Cà khịa MU trước giờ G, Garnacho nhận cái tát không cần VAR

Bom tấn chưa từng có: Real Madrid ép Chelsea đổi Enzo lấy Bellingham?

Man United "thay máu" cực mạnh: Sau Casemiro sẽ còn sao nào bị thanh lý?

Văn Quyết

“Giá như tôi đứng im”: Buffon nói về khoảnh khắc Euro 2008

Có một bí mật tôi đã mang theo suốt nhiều năm trời. Một nỗi ám ảnh mà tôi chưa từng thực sự nói ra, dù nó luôn hiện về rất rõ ràng trong tâm trí.

Năm 2008. Tứ kết Euro. Italy đối đầu Tây Ban Nha.
Người bước lên chấm 11 mét là Marcos Senna.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như chậm lại. Trong đầu tôi vang lên liên tục một giọng nói, như một câu thần chú: “Gigi, đừng đổ người. Đừng di chuyển. Cứ đứng yên.”
Nhưng rồi, như bao thủ môn khác, tôi vẫn làm điều quen thuộc nhất: chuyển động theo bản năng.

Tôi tin chắc rằng nếu hôm đó tôi đứng im, quả bóng sẽ bay thẳng vào trán tôi. Và nếu Italy vượt qua Tây Ban Nha, cánh cửa vô địch gần như đã mở ra trước mắt chúng tôi.

Chính suy nghĩ đó là thứ khiến tôi day dứt đến tận bây giờ.

Bởi nếu quả penalty ấy không thành công, có lẽ chúng tôi đã chặn đứng Tây Ban Nha ngay từ bước khởi đầu. Và rất có thể, cả kỷ nguyên vàng không tưởng của họ đã không bao giờ bắt đầu.

Chỉ một cú sút.
Chỉ một phản xạ sai khác.
Nhưng đủ để thay đổi lịch sử bóng đá châu Âu.

- Gianluigi Buffon nhớ lại.

0
582 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Không khó để nhận ra một điểm chung ở nhiều cô gái thường xuyên chơi pickleball: vóc dáng trông nhẹ nhõm, mở và thanh thoát hơn, dù cân nặng hay số đo không thay đổi đáng kể. Cảm giác “thoáng dáng” ấy không đến từ việc ép cân hay tập luyện nặng nhọc, mà hình thành chủ yếu từ cách cơ thể vận động, giữ tư thế và di chuyển trong suốt quá trình chơi.

Sự linh hoạt giúp cơ thể “mở” tự nhiên

Trước hết, pickleball buộc người chơi vận động linh hoạt theo nhiều hướng. Không chỉ tiến – lùi, cơ thể còn liên tục xoay hông, xoay vai, nghiêng thân và đổi hướng để theo bóng. Chuỗi chuyển động đa chiều này giúp các khớp, đặc biệt là vai, hông và cột sống, được hoạt động đều đặn. Khi cơ thể quen với sự linh hoạt, những vùng dễ co cứng như vai, cổ và lưng trên dần được thả lỏng, khiến dáng đứng trở nên mềm mại và tự nhiên hơn, không còn cảm giác gò bó.

Mở vai, mở ngực – yếu tố quan trọng tạo dáng thoáng

Một yếu tố then chốt khác tạo nên vẻ “thoáng dáng” là mở vai và mở ngực. Các động tác đánh bóng yêu cầu cánh tay vươn rộng, kết hợp xoay thân trên. Khi những chuyển động này được lặp lại thường xuyên, vùng vai và ngực được kéo giãn một cách tự nhiên. Vai không còn chúi về phía trước, ngực mở hơn, lưng thẳng hơn. Chỉ riêng sự thay đổi này đã khiến phần thân trên trông cao và sáng dáng hơn rõ rệt, ngay cả khi người chơi không chủ ý chỉnh tư thế.

Dáng di chuyển tạo hiệu ứng hình thể rõ rệt

Dáng di chuyển trong pickleball cũng góp phần tạo hiệu ứng hình thể. Người chơi thường bước ngắn, hạ thấp trọng tâm, di chuyển linh hoạt bằng mũi chân và giữ thân người ổn định. Cách di chuyển này tạo cảm giác cơ thể “nhẹ”, không bị nén xuống. So với dáng đi cứng hoặc nặng nề, nhịp di chuyển quen thuộc từ pickleball giúp tổng thể vóc dáng trông thanh thoát và gọn gàng hơn, cả trên sân lẫn trong sinh hoạt hằng ngày.

