Lammens thăng hoa nhưng MU vẫn bị chỉ trích vì không đầu tư thủ môn mới
Manchester United đã mạnh tay chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, với mục tiêu xây dựng đội hình theo đúng triết lý của HLV Rúben Amorim. Tuy nhiên, giữa hàng loạt bản hợp đồng mới, quyết định không chiêu mộ một thủ môn dày dạn kinh nghiệm lại trở thành điểm trừ lớn trong mắt giới chuyên môn. Cựu thủ môn Ben Foster là người lên tiếng mạnh mẽ nhất khi cho rằng việc MU bỏ lỡ hai mục tiêu hàng đầu là Emiliano Martínez và Gianluigi Donnarumma có thể khiến đội bóng phải trả giá trong nhiều năm tới. Theo Foster, “Old Trafford là nơi có áp lực lớn nhất thế giới với một thủ môn. Bạn cần một người đã được thử lửa, có bản lĩnh thật sự.”
Thay vì theo đuổi các tên tuổi lớn, MU chỉ mang về Senne Lammens từ Royal Antwerp với giá hơn 18 triệu bảng – một thương vụ được xem là đầu tư cho tương lai. Thủ môn người Bỉ, cao 1m93 và mới 23 tuổi, được đánh giá cao về phản xạ và khả năng đọc tình huống. Anh đã có màn ra mắt ấn tượng, góp phần giúp MU giành chiến thắng 2-0 trước Sunderland và sau đó xuất sắc giữ vững khung thành trong trận thắng 2-1 ngay tại Anfield trước Liverpool. Chính phong độ này khiến một bộ phận người hâm mộ tin rằng Lammens có thể trở thành “Courtois mới” của đội bóng. Tuy vậy, Ben Foster vẫn bày tỏ sự hoài nghi: “Tôi thực sự sốc khi MU không ký với Martínez. Ngay cả Donnarumma, tôi cũng nghĩ họ nên làm vậy. Ở CLB như Manchester United, bạn cần một người đã sẵn sàng gánh vác ngay lập tức.”
Quyết định để André Onana chuyển sang Trabzonspor được Foster đánh giá là hợp lý, nhưng ông cho rằng vấn đề ở vị trí thủ môn của MU “có thể kéo dài thêm vài năm nữa” nếu Lammens không thể duy trì phong độ. Cựu danh thủ này nhấn mạnh: “Làm thủ môn ở United là công việc khó nhất thế giới. Áp lực từ truyền thông và CĐV là khổng lồ, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng đủ để khiến mọi thứ sụp đổ.”
Sự khác biệt giữa đẳng cấp của Donnarumma và Lammens
Thực tế, những con số thống kê cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa Lammens và Donnarumma. Tại Royal Antwerp mùa 2024/25, Lammens đối mặt 45 bàn thua kỳ vọng (xG) nhưng chỉ để lọt lưới 32 bàn, tức là anh “cứu” được khoảng 13 bàn so với dự kiến – một hiệu suất ấn tượng cho một thủ môn trẻ. Tuy nhiên, anh mới chỉ có hơn 60 trận đấu chuyên nghiệp, so với con số hơn 400 trận chuyên nghiệp của Donnarumma ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Donnarumma hiện đang khoác áo Manchester City, nhận mức lương khoảng 250.000 bảng/tuần, cao gấp bốn lần so với Lammens.
Lý do MU chọn tin tưởng vào Lammens và những rủi ro tương lai
Chính yếu tố tài chính và chính sách kiểm soát quỹ lương khiến MU không theo đuổi Donnarumma đến cùng. Theo nhà báo Fabrizio Romano, đội bóng chỉ “xem xét khả năng” ký hợp đồng chứ chưa bao giờ đưa ra lời đề nghị chính thức với nhà vô địch Champions League mùa trước, bởi họ không muốn phá vỡ cấu trúc lương hiện tại. Điều này phản ánh rõ chiến lược mới của MU dưới thời Amorim, tập trung vào tiềm năng dài hạn hơn là những bản hợp đồng đắt giá mang tính ngắn hạn.
Tuy nhiên, quyết định này cũng mang đến không ít rủi ro. Nếu Lammens duy trì phong độ xuất sắc, MU có thể được khen ngợi vì tầm nhìn chiến lược khi dám đặt niềm tin vào một thủ môn trẻ. Nhưng nếu anh sa sút, hoặc không đủ bản lĩnh để đứng vững trước áp lực khổng lồ ở Premier League, việc bỏ qua Donnarumma sẽ bị coi là một sai lầm mang tính lịch sử. Trong bối cảnh MU đang khởi đầu mùa giải đầy hứng khởi dưới thời Amorim, vị trí thủ môn vẫn là bài kiểm tra quan trọng nhất cho tham vọng thực sự của “Quỷ đỏ” trong hành trình trở lại đỉnh cao.