Minigame dự đoán tỷ số: Đặt cược Bayern hủy diệt hay Chelsea lật kèo phút chót?

U23 Việt Nam bị xem là "miếng mồi ngon" cho Trung Quốc tại VCK U23 châu Á?

13 triệu bảng tiền đền bù: Vì sao Man United chưa dám "trảm" Ruben Amorim dù thành tích thảm hại?

Hojlund: Từ ghế dự bị Man Utd đến người hùng mới của Napoli

Thu Hạnh

Odegaard và Saka cùng “ngồi chơi xơi nước”: Arsenal đá kiểu gì với Athletic Club?

Arsenal đang trải qua giai đoạn đầy thử thách khi bước vào trận mở màn Champions League với Athletic Club. Đội bóng thành London phải đối mặt với cơn bão chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt là sự vắng mặt của nhiều trụ cột. Đáng chú ý nhất là trường hợp của đội trưởng Martin Odegaard, người đã phải rời sân sớm trong trận gặp Nottingham Forest do tái phát chấn thương vai. HLV Mikel Arteta thừa nhận khả năng ra sân của Odegaard vẫn là dấu hỏi lớn, phụ thuộc vào đánh giá của đội ngũ y tế.

Bên cạnh đó, Bukayo Saka gần như chắc chắn sẽ không thể góp mặt do chưa bình phục chấn thương gân kheo. Sự thiếu vắng của hai ngôi sao này khiến sức mạnh tấn công của Arsenal bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, hy vọng duy nhất là William Saliba, người đã trở lại tập luyện và có thể ra sân. Tuy nhiên, danh sách chấn thương vẫn còn dài với sự vắng mặt của Christian Norgaard, Kai Havertz và Gabriel Jesus, khiến Arteta phải đau đầu với bài toán nhân sự.

0
222 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Văn Quyết

Việc HLV Ruben Amorim liên tục để Kobbie Mainoo ngồi dự bị tại Ngoại hạng Anh mùa này đã dấy lên nhiều tranh cãi, đặc biệt sau trận derby Manchester. Gary Lineker, huyền thoại bóng đá Anh, đã công khai bày tỏ sự lo lắng về cách đối xử với tiền vệ trẻ này. Mainoo từng được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới, thậm chí đã đá chính cho đội tuyển Anh ở chung kết EURO 2024. Tuy nhiên, hiện tại anh vẫn chưa có lần đá chính nào tại giải quốc nội và chỉ được vào sân từ ghế dự bị trong trận thua 0-3 trước Man City.

Lineker cho rằng tình hình này là khó hiểu, nhất là khi Mainoo là một cầu thủ địa phương và đã thể hiện rất tốt mỗi khi được trao cơ hội. Ông đặt câu hỏi liệu có điều gì ẩn sau quyết định của Amorim mà công chúng chưa biết. Sự chững lại của Mainoo không chỉ khiến giới chuyên môn lo lắng mà còn đặt dấu hỏi lớn về chiến lược nhân sự của Manchester United dưới thời Amorim.

Xem thêm
0
84 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Một mô hình AI mới đây đã dự đoán Dembele có tới 72% khả năng giành chiến thắng trong cuộc đua quả bóng vàng. Anh bỏ xa các đối thủ như Lamine Yamal (56%), Vitinha (40%), Mohamed Salah (39%) và Raphinha (33%). Dự đoán này dựa trên hệ thống học máy của Avisia, sử dụng dữ liệu khổng lồ và loại bỏ hoàn toàn yếu tố cảm tính.

Chuyên gia Julien Legavre của Avisia cho biết, mô hình chỉ tập trung vào các tiêu chí khách quan theo chuẩn mực của tạp chí France Football. Thuật toán phân tích thành tích tập thể, ảnh hưởng truyền thông, mạng xã hội ba tháng trước lễ trao giải và thống kê cá nhân như bàn thắng, kiến tạo, danh hiệu cá nhân.

Cơ sở dữ liệu của Avisia rất đồ sộ, gồm hơn 50.000 cầu thủ từ 61 giải đấu ở 28 quốc gia, thu thập trong 7 năm. Các thông số cốt lõi như khả năng gây áp lực, tầm ảnh hưởng trong lối chơi và hiệu suất tấn công đều được xem xét kỹ lưỡng.

