Việc Lamine Yamal rút lui khỏi tuyển Tây Ban Nha ngay trước hai trận đấu quan trọng với Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo nên làn sóng tranh cãi lớn giữa Barcelona và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF). Huấn luyện viên Luis de la Fuente không giấu nổi sự bất ngờ: “Tôi rất sốc, tôi chưa từng trải qua tình huống như thế này và tôi không nghĩ đó là điều bình thường.” Sự việc càng trở nên phức tạp khi Barcelona khẳng định Yamal đã bị đau từ trước, và việc sử dụng anh ở đội tuyển quốc gia khiến chấn thương tái phát.
Ở tuổi 18, Yamal là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu, nhưng chấn thương vùng mu có thể để lại hậu quả lâu dài nếu không được điều trị cẩn trọng. Các chuyên gia cảnh báo rằng việc trở lại thi đấu quá sớm có thể dẫn đến những vấn đề mãn tính. Trong bối cảnh này, Barcelona ưu tiên sức khỏe cầu thủ, còn RFEF nhấn mạnh sự thiếu thông báo từ phía CLB là không thể chấp nhận.
Vắng Yamal, tuyển Tây Ban Nha mất đi một nhân tố tấn công quan trọng. Sự việc này một lần nữa cho thấy thách thức trong phối hợp giữa CLB và đội tuyển quốc gia, đặc biệt về y tế và quản lý nhân sự, đòi hỏi hai bên phải tìm tiếng nói chung để bảo vệ tương lai của cầu thủ trẻ.