Tin đồn Haaland trong bối cảnh Barcelona thay đổi
Erling Haaland tiếp tục được nhắc tới quanh Barcelona trong thời điểm đội bóng xứ Catalunya đang tìm một trung phong mới. Robert Lewandowski và Ferran Torres đã rời đội, còn Marcus Rashford trở lại Manchester United sau thời gian cho mượn. Barcelona vẫn là nhà đương kim vô địch La Liga, nhưng mùa 2026/27 bắt đầu với một cấu trúc hàng công khác hẳn và chưa có một số 9 đúng nghĩa đủ sức gánh vị trí lâu dài.
Haaland vì thế trở thành cái tên hấp dẫn trong những giả thuyết dài hạn. Tuy nhiên, khoảng cách từ tin đồn đến một thương vụ thực tế vẫn rất lớn.
162 bàn và bản hợp đồng đến năm 2034
Haaland vừa chạm mốc 200 lần ra sân cho Manchester City. Sau cột mốc đó, tiền đạo 26 tuổi có 162 bàn, đứng thứ 4 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất của câu lạc bộ.
Anh cũng đã giành 3 Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh trong 4 mùa đầu tại giải và vẫn là trung tâm hàng công Man City.
Quan trọng hơn, Haaland còn hợp đồng tới mùa hè 2034. Thỏa thuận dài hạn được ký trước đó thể hiện mức độ cam kết rất lớn giữa cầu thủ và câu lạc bộ, đồng thời khiến bất kỳ đội bóng nào muốn mua anh phải đối mặt một thương vụ cực kỳ đắt đỏ.
Cha của Haaland, Alf-Inge, từng để ngỏ khả năng về một trải nghiệm khác trong tương lai khi được hỏi về Real Madrid tại World Cup 2026. Nhưng ông cũng nhấn mạnh con trai đang hạnh phúc ở Manchester và còn hợp đồng rất dài. Chưa có phát biểu mới nào từ phía gia đình Haaland xác nhận Barcelona là điểm đến được ưu tiên.
McManaman xem chuyện Tây Ban Nha như một giả thuyết
Steve McManaman cũng không xem khả năng Haaland sang Barcelona năm 2027 là điều chắc chắn.
Cựu cầu thủ Man City cho rằng quanh Haaland lâu nay tồn tại một quan niệm rằng anh muốn một ngày chơi bóng tại Tây Ban Nha. Nhưng McManaman không khẳng định điều đó là sự thật.
Ông thậm chí đặt vấn đề thực tế hơn: Barcelona liệu có đủ khả năng tài chính để mua Haaland hay không.
Theo McManaman, Barca có thể đang chờ một thời điểm thuận lợi hơn trong tương lai, nhưng đó chỉ là giả thuyết. Haaland hiện vẫn tỏ ra rất hài lòng tại Man City sau khi ký hợp đồng dài hạn.
Barca vẫn thiếu một số 9 đúng nghĩa
Những gì xảy ra trên sân càng khiến câu chuyện Haaland được nhắc tới nhiều. Barcelona mở màn La Liga bằng chiến thắng 5-0 trên sân Elche, dù không có một trung phong cắm quen thuộc.
Karim Adeyemi được sử dụng cao nhất và ghi bàn. Raphinha cùng Fermín López mỗi người lập cú đúp, giúp đội của Hansi Flick khởi đầu mùa giải rất thuyết phục.
Dù vậy, McManaman vẫn nhìn thấy một khoảng trống. Ông cho rằng Adeyemi thiên về tốc độ hơn là một số 9 thuần túy. Barcelona có Raphinha, Lamine Yamal, Anthony Gordon và nhiều cầu thủ tấn công linh hoạt, nhưng thiếu một người chuyên hoạt động ở trung tâm vòng cấm.
Quan điểm này cũng trùng với nhu cầu hiện tại của Barca. Sau trận thắng Elche, câu lạc bộ vẫn tiếp tục tìm trung phong trước khi thị trường đóng cửa.
Bàn thắng được chia cho nhiều người
McManaman lại đánh giá rất cao khả năng ghi bàn của những cầu thủ Barcelona đang sở hữu. Ông dự đoán Lamine Yamal có thể đạt 20 bàn nếu duy trì thể trạng tốt, Raphinha khoảng 25 bàn, Adeyemi 20 bàn và Gordon cũng có khả năng chạm 20 nếu được thi đấu đủ nhiều.
Đó là một cách vận hành khác với việc phụ thuộc vào một trung phong ghi 30 hoặc 40 bàn.
Barcelona đã chứng minh ngay ở trận thắng Elche rằng bàn thắng có thể đến từ nhiều vị trí. Nhưng về lâu dài, Flick vẫn muốn thêm một số 9 thực thụ để có thêm phương án trước những đối thủ phòng ngự thấp, đặc biệt tại Champions League.
Haaland vì thế vẫn là một cái tên hấp dẫn để bàn tới, nhưng chưa phải thương vụ đang hình thành. Anh còn hợp đồng tới 2034, đang hạnh phúc tại Man City và Barcelona chưa có động thái chính thức nào. Trước mắt, đội bóng xứ Catalunya phải giải quyết bài toán trung phong bằng những phương án thực tế hơn, còn câu chuyện Haaland vẫn thuộc về một kịch bản dài hạn.