AI của Avisia từng dự đoán chính xác PSG vô địch Champions League với tỷ lệ 62,5% và đoán trúng top 3 quả bóng vàng 2024. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận AI không thể lường trước yếu tố cảm xúc của con người trong lá phiếu bầu chọn.

Xem thêm
0
50 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Vân

Huyền thoại Ferdinand bày tỏ sự lo ngại về khả năng thành công của Sesko tại Manchester United. Trong trận đấu vừa qua, tiền đạo trẻ này gần như không có cơ hội uy hiếp khung thành đối phương, khiến anh không thể tạo dấu ấn nào đáng kể.

Ferdinand cho rằng, khi một tiền đạo mới đến, đội bóng cần tạo ra nhiều cơ hội hơn cho anh ta. Nếu không, Sesko sẽ gặp rất nhiều khó khăn để hòa nhập và phát triển tại United, nhất là khi hàng công thiếu sự sáng tạo.

Ông cũng nhấn mạnh rằng United cần cải thiện khả năng sáng tạo và phòng ngự. Nếu không giải quyết được những vấn đề này, mùa giải của họ có thể trở thành thảm họa ngay từ đầu.

Xem thêm
0
251 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vô đối

Nền tảng chỉ số đang cải thiện
Nếu nhìn vào bảng điểm, dễ thấy MU của Amorim khởi đầu mùa 2025/26 khá chật vật. Tuy nhiên, dữ liệu nền tảng lại kể một câu chuyện khác. Số cú sút trung bình mỗi trận đã tăng từ 13,8 mùa trước lên 19,3 mùa này, trong khi xG/90 cũng nhảy vọt từ 1,43 lên 2,25. Đây là bằng chứng rõ ràng rằng lối chơi của MU đang tạo ra nhiều cơ hội hơn, chất lượng hơn, thay vì chỉ sống nhờ khoảnh khắc cá nhân.

Chạm bóng trong vòng cấm và vấn đề chuyển hoá
Không chỉ sút nhiều hơn, Quỷ đỏ còn chạm bóng trong vòng cấm trung bình 33,7 lần/trận, cao hơn 23% so với mùa 2024/25. Điều này phản ánh sự tiến bộ trong cách kiểm soát và tiếp cận khung thành đối thủ. Tuy nhiên, nghịch lý lại nằm ở khả năng dứt điểm: tỉ lệ chuyển hoá cơ hội giảm từ 8,35% xuống 6,9%. Rõ ràng, đây không phải lỗi hệ thống mà là bài toán hiệu suất cá nhân nơi tiền đạo.

Giữ ghế là quyết định có cơ sở
Chính vì vậy, BLĐ MU lựa chọn kiên nhẫn với Amorim không hề cảm tính. Nếu những cơ hội tiếp tục được tạo ra với cường độ hiện tại, thống kê cho thấy việc cải thiện khâu dứt điểm sẽ mang lại kết quả tích cực. Giữ HLV lúc này là đặt niềm tin vào một quá trình, thay vì phản ứng vội vàng trước những con số trên bảng xếp hạng.

Xem thêm
0
14 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Cựu danh thủ Paul Scholes vừa lên tiếng về vị trí phù hợp nhất cho Bruno Fernandes tại Manchester United. Theo Scholes, Fernandes là cầu thủ sáng tạo nhất đội hình Quỷ đỏ hiện tại. Anh cho rằng Bruno nên được chơi ở vị trí số 10 thay vì bị kéo về phòng ngự như thời gian gần đây.

Scholes chia sẻ với Sky Sports sau trận thua của Manchester United trước Manchester City. Ông nhấn mạnh: "Bruno là cầu thủ sáng tạo nhất trong đội, không nghi ngờ gì nữa. Cậu ấy nên chơi ở vị trí số 10, nhưng lại đang được yêu cầu làm một công việc khác."

Scholes cũng nói thêm, việc một cầu thủ số 10 phải lùi về phòng ngự chỉ nên là giải pháp tạm thời khi đội thiếu người. Nếu kéo dài, cầu thủ sẽ cảm thấy mệt mỏi và không phát huy được hết khả năng sáng tạo của mình trên sân cỏ.

Chia sẻ về bản thân, Scholes kể rằng anh từng bắt đầu sự nghiệp ở vị trí tiền đạo trước khi chuyển sang tiền vệ trung tâm. Anh khẳng định những năm tháng chơi ở vị trí số 10 là quãng thời gian hạnh phúc và thành công nhất trong sự nghiệp của mình.

Xem thêm
0
271 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật