò thủ lĩnh của một dự án mới, nơi ảnh hưởng trong phòng thay đồ và ngoài sân cỏ cũng được đặt ngang với đóng góp chuyên môn.

Dallas đặt tham vọng vào một biểu tượng

Atlético Dallas chọn Cotton Bowl làm sân nhà từ mùa 2027. Sân đấu lịch sử này có sức chứa khoảng 92.100 chỗ và từng tổ chức 6 trận tại World Cup 1994. Đội bóng cũng đã bổ nhiệm Peter Luccin làm huấn luyện viên đầu tiên. Khi còn thi đấu, cựu tiền vệ người Pháp từng khoác áo Marseille, Paris Saint-Germain và Atlético Madrid, trước khi kết thúc sự nghiệp tại FC Dallas rồi chuyển sang công tác huấn luyện.

Trong bối cảnh đó, việc chiêu mộ Hernández là bước đi giúp Atlético Dallas gắn tham vọng của mình với một tên tuổi lớn trong lịch sử bóng đá Mexico. Khi mùa giải 2027 khởi tranh, anh có thể đã trải qua khoảng 15 đến 16 tháng không thi đấu chính thức. Trong lần thứ 2 khoác áo Chivas, Hernández chỉ ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo sau 41 trận. Dù vậy, Atlético Dallas vẫn đặt niềm tin vào kinh nghiệm, khả năng dẫn dắt và sức hút của anh để mở ra chương đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ.

Xem thêm
0
805 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật