Sau 5 vòng Premier League, Matheus Cunha vẫn có những pha xử lý tạo khác biệt cho MU, nhưng vai trò hiện tại đang hạn chế sở trường của anh. Michael Carrick thường đẩy Cunha lên đá cao nhất, trong khi cầu thủ người Brazil phát huy tốt hơn khi lùi xuống nhận bóng giữa các tuyến, xoay người rồi tấn công trực diện vào hàng thủ.
Cunha hay nhất khi có khoảng trống phía trước
Mùa 2024/25 tại Wolves, Cunha có 95 lần dẫn bóng vào 1/3 cuối sân, đứng thứ 4 Premier League. Anh tung ra 34 cú sút sau những pha dẫn bóng và tạo 23 cơ hội dứt điểm từ các tình huống tương tự. 4 bàn cùng 4 kiến tạo mùa đó đến trực tiếp sau những pha anh tự vượt qua các tuyến bằng khả năng dẫn bóng.
Cunha đặc biệt nguy hiểm khi nhận bóng giữa hàng tiền vệ và hàng thủ đối phương. Từ vị trí đó, anh có thể tăng tốc, rê qua người hoặc bó vào trung lộ để tìm góc sút. Việc phải đứng sát các trung vệ trong thời gian dài khiến anh có ít khoảng trống hơn để thực hiện những pha xử lý sở trường.
Vai trò số 9 đang hạn chế Cunha
Sau 5 vòng mùa này, Cunha có 202 lần chạm bóng trong 407 phút, tương đương 44,7 lần mỗi 90 phút. Mùa cuối tại Wolves, anh đạt gần 59,6 lần. Tần suất rê bóng cũng giảm từ khoảng 3,8 xuống 1,8 lần mỗi 90 phút.
Anh đã tung ra 13 cú sút với tổng xG khoảng 0,63, trung bình dưới 0,05 xG mỗi cú. Cunha vẫn dứt điểm đều, nhưng phần lớn cơ hội xuất hiện ở những vị trí có xác suất ghi bàn thấp. Khi đá cao nhất, anh phải nhận bóng quay lưng, va chạm với trung vệ và xử lý trong không gian hẹp nhiều hơn.
Carrick từng khai thác Cunha hiệu quả hơn
Mùa trước, Carrick bố trí MU theo sơ đồ 4-2-3-1 với Sesko đá trung phong, Bruno Fernandes chơi phía sau còn Cunha xuất phát lệch trái rồi bó vào trong. Sau khi Carrick tiếp quản, Cunha đạt khoảng 0,82 bàn và kiến tạo mỗi 90 phút, đồng thời có 6 bàn và 3 kiến tạo trong phần còn lại của mùa giải.
Sesko giữ vị trí giữa 2 trung vệ, giúp khoảng trống trước hàng thủ rộng hơn cho Cunha khai thác. Tiền đạo Slovenia cũng hưởng lợi với 8 bàn dưới thời Carrick. Cách bố trí đó giúp mỗi người đảm nhận đúng kiểu nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm của mình.
Chấn thương Sesko khiến hàng công phải xáo trộn
Sesko gặp vấn đề ở ống chân buộc Carrick phải thay đổi nhân sự trên hàng công. Cunha được đưa vào giữa, nhưng MU đồng thời mất đi một cầu thủ có khả năng nhận bóng giữa tuyến và tự tạo đột biến từ cánh trái.
Mbeumo từng được sử dụng ở vị trí trung phong và có khả năng di chuyển sau lưng hàng thủ. Một phương án khác là đẩy anh lên cao, trả Cunha về lệch trái rồi cho phép cầu thủ Brazil bó vào trung lộ nhiều hơn. Cách sắp xếp ấy giúp Cunha trở lại vai trò từng mang đến hiệu quả tốt hơn.
Carrick từng tìm được cách khai thác Cunha mùa trước. Bài toán hiện tại nằm ở việc đưa anh trở lại những vị trí có thể nhận bóng trong tư thế thuận lợi, thay vì buộc anh dành phần lớn thời gian đối đầu trực tiếp với các trung vệ.