Tư thế vận động giúp cải thiện thần thái

Bên cạnh đó, pickleball giúp hình thành nhận thức tốt hơn về tư thế. Để quan sát bóng và phản ứng kịp thời, người chơi phải giữ lưng tương đối thẳng, đầu ngẩng và mắt hướng về phía trước. Khi tư thế này được lặp lại nhiều lần, cơ thể dần ghi nhớ và áp dụng một cách tự nhiên. Lâu dần, dáng đứng và dáng đi trở nên chuẩn mực hơn, kéo theo sự thay đổi tích cực về thần thái.

Sự kết hợp giữa vận động và cảm giác thoải mái

Cuối cùng là yếu tố tinh thần. Pickleball mang lại trải nghiệm vận động vui vẻ, thoải mái và giàu tính giao lưu. Khi cơ thể vận động trong trạng thái thư giãn, không chịu áp lực thành tích, các nhóm cơ dễ thả lỏng hơn. Sự thả lỏng ấy khiến dáng người trông mềm mại, linh hoạt và tự nhiên, thay vì căng cứng hay gượng ép. Nhờ đó, nhiều cô gái không chỉ cải thiện vóc dáng mà còn toát ra năng lượng tích cực, góp phần làm tăng sức hút tổng thể.

Nhìn chung, việc gái xinh chơi pickleball thường trông rất “thoáng dáng” không phải là hiệu ứng ngẫu nhiên hay chỉ nhờ trang phục. Đó là kết quả của sự linh hoạt trong vận động, việc mở vai – mở ngực tự nhiên, dáng di chuyển gọn gàng và tư thế đúng được duy trì đều đặn. Khi những yếu tố này hòa quyện, vóc dáng trở nên thanh thoát hơn, đồng thời thần thái cũng tự tin và cuốn hút hơn theo cách rất tự nhiên.

Xem thêm
+2
0
961 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Chi tiêu lớn nhưng không phải nhất
Trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, Man City tiếp tục gây chú ý khi chiêu mộ Antoine Semenyo và Marc Guehi, nâng tổng chi trong 12 tháng gần nhất lên khoảng 572 triệu USD. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola đã lên tiếng nhấn mạnh rằng, xét về dài hạn, Man City không phải là đội bóng "vung tiền" nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh. Theo số liệu từ Sky Sports, từ tháng 1/2021, Man City đã chi khoảng 1,22 tỷ USD để mua cầu thủ, nhưng cũng thu về tới 904 triệu USD từ việc bán người, khiến mức chi tiêu ròng chỉ còn khoảng 314 triệu USD – đứng thứ 9 trong số các đội Ngoại hạng Anh cùng kỳ.

So sánh với các đối thủ lớn
Thực tế, Man Utd mới là đội dẫn đầu về chi tiêu ròng với khoảng 1,01 tỷ USD, tiếp theo là Chelsea, Arsenal, Tottenham và các đội khác. Điều này cho thấy, dù Man City thường xuyên bị gắn mác "đại gia chịu chi", nhưng các đối thủ truyền thống lại là những đội đầu tư mạnh mẽ hơn về mặt tài chính trong những năm gần đây.

Guardiola và áp lực thành tích
Guardiola không ngần ngại bày tỏ sự "buồn và khó chịu" khi Man City chỉ đứng thứ 9 về chi tiêu ròng trong 5 năm qua. Ông nhấn mạnh, nếu các đội chi nhiều hơn thì họ phải chứng minh bằng danh hiệu. Đây là lời nhắc nhở về sự công bằng trong đánh giá thành công, khi Man City liên tục bị chỉ trích vì chi tiêu mạnh để giành danh hiệu, trong khi bối cảnh thực tế đã thay đổi đáng kể.

Xem thêm
0
237 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Thỏa thuận tưởng như đã hoàn tất
N'Golo Kante, tiền vệ người Pháp từng vô địch World Cup 2018, đã tiến rất gần đến việc trở lại châu Âu khi Fenerbahce đạt thỏa thuận với Al Ittihad. Hợp đồng của Kante với đội bóng Saudi Arabia chỉ còn thời hạn đến mùa hè, và bản thân anh cũng đã thống nhất các điều khoản cá nhân, chuẩn bị bay sang Istanbul kiểm tra y tế. Mọi thứ tưởng như đã an bài cho một thương vụ đình đám ở kỳ chuyển nhượng này.

