MU thua Hull City đưa Patrick Dorgu trở về thực tại phũ phàng?

Thua Hull có khi lại tốt cho MU: Carrick nhìn ra 3 lỗi trước khi quá muộn

Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ngay tại Bangkok: Phòng ngự 5 người tạo khác biệt

Phượng Bùi

Đừng vội chê Tielemans và Santos: 67 phút chưa đủ kết luận

Manchester United khởi đầu Premier League 2026/27 bằng trận thua 0-2 trước Hull City, còn Youri Tielemans và Andrey Santos cùng rời sân ở phút 67. Cả hai chưa để lại nhiều dấu ấn trong lần đầu đá chính cho MU tại giải đấu, nhưng 67 phút ở một trận cầu bế tắc vẫn là quãng thời gian quá ngắn để phán xét cặp tiền vệ mới của Michael Carrick.

67 phút trong thế trận khó

Tielemans và Santos có lần đầu đá chính cùng nhau tại Premier League cho MU trong hoàn cảnh không dễ chịu. Hull sớm có lợi thế nhờ các bàn của Semi Ajayi và Nobel Mendy, sau đó chủ động lùi đội hình, thu hẹp khu vực trung lộ và chơi quyết liệt để phá nhịp lên bóng của đội khách.

MU kiểm soát 71,6% thời lượng bóng, dứt điểm 21 lần và đạt xG 1,81, trong khi Hull chỉ có 8 cú sút. Tuy nhiên, ưu thế đó không chuyển thành những cơ hội thực sự rõ ràng. Việc MU thực hiện tới 34 quả tạt từ bóng sống — nhiều nhất của họ trong một trận Premier League suốt gần 8 năm — cho thấy đội khách thường xuyên bị ép phải đưa bóng ra hai biên thay vì xuyên vào trung lộ. Trong thế trận như vậy, việc Tielemans và Santos gặp khó không thể tách rời cách vận hành chung của cả hệ thống.

Tielemans vẫn có thứ MU cần

Tielemans chơi không nổi bật trước Hull, nhưng 67 phút đầu tiên chưa đủ để phủ nhận lý do MU đưa anh về. Điểm mạnh của tiền vệ người Bỉ nằm ở khả năng nhận bóng ở trung lộ rồi tìm những đường chuyền xuyên qua hàng tiền vệ đối phương, thay vì chỉ luân chuyển bóng an toàn sang hai biên.

Mùa Premier League 2025/26, Tielemans trung bình thực hiện 3,5 đường chuyền tiến tuyến và 4,4 đường chuyền vào vòng cấm mỗi 90 phút. Anh đứng thứ 5 trong nhóm tiền vệ của giải về số đường chuyền phá tuyến. Đáng chú ý hơn, Tielemans có 338 đường chuyền loại bỏ ít nhất 4 cầu thủ đối phương, chỉ xếp sau Bruno Fernandes và Elliot Anderson.

Đó là mẫu xử lý MU cần khi gặp những đội phòng ngự thấp như Hull. Trận vừa qua, Quỷ đỏ nhiều thời điểm phải đưa bóng ra biên rồi tạt vào vì khoảng trống ở trung lộ bị khóa chặt. Tielemans chưa tạo được ảnh hưởng như kỳ vọng, nhưng khả năng tìm đường chuyền xuyên tuyến của anh vẫn là phương án Carrick cần tiếp tục khai thác ở những trận đấu kiểu này.

Santos đảm nhiệm phần việc khác

Santos không phải mẫu tiền vệ giống Tielemans. Điểm mạnh của cầu thủ Brazil nằm ở khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và xử lý gọn sau khi MU giành lại quyền kiểm soát, thay vì thường xuyên mạo hiểm với những đường chuyền xuyên tuyến.

Mùa trước, Santos thắng 67,8% các pha tranh chấp dưới đất, cao nhất Premier League trong nhóm tiền vệ thi đấu ít nhất 1.000 phút. Anh trung bình có 2,7 pha tắc bóng mỗi 90 phút, đạt tỷ lệ thành công 74% và chuyền chính xác 90,1%.

Đó là lý do Carrick ghép Santos với Tielemans. Một người thiên về đưa bóng xuyên qua các tuyến, người còn lại giúp MU giữ sự chắc chắn ở trung tâm, thu hồi bóng và đưa bóng trở lại guồng tấn công nhanh hơn.

Carrick cần chỉnh cách ghép, chưa cần bỏ

Tielemans và Santos cùng rời sân ở phút 67, thời điểm Carrick tung Mainoo và Sesko vào để tăng khả năng tạo đột biến. Thay đổi đó hợp lý trong bối cảnh MU đang bị dẫn và cần nhiều phương án tấn công hơn, nhưng chưa đủ để xem cặp tiền vệ mới là một thử nghiệm thất bại.

Điều Carrick phải sửa sau trận Hull nằm ở cách Tielemans và Santos hỗ trợ nhau khi MU triển khai bóng. Khoảng cách giữa hai người có lúc quá xa, trong khi Bruno Fernandes chưa nhận bóng đủ thuận lợi ở khu vực phía trên. Khi tuyến giữa kết nối chậm, MU dễ bị đẩy bóng sang hai cánh rồi phụ thuộc vào những quả tạt.

