Một cuộc trao đổi riêng và quyết định rút ra sớm
Trước trận Na Uy thua Bồ Đào Nha 1-2 tại Nations League, HLV Solbakken đã nói chuyện riêng với Erling Haaland về khối lượng thi đấu rất lớn của tiền đạo này. Hai bên thống nhất từ trước rằng anh chỉ nên chơi khoảng 60 phút.
Đến phút 67 tại Porto, Haaland chủ động ra dấu xin thay người rồi rời sân với dáng đi hơi tập tễnh, lập tức khiến Manchester City phải chú ý tới thể trạng của chân sút số 1 trước chuyến làm khách Liverpool.
4 trận liên tiếp và dấu hiệu xuống sức
Haaland đã đá trọn 90 phút ở cả 3 trận đầu của Na Uy trong đợt tập trung này. Đội bóng của Solbakken thắng Đan Mạch 3-2, sau đó lần lượt thua Bồ Đào Nha 1-2 và Xứ Wales 1-2 trước khi tái đấu Bồ Đào Nha ngày 4/10.
Solbakken không khẳng định Haaland dính chấn thương. Việc thay người phần lớn nằm trong kế hoạch quản lý thể lực được thống nhất trước trận, sau khi tiền đạo 26 tuổi liên tục phải thi đấu cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển.
Khối lượng ấy càng lớn khi Haaland vừa trải qua mùa hè kéo dài cùng Na Uy tại World Cup 2026. Anh ghi 7 bàn tại giải, giúp đội tuyển lần đầu vào tứ kết trước khi thua Anh 1-2 sau hiệp phụ.
Bàn thắng chững lại sau khởi đầu bùng nổ
Haaland khởi đầu Giải vô địch các quốc gia châu Âu rất tốt. Anh lập cú đúp trong chiến thắng 3-2 trước Đan Mạch rồi tiếp tục ghi bàn ở trận thua Bồ Đào Nha 1-2 tại Oslo.
Tuy nhiên, 2 trận tiếp theo trước Xứ Wales và Bồ Đào Nha đều kết thúc mà Haaland không ghi bàn. Trước Xứ Wales, anh gặp khó trong việc tham gia lối chơi và Na Uy thua 1-2 dù Oscar Bobb mở tỷ số.
Dù vậy, thành tích của Haaland trong màu áo đội tuyển vẫn ở mức rất cao. Sau 59 trận, anh đã ghi 65 bàn, bỏ xa phần còn lại trong danh sách chân sút xuất sắc nhất lịch sử Na Uy.
Tại Manchester City, vai trò của anh cũng gần như không thay đổi. Haaland vẫn là trung phong số 1 và là điểm kết thúc quan trọng nhất trên hàng công.
Liverpool chờ phía trước
Thời điểm Haaland phải rời sân khiến Manchester City đặc biệt quan tâm bởi trận tiếp theo của họ là chuyến làm khách Liverpool tại Anfield ngày 11/10.
Haaland đã đá chính cả 5 vòng đầu Ngoại hạng Anh mùa này và ghi 5 bàn. Với lịch thi đấu ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển gần như nối tiếp nhau, việc Solbakken chủ động giảm số phút cho anh mang ý nghĩa phòng ngừa nhiều hơn là dấu hiệu cho một chấn thương đã được xác nhận.
Manchester City sẽ cần đánh giá lại thể trạng khi Haaland trở về câu lạc bộ trước khi quyết định mức độ sử dụng anh tại Anfield.
Sóng gió khác đang bao trùm Man City
Nỗi lo thể lực của Haaland xuất hiện đúng lúc Manchester City đối mặt một cuộc khủng hoảng lớn ngoài sân cỏ.
Ủy ban độc lập của Ngoại hạng Anh đã kết luận câu lạc bộ vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính trong 9 mùa từ 2009/10 đến 2017/18. Man City bị xác định sử dụng những thỏa thuận thương mại không phản ánh đúng bản chất thực tế, khai sai tình hình tài chính và vi phạm giới hạn chi tiêu của Ngoại hạng Anh cũng như Liên đoàn bóng đá châu Âu.
Ủy ban cũng giữ nguyên 3 trong 4 cáo buộc liên quan việc câu lạc bộ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hợp tác và thiện chí tối đa với cuộc điều tra.
Man City phủ nhận sai phạm và đã nộp đơn kháng cáo ngày 1/10. Câu lạc bộ khẳng định phán quyết chứa những sai sót trọng yếu về pháp lý, nguyên tắc và dữ kiện, đồng thời tin rằng mình có đủ bằng chứng để đảo ngược kết luận.
Haaland giữa sức ép thi đấu liên tục
Haaland không liên quan tới những cáo buộc tài chính, nhưng vụ việc khiến bối cảnh tại câu lạc bộ chủ quản càng trở nên nặng nề đúng lúc anh đang phải quản lý thể lực sau một chuỗi trận dày đặc.
Với Na Uy, anh là chân sút quan trọng nhất. Với Manchester City, anh tiếp tục giữ vai trò trung tâm trên hàng công. Quãng nghỉ giữa trận Bồ Đào Nha và chuyến làm khách Liverpool vì thế trở nên đặc biệt quan trọng.
Việc số 9 chủ động xin ra sân phút 67 chưa phải tín hiệu xác nhận một chấn thương. Nhưng sau World Cup, 4 trận liên tiếp cho Na Uy và những vòng đầu mùa giải tại Man City, đây là lời nhắc rõ ràng rằng ngay cả một cầu thủ có nền tảng thể lực như Haaland cũng cần được quản lý số phút thi đấu cẩn thận.