MU đang trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng, mới nhất là thất bại 1-4 trước Como tại Champions League. Phong độ sa sút cùng những phát biểu bất mãn từ các cầu thủ khiến Michael Carrick chịu sức ép ngày càng lớn. Ngay cả đội trưởng Bruno Fernandes cũng có quan điểm khác HLV về cách tổ chức lối chơi.
Bruno và Carrick không cùng quan điểm
MU để Como ghi 4 bàn dù đối thủ chỉ có 11 cú sút, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng đạt 2,04. Trong khi đó, MU dứt điểm 12 lần nhưng chỉ tạo ra 1,05 bàn thắng kỳ vọng. Đây cũng là trận thứ 2 liên tiếp đội bóng Anh thủng lưới ngay trong 2 phút đầu tại đấu trường châu Âu.
Sau trận, Bruno Fernandes phàn nàn rằng MU để đối thủ có quá nhiều thời gian và khoảng trống để phối hợp. Đội trưởng người Bồ Đào Nha muốn các đồng đội chủ động áp sát, gây sức ép quyết liệt hơn ngay trên phần sân đối phương.
Carrick lại cho rằng các cầu thủ thiếu quyết tâm trong những tình huống tranh chấp và di chuyển. Ông nhắc đến việc MU đã thử áp sát từng cầu thủ Como trong hiệp 2 nhưng vẫn thủng lưới. Những phát biểu này phần nào bộc lộ sự khác biệt giữa HLV và đội trưởng về nguyên nhân thất bại. Trên sân, MU thường xuyên để lộ khoảng trống ở tuyến giữa khi các cầu thủ dâng lên gây sức ép thiếu đồng bộ.
Martinez công khai chỉ trích ban lãnh đạo
Lisandro Martinez gây tranh cãi sau trận thua Atletico Madrid 0-2 khi công khai chỉ trích công tác chuyển nhượng của MU. Trung vệ Argentina cho rằng ban lãnh đạo chưa bổ sung đủ những cầu thủ cần thiết, đồng thời nhắc trực tiếp đến Jason Wilcox.
Martinez sau đó có cuộc gặp với Carrick và lãnh đạo CLB, đồng thời xin lỗi về cách bày tỏ sự bất mãn. Tuy nhiên, những phát biểu công khai giữa lúc MU liên tục thất bại khiến bầu không khí trong đội thêm căng thẳng.
Martinez thực tế vẫn ủng hộ Carrick. Anh cho rằng HLV người Anh chưa được ban lãnh đạo hỗ trợ đầy đủ về lực lượng. Dù vậy, Carrick vẫn phải tìm cách giữ sự đoàn kết trong đội, nhất là khi những bất đồng về công tác chuyển nhượng đã xuất hiện trong phòng thay đồ.
Các trụ cột chưa làm tốt vai trò thủ lĩnh
MU sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và những cầu thủ giàu kinh nghiệm, nhưng hàng thủ đã nhận 13 bàn thua trong 7 trận gần nhất. Trước Como, Carrick sử dụng Harry Maguire và Matthijs de Ligt ở trung tâm hàng phòng ngự, song đối thủ vẫn liên tục tìm được khoảng trống để dứt điểm.
De Ligt vừa trở lại sau 325 ngày nghỉ thi đấu, trong khi Martinez, Luke Shaw và Leny Yoro đều vắng mặt. Carrick gặp khó khăn vì thiếu nhân sự, nhưng những cầu thủ có mặt trên sân cũng chơi thiếu ăn ý, đặc biệt ở các tình huống bọc lót và hỗ trợ phòng ngự.
Bruno cũng phải chịu trách nhiệm với vai trò đội trưởng. Anh thừa nhận MU thường mất tự tin sau những bàn thua sớm, trong khi các cầu thủ giàu kinh nghiệm vẫn chưa giúp toàn đội giữ được sự bình tĩnh để tìm cách xoay chuyển trận đấu.
Carrick đối mặt thử thách lớn
Carrick đã trực tiếp giải quyết vụ việc của Martinez, tiếp tục đưa ra những quyết định nhân sự và nhận trách nhiệm về thành tích sa sút. Tuy nhiên, MU vẫn thi đấu thiếu ổn định, đặc biệt trong cách tổ chức phòng ngự và gây sức ép lên đối thủ.
Trận gặp Bournemouth ngày 25/10 sẽ là cơ hội để Carrick chấm dứt chuỗi trận thất vọng. Nếu MU tiếp tục mất điểm, sức ép dành cho ông sẽ còn lớn hơn, nhất là khi những bất đồng trong đội bóng vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.