Khó khăn từ hợp đồng dài hạn
Andre Onana vẫn còn hợp đồng với Manchester United đến năm 2028, khiến việc chia tay anh không hề đơn giản. Sau một mùa giải gây tranh cãi, MU từng hy vọng thương vụ cho mượn tại Trabzonspor sẽ mở ra lối thoát, nhưng mức lương cao của Onana đã khiến đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ không thể mua đứt. Điều này đẩy MU vào thế bị động, khi họ không thể dễ dàng giải phóng một cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch lâu dài.
Vị trí thủ môn chính đã ổn định
Trong thời gian Onana vắng mặt, Senne Lammens đã nổi lên như một lựa chọn đáng tin cậy trong khung gỗ. Thủ thành trẻ người Bỉ không chỉ mang lại sự ổn định mà còn giúp hàng thủ MU lấy lại sự tự tin. Điều này khiến khả năng Onana trở lại đội hình chính gần như không còn, và nếu tiếp tục ngồi dự bị hoặc bị đem cho mượn, MU sẽ tiếp tục rơi vào vòng lặp trì hoãn giải quyết vấn đề nhân sự ở vị trí thủ môn.
Những hệ lụy về tài chính và chiến lược
Việc giữ Onana làm phương án dự phòng sẽ khiến MU phải gánh thêm một khoản lương lớn mà không mang lại giá trị sử dụng tương xứng. Nếu tiếp tục cho mượn, CLB cũng chỉ giải quyết được phần ngọn mà không xử lý tận gốc vấn đề. Trong trường hợp bán lỗ, MU sẽ phải chấp nhận thiệt hại tài chính, điều không dễ chấp nhận trong bối cảnh CLB đang tái cấu trúc lực lượng và cần tối ưu hóa nguồn lực.
Áp lực lên ban huấn luyện mới
Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, MU đang có dấu hiệu khởi sắc, nhưng quyền quyết định chuyển nhượng dài hạn sẽ thuộc về người kế nhiệm. Bài toán Onana vì thế sẽ là phép thử đầu tiên cho tầm nhìn và bản lĩnh của ban huấn luyện mới, khi họ phải lựa chọn giữa lợi ích ngắn hạn và chiến lược lâu dài cho đội bóng.