Cuộc cạnh tranh cho vị trí thủ môn số một tại Manchester United đang trở thành chủ đề nóng, khi HLV Ruben Amorim công khai bảo vệ Altay Bayindir: “Tôi đã cân nhắc mọi thứ để chọn 1 trong 2 và tôi chọn Altay”. Dù vậy, ông cũng xác nhận Andre Onana đã hồi phục chấn thương và không loại trừ khả năng sử dụng anh. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định của Onana cùng kinh nghiệm hạn chế của Bayindir khiến vị trí này trở nên mong manh.
Cựu thủ môn Frans Hoek nhận định: “Rõ ràng Onana đã đi từ xuất sắc xuống kém xuất sắc rồi đến đáng ngờ”. Ông cho rằng Bayindir chưa đủ tốt, thiếu sự tự tin và khả năng kiểm soát vòng cấm, dù sở hữu thể hình lý tưởng. Trong khi đó, Onana từng thể hiện đẳng cấp ở Inter và Ajax, nhưng lại không duy trì được phong độ tại MU, phần lớn do sự bất ổn của đội bóng và thiếu niềm tin từ ban huấn luyện.
Hoek nhấn mạnh: “HLV phải ủng hộ 1 trong 2 người và tạo cho họ sự tự tin. Nếu sự bất an đến từ HLV, nó sẽ ảnh hưởng đến phần còn lại của đội bóng”. MU cần một thủ môn ổn định, truyền cảm hứng và là thủ lĩnh phòng ngự. Nếu Amorim không thực sự tin tưởng những lựa chọn hiện tại, việc chiêu mộ một thủ môn mới là điều nên cân nhắc trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.