Lỗi hành chính và sự giận dữ từ Fenerbahce
Tuy nhiên, vào phút chót, thương vụ bất ngờ đổ vỡ do một lỗi hành chính từ phía Al Ittihad trong hệ thống chuyển nhượng quốc tế (TMS). Fenerbahce tỏ ra vô cùng tức giận, khẳng định họ đã hoàn tất mọi thủ tục đúng hạn, còn việc hồ sơ không được xử lý kịp thời là do đối tác nhập sai dữ liệu. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí đã đề nghị gia hạn thời gian đăng ký và làm việc trực tiếp với FIFA để cứu vãn tình hình, nhưng mọi nỗ lực bị đình trệ vì Al Ittihad không hoàn tất các bước cần thiết.

FIFA can thiệp và bước ngoặt cho Kante
Tình hình càng trở nên phức tạp khi thương vụ ban đầu còn liên quan đến một cuộc trao đổi cầu thủ với Youssef En-Nesyri. Khi kỳ chuyển nhượng ở Saudi Arabia đóng cửa, En-Nesyri không thể đăng ký, khiến toàn bộ thỏa thuận tưởng như “chết yểu”. Kante đứng trước nguy cơ phải ở lại Trung Đông đến hết mùa giải. Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến khi FIFA can thiệp, cho phép hoàn tất các thủ tục đặc biệt, mở đường để thương vụ tiếp tục dù thị trường chuyển nhượng tại Saudi đã đóng.

Kante trở thành cầu thủ tự do, mở ra chương mới
Sau sự can thiệp của FIFA, tên Kante đã xuất hiện trong hệ thống đăng ký của Super Lig. Nhiều nguồn tin cho biết Kante đã chấm dứt hợp đồng với Al Ittihad để trở thành cầu thủ tự do, tạo điều kiện gia nhập Fenerbahce mà không vướng thêm rào cản pháp lý. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Al Ittihad cũng đang biến động mạnh về nhân sự, đặc biệt sau sự ra đi của Karim Benzema. Với Fenerbahce, đây là sự bổ sung đẳng cấp cho tham vọng đua vô địch, còn với Kante, đó là cơ hội viết tiếp chương cuối sự nghiệp ở một sân khấu gần ánh đèn lớn hơn.

Xem thêm
0
452 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Mainoo và sự trở lại ấn tượng
Kobbie Mainoo là cái tên nổi bật nhất trong số những người hưởng lợi sau kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua tại Old Trafford. Đầu tháng 12, tương lai của Mainoo từng bị đặt dấu hỏi lớn khi anh không được trọng dụng dưới thời Ruben Amorim, thậm chí phải cân nhắc ra đi theo dạng cho mượn để cứu vãn sự nghiệp. Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến khi Amorim bị sa thải vào đầu tháng 1. Mainoo nhanh chóng tận dụng cơ hội, lấy lại suất đá chính và khẳng định giá trị của mình trong đội hình của Michael Carrick. Sự hồi sinh này không chỉ giúp Mainoo củng cố vị thế mà còn mở ra cơ hội ký hợp đồng mới với Man Utd.

Ugarte và cơ hội thứ hai
Manuel Ugarte cũng là một trong những người hưởng lợi từ việc Man Utd không bổ sung thêm tiền vệ trong tháng 1. Nếu có tân binh mới, Ugarte gần như chắc chắn sẽ bị đẩy xuống sâu hơn trong thứ tự lựa chọn hoặc phải ra đi. Dù phong độ chưa thực sự thuyết phục, nhưng anh vẫn còn cơ hội để chứng minh bản thân và cứu vãn sự nghiệp tại Old Trafford trong phần còn lại của mùa giải.

Các tài năng trẻ và bước tiến quan trọng
Man Utd đã tích cực tìm kiếm bến đỗ mới cho các cầu thủ trẻ vào phút chót của kỳ chuyển nhượng. Những cái tên như Toby Collyer, Ethan Wheatley, James Scanlon, Gabriele Biancheri, Jacob Devaney và Sekou Kone đều được tạo điều kiện ra đi theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. Đây là bước đệm quan trọng cho sự phát triển lâu dài của họ.

INEOS và chiến lược kiên định
Tập đoàn INEOS, chủ sở hữu mới của Man Utd, đã thể hiện sự kiên định khi không vội vàng mua sắm trong tháng 1. Họ đặt niềm tin vào sự ổn định mà Michael Carrick mang lại, với ba chiến thắng liên tiếp sau khi lên nắm quyền. Quyết định này giúp Man Utd giữ vững ngân sách cho mùa hè và tự tin hướng tới mục tiêu top 5 với lực lượng hiện tại.

