Hành lang trái – điểm yếu cần giải quyết
Vị trí hậu vệ cánh trái đang là nỗi lo lớn của Man United khi không ai thực sự làm chủ được khu vực này. Luke Shaw dày dạn kinh nghiệm nhưng thể lực đã giảm sút, Diogo Dalot mãi không tiến bộ, còn Patrick Dorgu lại quá non nớt. Trong bối cảnh đó, Antoine Semenyo nổi lên như một giải pháp đáng cân nhắc. Dù không phải wing-back thuần túy, Semenyo sở hữu tốc độ, sức mạnh và khả năng pressing – những phẩm chất phù hợp với lối chơi hiện đại. Nếu kết hợp cùng Cunha, hành lang trái của MU sẽ trở thành mũi tấn công đầy cơ động và sáng tạo, đủ sức khiến mọi hàng thủ phải dè chừng.
Tuyến giữa – cần thêm chất thép và sáng tạo
Hàng tiền vệ của MU vẫn thiếu ổn định, dễ bị tổn thương trước các đối thủ kiểm soát bóng tốt. Elliot Anderson là cái tên nổi bật sau màn trình diễn ấn tượng trước chính MU. Anh mang đến sự dũng cảm, khả năng đột phá và tư duy hiện đại – điều mà đội bóng đang thiếu. Bên cạnh đó, Angelo Stiller và Conor Gallagher là hai phương án hợp lý cho vị trí tiền vệ trung tâm. Stiller kiểm soát nhịp độ, thông minh trong phân phối bóng, còn Gallagher mạnh mẽ, giàu thể lực, phù hợp với pressing cường độ cao mà HLV Amorim hướng tới.
INEOS – mùa hè bản lề cho tham vọng
Tập đoàn INEOS đang nắm quyền kiểm soát phần lớn hoạt động bóng đá của MU, và mùa hè tới sẽ là thời điểm then chốt. Những bản hợp đồng thành công gần đây như Cunha, Mbeumo hay Lammens cho thấy INEOS có thể tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, mùa hè 2026 sẽ là phép thử thực sự, khi họ phải hoàn thiện dự án Amorim bằng các mảnh ghép cuối cùng và một kế hoạch dài hạn rõ ràng. Nếu tiếp tục duy trì sự kiên định và khoa học, MU hoàn toàn có thể trở lại vị thế ứng viên vô địch, không còn là đội bóng của những lời bào chữa hay tái thiết bất tận.