Khởi nguồn vụ kiện
Vụ việc bắt đầu khi một nữ đầu bếp 34 tuổi, từng làm việc tại biệt thự của Neymar ở Mangaratiba, Brazil, đệ đơn kiện lên Tòa án Lao động Khu vực số 1. Theo hồ sơ, cô cáo buộc công việc phục vụ siêu sao bóng đá này vượt xa thỏa thuận ban đầu, dẫn đến nhiều tổn thương thể chất nghiêm trọng. Đơn kiện được truyền thông Brazil, đặc biệt là báo Metropoles, đưa tin ngày 7/3, đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận quốc tế.
Điều kiện làm việc khắc nghiệt
Theo hợp đồng, nữ đầu bếp chỉ phải làm việc từ 7h đến 17h các ngày thứ Hai đến thứ Năm và từ 7h đến 16h vào thứ Sáu. Tuy nhiên, thực tế cô thường xuyên phải làm việc tới 23h, thậm chí nửa đêm và cả cuối tuần. Ngoài ra, cô còn nhiều lần phải làm việc xuyên cả giờ nghỉ trưa, vi phạm quy định lao động. Khối lượng công việc lớn, bao gồm việc khiêng các khối thịt nặng 10 kg, mang vác nhiều túi thực phẩm từ siêu thị và đứng liên tục trong bếp, khiến cô bị đau lưng và viêm hông.
Yêu cầu bồi thường và các bên liên quan
Trong thời gian làm việc, nữ đầu bếp nhận mức lương khoảng 1.400 USD/tháng. Hiện cô yêu cầu bồi thường hơn 50.000 USD, bao gồm trợ cấp thôi việc, tiền làm thêm giờ, tiền nghỉ giải lao, chi phí y tế và các khoản bồi thường khác. Đơn kiện không chỉ nhắm vào Neymar mà còn nêu tên một bên trung gian - đơn vị đã thuê cô làm việc cho cầu thủ này.
Bối cảnh sự nghiệp của Neymar
Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh Neymar vừa trở lại Santos sau thời gian thi đấu cho Al Hilal bị gián đoạn bởi chấn thương. Theo hợp đồng mới với Santos, Neymar kiếm khoảng 15,8 triệu USD mùa 2025-2026, bao gồm lợi nhuận từ tài trợ và đầu tư. Anh cũng đang nỗ lực tìm suất dự World Cup 2026 và để ngỏ khả năng giải nghệ vào cuối năm.