Điểm nghẽn lớn nhất là Man City vẫn đang đua vô địch
Manchester City bước vào chuyến làm khách Liverpool trong một hoàn cảnh chưa từng có. Đội bóng của Enzo Maresca toàn thắng 5 vòng đầu giải Ngoại hạng Anh và đang dẫn đầu bảng, nhưng đồng thời phải kháng cáo kết luận của ủy ban độc lập về những vi phạm tài chính kéo dài từ mùa 2009/10 đến 2017/18. Gary Neville cho rằng chính việc một đội đang đứng đầu cuộc đua vô địch nhưng tương lai pháp lý chưa được giải quyết tạo ra vấn đề rất lớn cho toàn bộ giải đấu.
Ủy ban xác định Man City có lỗi ở toàn bộ nhóm cáo buộc nghiêm trọng liên quan tài chính và 3 trong 4 cáo buộc về nghĩa vụ hợp tác. Các sắp xếp tài chính bị kết luận đã làm tăng doanh thu và giảm chi phí hơn 900 triệu bảng trong giai đoạn liên quan. Man City phản đối kết luận này và đã chính thức nộp đơn kháng cáo.
Neville muốn có kết quả trước giai đoạn quyết định
Điểm khiến Neville lo nhất là thời gian. Man City đang ở vị trí đủ sức cạnh tranh chức vô địch ngay từ đầu mùa, trong khi quá trình kháng cáo có nguy cơ kéo dài.
Ông cho rằng giải Ngoại hạng Anh không thể bước vào tháng 5 với kịch bản Man City chuẩn bị nâng cúp mà vụ việc vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Neville muốn quá trình được giải quyết vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3, để cuộc đua vô địch không kết thúc trong tình trạng toàn bộ giải đấu vẫn chờ một phán quyết có thể làm thay đổi mọi thứ.
Neville vẫn thừa nhận Man City có đầy đủ quyền kháng cáo và quy trình pháp lý phải được thực hiện đúng. Nhưng với ông, kéo dài vụ việc tới sau khi mùa giải kết thúc sẽ gây tổn hại lớn hơn cho uy tín giải đấu.
Ba hình phạt Neville muốn thấy
Nếu kết luận hiện tại vẫn được giữ nguyên sau kháng cáo, Neville muốn trách nhiệm được xử lý ở 3 cấp độ.
Đầu tiên là nhóm chủ sở hữu và những lãnh đạo đã điều hành câu lạc bộ trong giai đoạn xảy ra sai phạm. Neville cho rằng họ khó tiếp tục đáp ứng tiêu chuẩn dành cho chủ sở hữu và giám đốc nếu những kết luận hiện tại không thay đổi.
Thứ hai là các danh hiệu giành được trong giai đoạn liên quan. Neville muốn cơ quan quản lý xem xét liệu những thành tích đó có nên tiếp tục được công nhận.
Cuối cùng là án trừ điểm kéo dài nhiều mùa, thay vì một hình phạt chỉ tác động trong một mùa giải.
Neville thậm chí cho rằng một án trừ 60 điểm vẫn dễ chấp nhận với Man City hơn việc phải đối mặt những quyết định tác động trực tiếp tới chủ sở hữu và lịch sử danh hiệu của câu lạc bộ.
Không muốn xóa sổ Man City
Dù ủng hộ cách xử lý rất nặng, Neville không muốn Man City bị đẩy xuống những hạng đấu quá thấp trong thời gian dài.
Ông kể lại cuộc nói chuyện với một cổ động viên Man City, người nói người hâm mộ sẵn sàng mặc lại những chiếc áo cũ để khẳng định họ vẫn yêu đội bóng bất kể câu lạc bộ phải bắt đầu lại từ đâu.
Neville tôn trọng tinh thần ấy. Ông muốn trách nhiệm tập trung vào những người đưa ra quyết định ở cấp điều hành, thay vì biến người hâm mộ thành đối tượng phải gánh toàn bộ hậu quả.
Cùng lúc, ông thừa nhận việc buộc nhóm chủ sở hữu hiện tại rời đi sẽ tạo ra tác động kinh tế rất lớn. Man City hiện gắn với hàng loạt dự án, việc làm và hoạt động kinh tế tại phía đông Manchester, nên bất kỳ thay đổi lớn nào ở thượng tầng cũng có thể lan ra ngoài phạm vi sân bóng.
Cuộc đua vô địch khiến thời gian càng nhạy cảm
Vấn đề giờ không còn nằm ở việc Man City có thể cạnh tranh chức vô địch hay không. Sau 5 vòng, họ đã thắng cả 5 và bước vào trận gặp Liverpool với vị trí dẫn đầu.
Chính phong độ ấy khiến lịch xử lý vụ việc trở nên đặc biệt nhạy cảm. Nếu đội bóng của Maresca tiếp tục đứng đầu trong những tháng tới, mỗi vòng đấu sẽ diễn ra song song với một câu chuyện khác ngoài sân cỏ về điểm số, danh hiệu và quyền sở hữu.
Neville muốn ranh giới ấy được giải quyết trước khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định. Với ông, một cuộc đua vô địch chỉ có thể diễn ra bình thường khi tất cả các đội đều biết chính xác những quy tắc nào đang được áp dụng và kết quả trên bảng xếp hạng sẽ được công nhận ra sao.