Khởi đầu thuận lợi nhưng không tận dụng được lợi thế
MU bước vào trận đấu với lợi thế hơn người từ rất sớm, nhưng lại không thể chuyển hóa thành ưu thế trên sân. Nguyên nhân chính đến từ sự bế tắc ở cánh trái, nơi Dorgu hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự lùi sâu của Everton.
Dorgu và sự đóng băng của cánh trái
Thống kê cho thấy Dorgu chỉ chạm bóng 42 lần, thực hiện 30 đường chuyền, có 1 cú sút và nhiều lần mất bóng. Mỗi khi bóng được chuyền ra cánh trái, MU gần như mất đi cơ hội tấn công. Điều này khiến đội bóng chơi như “chấp cánh trái”, dù có lợi thế hơn người.
Những điều chỉnh chiến thuật cần thiết
Nhận thấy sự bế tắc, HLV Amorim đã thay đổi nhân sự và chiến thuật trong hiệp hai. Sự xuất hiện của Mount và Dalot đã giúp MU tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng điều này đến quá muộn để có thể xoay chuyển cục diện trận đấu.
Bài học về sự linh hoạt trong chiến thuật
Trận đấu này cho thấy tầm quan trọng của việc lựa chọn nhân sự phù hợp và sự linh hoạt trong điều chỉnh chiến thuật. Nếu không, ngay cả khi có lợi thế lớn, MU vẫn có thể rơi vào bế tắc và thất bại trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.