Không thích so sánh, chỉ tôn trọng
Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Modric bày tỏ quan điểm không thích những so sánh giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Theo anh, cả hai đều là biểu tượng của bóng đá hiện đại, mỗi người có những phẩm chất và đóng góp riêng biệt, không thể thay thế hay phủ nhận lẫn nhau.
Mối quan hệ cá nhân với Ronaldo
Modric thừa nhận cảm thấy gần gũi với Ronaldo hơn vì từng là đồng đội. Anh không chỉ đánh giá cao tài năng của CR7 mà còn nhấn mạnh đến khía cạnh con người: một cầu thủ vĩ đại với trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Điều này phần nào phản bác lại những định kiến về sự lạnh lùng, ích kỷ của Ronaldo trên sân cỏ.
Giá trị của sự đa dạng trong bóng đá
Việc Modric từ chối so sánh Ronaldo và Messi cho thấy sự trưởng thành trong tư duy của một cầu thủ từng trải. Bóng đá không chỉ là cuộc đua thành tích cá nhân mà còn là sự tổng hòa của nhiều giá trị, từ tài năng, nhân cách đến tinh thần đồng đội.
Phản biện về trào lưu so sánh ở bóng đá đỉnh cao
Trong bối cảnh truyền thông và người hâm mộ thường xuyên đặt Ronaldo và Messi lên bàn cân, quan điểm của Modric là lời nhắc nhở về sự tôn trọng dành cho những giá trị khác biệt. Thay vì tranh cãi ai xuất sắc hơn, hãy nhìn nhận họ như những biểu tượng đã góp phần làm nên lịch sử bóng đá thế giới.