Sự phụ thuộc vào Haaland khiến Man City trở nên dễ bị bắt bài. Khi Haaland bị phong tỏa, Man City gặp khó khăn trong việc ghi bàn, dẫn đến những thất bại sát nút. Điều này khác xa với hình ảnh Man City mùa 2021/22, khi họ không có một trung phong thực thụ nhưng vẫn vô địch với 99 bàn thắng.
Ở mùa giải đó, 8 cầu thủ khác nhau của Man City ghi từ 7 bàn trở lên, và Kevin De Bruyne là vua phá lưới nội bộ với chỉ 15 bàn. Đội bóng khi ấy chơi đa dạng, không phụ thuộc vào một cá nhân nào, giúp họ duy trì sự ổn định và khó bị bắt bài hơn.
Guardiola thừa nhận nếu không có Haaland, ông sẽ phải bố trí lối chơi khác, phát huy nhiều hơn khả năng ghi bàn của các cầu thủ tấn công. Tuy nhiên, hiện tại, Haaland vẫn là trung tâm của mọi đường bóng và là người gánh vác trọng trách ghi bàn lớn nhất.
Việc quá phụ thuộc vào Haaland khiến Man City dễ bị tổn thương khi anh không đạt phong độ cao hoặc bị đối thủ kèm chặt. Để duy trì sức mạnh, Man City cần các cầu thủ khác cùng chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Haaland.