Thay đổi địa điểm vì lợi ích tài chính
Trong những năm gần đây, Siêu cúp Tây Ban Nha đã chứng kiến sự thay đổi lớn khi giải đấu này được tổ chức tại Saudi Arabia thay vì trên đất Tây Ban Nha. Động thái này xuất phát từ hợp đồng béo bở mà Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) ký kết với Saudi Arabia, kéo dài đến năm 2030. Việc di chuyển đến một quốc gia khác không chỉ mang lại trải nghiệm mới cho các đội bóng mà còn giúp họ thu về những khoản tiền thưởng khổng lồ, vượt xa giá trị truyền thống của giải đấu.
Khoản thưởng hấp dẫn cho các đội bóng lớn
Mùa giải năm nay, Barcelona đã nhận tổng cộng 8 triệu euro sau khi đánh bại Real Madrid 3-2 trong trận chung kết. Số tiền này bao gồm 6 triệu euro phí tham dự và 2 triệu euro cho chức vô địch. Real Madrid dù thất bại vẫn bỏ túi 7,4 triệu euro, trong khi Atletico Madrid và Athletic Bilbao lần lượt nhận 2,85 triệu euro và 1,7 triệu euro. Rõ ràng, yếu tố tài chính đã trở thành động lực lớn, khiến các đội bóng hàng đầu không thể bỏ qua giải đấu vốn từng bị xem là thứ yếu này.
Tương lai và xu hướng mới của Siêu cúp
Theo thông tin từ Mundo, năm sau Siêu cúp Tây Ban Nha có thể sẽ chuyển sang tổ chức tại Qatar do Saudi Arabia bận tổ chức Asian Cup 2027. Điều này hứa hẹn mức thưởng còn cao hơn, tiếp tục củng cố vị thế của giải đấu như một “mỏ vàng” cho các CLB lớn. Ngoài ra, thống kê gần đây cho thấy đội vô địch Siêu cúp thường có xu hướng giành luôn La Liga vào cuối mùa, minh chứng cho tầm quan trọng ngày càng lớn của giải đấu này trong chiến lược của các ông lớn Tây Ban Nha.