Carrick có đáng bị lên án cho tất cả mọi chuyện?
MU chỉ giành 5 điểm sau 5 vòng Ngoại hạng Anh, cân bằng khởi đầu tệ nhất của CLB ở giai đoạn này trong kỷ nguyên Premier League. Michael Carrick chắc chắn phải chịu trách nhiệm khi đội bóng chơi thiếu ổn định, vừa thua Man City, bị Brighton loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh rồi hòa Fulham 1-1.
Nhưng nếu mọi chỉ trích chỉ dồn vào HLV, MU sẽ bỏ qua một vấn đề lớn hơn. Sau một mùa hè chi mạnh tay, INEOS và giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã thực sự trao cho Carrick một đội hình đủ cân bằng hay chưa?
Carrick phải chịu trách nhiệm về cách MU thi đấu
Trận hòa Fulham là màn trình diễn khiến Carrick khó có thể hài lòng. MU cầm bóng 57,3%, tung ra 29 cú sút, có 13 quả phạt góc và đạt xG 1,59, nhưng phải nhờ cú sút đổi hướng của Matheus Cunha ở phút 89 mới giành lại 1 điểm. Đáng lo hơn là cường độ thi đấu.
Sau 5 vòng, MU đứng cuối Ngoại hạng Anh về số pha chạy tốc độ cao. Cunha thậm chí thừa nhận Fulham chơi với nhiều năng lượng hơn đội bóng của anh. Carrick phải sửa vấn đề này bởi nó liên quan trực tiếp tới cách tổ chức, tinh thần thi đấu và yêu cầu ông đặt ra cho cầu thủ.
155 triệu bảng được dồn vào hàng tiền vệ
Thượng tầng MU không thể bị nói là không chi tiền. Mùa hè vừa qua, CLB bỏ khoảng 155 triệu bảng để mua Carlos Baleba với mức phí tối đa 70 triệu bảng, Andrey Santos 50 triệu bảng và Youri Tielemans 35 triệu bảng. Karl Darlow cũng đến theo dạng tự do.
HLV Carrick từng công khai nói MU còn cần thêm cầu thủ ở các vị trí chủ chốt khác trước khi thị trường đóng cửa, và sau cùng cũng tạm chấp nhận với những gì mình đang có. Tuy nhiên, phần lớn khoản đầu tư đó lại để lại những dấu hỏi lớn.
Biết hàng thủ thiếu người nhưng vẫn không bổ sung
MU đã tìm hậu vệ trái từ nhiều tháng trước. Luke Shaw là hậu vệ trái giàu kinh nghiệm duy nhất sau khi Tyrell Malacia rời đội, còn Patrick Dorgu được Carrick sử dụng cao hơn trên sân.
Lewis Hall và Antonee Robinson đều được theo dõi. MU sau đó hỏi Newcastle về Hall nhưng nhận câu trả lời rằng cầu thủ này không phải để bán. Đến ngày thị trường đóng cửa, CLB vẫn không đưa về thêm hậu vệ trái hay trung vệ mới. Gary Neville từng cảnh báo chính sự thiếu chiều sâu ở hàng thủ có thể khiến Carrick gặp khó.
Jason Wilcox cũng phải chịu trách nhiệm
Vấn đề càng đáng bàn khi MU không thiếu tiền đầu tư. Theo Sky Sports, CLB đã chi hơn 1 tỷ bảng mua cầu thủ kể từ năm 2022, với mức chi ròng 769,5 triệu bảng, cao nhất Ngoại hạng Anh trong giai đoạn này. Riêng hè 2026, tổng tiền mua cầu thủ vào khoảng 163 triệu bảng. Tuy nhiên, đội hình vẫn thiếu chiều sâu ở hàng thủ ngay khi MU trở lại Champions League và phải thi đấu với mật độ dày hơn. Jason Wilcox cùng bộ máy bóng đá của INEOS phải chịu trách nhiệm cho cách phân bổ nguồn lực ấy.
Carrick đang làm chưa tốt và 5 điểm sau 5 vòng là thành tích khó chấp nhận với MU. Nhưng thay HLV sẽ không tự động giải quyết mọi vấn đề nếu cách xây dựng đội hình vẫn thiếu cân bằng. INEOS đã đầu tư mạnh vào tuyến giữa, nhưng lại không xử lý được những vị trí mà chính họ xác định cần bổ sung từ đầu hè. Carrick phải cải thiện kết quả trên sân, còn Wilcox và thượng tầng MU cũng phải chứng minh rằng kế hoạch xây dựng đội hình của họ hè qua thực sự phù hợp với chính sách mà CLB đang theo đuổi.