Xem thêm
0
145 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nam Trần

Cristiano Ronaldo không chỉ là một cầu thủ. Tại Al-Nassr, anh là “trụ cột thương mại” quan trọng bậc nhất, người đã góp phần đưa một CLB nội địa Saudi Arabia trở thành cái tên quen thuộc trên bản đồ bóng đá toàn cầu. Vì thế, kịch bản Ronaldo rời Al-Nassr không đơn thuần là một biến động chuyên môn, mà là bài toán kinh tế – thương hiệu mang tính sống còn với đội bóng này.

Hiệu ứng Ronaldo: Khi một cá nhân thay đổi cấu trúc doanh thu

Kể từ khi Ronaldo cập bến Al-Nassr, doanh thu tài trợ của CLB tăng vọt, ước đạt hơn 100 triệu USD mỗi mùa – mức cao nhất Saudi Pro League. Các nhà tài trợ không chỉ mua vị trí logo trên áo đấu, mà mua “hiệu ứng toàn cầu” từ hình ảnh CR7: lượng tiếp cận khổng lồ trên mạng xã hội, truyền thông quốc tế và khả năng thâm nhập các thị trường ngoài Trung Đông.

Trong bối cảnh đó, Ronaldo đóng vai trò như một bảo chứng ROI. Sự hiện diện của anh giúp Al-Nassr đàm phán tài trợ ở mức giá cao hơn mặt bằng chung, đồng thời duy trì sức hút ổn định với các thương hiệu đa quốc gia.

Nguy cơ sụt giảm tài trợ: Bài toán khó khi mất biểu tượng

Nếu Ronaldo rời đi, rủi ro đầu tiên và rõ ràng nhất nằm ở doanh thu tài trợ. Các phân tích thương mại cho thấy Al-Nassr có thể đối mặt mức giảm từ 10–30% doanh thu tài trợ mỗi năm, tương đương 11–33 triệu USD. Nguyên nhân không nằm ở chất lượng đội hình, mà ở việc “điểm neo truyền thông” lớn nhất không còn tồn tại.

Nhiều hợp đồng tài trợ hiện đại gắn trực tiếp với chỉ số tiếp cận, tương tác và độ phủ toàn cầu. Khi những chỉ số này giảm mạnh sau sự ra đi của Ronaldo, việc tái đàm phán hoặc điều chỉnh giá trị hợp đồng là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

Merchandise và bản quyền hình ảnh: Doanh thu bốc hơi thấy rõ

Áo đấu mang tên Ronaldo từng tạo ra cơn sốt toàn cầu cho Al-Nassr, đặc biệt tại châu Âu, châu Á và Mỹ Latinh. Khi CR7 không còn khoác áo CLB, mảng merchandise quốc tế được dự báo có thể giảm trên 50%, tương đương mức thất thu 15–50 triệu USD mỗi mùa.

Quan trọng hơn, Al-Nassr cũng sẽ mất đi quyền khai thác hình ảnh Ronaldo trong các chiến dịch quảng bá dài hạn – yếu tố từng giúp CLB vượt xa giới hạn một đội bóng khu vực.

Giá trị thương hiệu CLB: Tổn thất âm thầm nhưng dài hạn

Khác với doanh thu, giá trị thương hiệu là tổn thất khó đo đếm ngay lập tức. Tuy nhiên, các mô hình định giá thể thao chỉ ra rằng việc mất một siêu sao toàn cầu có thể khiến giá trị thương hiệu CLB giảm 10–25%. Với Al-Nassr, điều này đồng nghĩa mức “hao hụt” tiềm tàng từ 30 đến hơn 100 triệu USD.

Sự suy giảm này ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược mở rộng quốc tế, khả năng thu hút nhà đầu tư, cũng như vị thế của CLB trong hệ sinh thái Saudi Pro League.

Ở lại hay ra đi: Lằn ranh giữa tăng trưởng và thoái trào

Ngược lại, nếu Ronaldo tiếp tục gắn bó đến 2027, Al-Nassr có thể duy trì mức tăng trưởng thương mại 40–80 triệu USD mỗi năm, đồng thời gia tăng đáng kể giá trị thương hiệu trong dài hạn. Điều đó lý giải vì sao, với Al-Nassr, Ronaldo không chỉ là một bản hợp đồng bóng đá, mà là một “tài sản chiến lược”.

Sự ra đi của CR7, nếu xảy ra, sẽ buộc CLB phải tái cấu trúc toàn bộ chiến lược thương mại – một thách thức lớn hơn rất nhiều so với việc tìm người thay thế trên sân cỏ.

Xem thêm
1
7,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Chia sẻ nổi bật