Tielemans và Santos mới có 67 phút chính thức đầu tiên bên cạnh nhau. Việc cần làm lúc này không phải thay đổi toàn bộ lựa chọn nhân sự, mà là giúp bộ ba tuyến giữa phối hợp tốt hơn để MU đưa bóng qua trung lộ nhanh và trực diện hơn.

0
743 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Bellingham và vai trò “kim chỉ nam”

Jude Bellingham chỉ có khoảng 9 ngày tập luyện cùng Real Madrid sau World Cup, nhưng José Mourinho vẫn xếp anh đá gần hàng công ngay trong trận ra quân La Liga gặp Espanyol. Quyết định ấy nhanh chóng mang lại hiệu quả. Phút 9, Arda Güler treo bóng từ quả đá phạt và Bellingham bật cao đánh đầu mở tỷ số, tiếp tục phát huy khả năng xâm nhập vòng cấm vốn là điểm mạnh nổi bật của anh.

Mourinho sau trận thừa nhận từng cân nhắc để Bellingham bắt đầu trên ghế dự bị vì thời gian chuẩn bị quá ngắn. Tuy nhiên, ông muốn tiền vệ người Anh chơi gần khung thành, kết nối với các tiền đạo và tận dụng khả năng ghi bàn thay vì bị kéo xuống quá sâu. Bellingham được giữ trên sân tới phút 79 trước khi nhường chỗ cho Carlos Espí.

Real tạo nhiều cơ hội nhưng hàng công chưa hiệu quả

Real kiểm soát 62,7% bóng, tung 21 cú sút, 8 lần đưa bóng trúng đích và tạo 2,92 bàn thắng kỳ vọng. Tuy nhiên, tỷ số vẫn là 1-1 cho tới phút cuối.

Kylian Mbappé là người dứt điểm nhiều nhất với 10 lần nhưng không ghi bàn. Vinícius Junior cũng có một buổi tối khó khăn khi liên tục bị đối thủ áp sát và phạm lỗi. Anh bị phạm lỗi tới 8 lần, nhiều nhất trận, đồng thời nhận thẻ vàng sau va chạm với Álex Calatrava.

Sau trận, Mourinho công khai bảo vệ Vinícius. Ông cho rằng các đối thủ đang luân phiên phạm lỗi để tác động vào tâm lý cầu thủ Brazil và dùng từ “bắt nạt” để mô tả cách Vinícius bị đối xử. Tuy nhiên, Mourinho cũng yêu cầu học trò kiểm soát cảm xúc tốt hơn để tránh tự đẩy mình vào rắc rối.

Diomande xuất hiện nhưng chưa tạo khác biệt lớn

Phút 63, Mourinho rút Arda Güler và tung Yan Diomande vào sân. Đây là trận chính thức đầu tiên của cầu thủ 19 tuổi sau thương vụ kỷ lục từ RB Leipzig.

Diomande chưa có nhiều thời gian hòa nhập trước trận. Anh mới chính thức gia nhập Real đầu tháng 8 và chỉ có vài tuần làm việc với đội. Vì vậy, Mourinho không đòi hỏi anh lập tức trở thành trung tâm của hàng công.

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà hoạt động bên phải, cố gắng giữ chiều rộng và tìm cơ hội tăng tốc khi có khoảng trống. Tuy nhiên, anh chưa tạo ra nhiều tình huống đột biến trước hàng thủ Espanyol chơi thấp và giữ cự ly chặt.

Sự xuất hiện đồng thời của Diomande, Mbappé và Vinícius giúp Real tăng tốc độ ở phía trên, nhưng cũng khiến đội hình có những thời điểm mất cân bằng. Khi 3 cầu thủ tấn công đứng cao, khoảng cách với tuyến giữa kéo dài và Espanyol vẫn có cơ hội phản công.

Carlos Espí trở thành người giải quyết trận đấu

Người định đoạt trận đấu lại là Carlos Espí, tân binh ít được chú ý hơn trong mùa hè.

Phút 79, tiền đạo 21 tuổi vào sân thay Bellingham. Đến phút 90, từ một tình huống Mbappé đưa bóng vào vòng cấm nhưng không xử lý dứt điểm được, Espí phản ứng nhanh hơn hàng thủ Espanyol, chiếm lấy bóng rồi đánh bại Marko Dmitrović để ấn định chiến thắng 2-1.

Espí đến Real Madrid từ Levante sau mùa giải ghi 11 bàn tại La Liga. Hồ sơ chính thức của giải ghi anh cao 1,85 m, nhưng điểm mạnh không nằm đơn thuần ở thể hình. Anh hoạt động trực diện trong vòng cấm, sẵn sàng tranh chấp và luôn tìm vị trí gần khung thành.

Mourinho cũng đánh giá cao thái độ tập luyện và khả năng thích nghi của tiền đạo trẻ. Trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải gặp Schalke, Espí đã ghi bàn bằng một pha đánh đầu cận thành. Bàn thắng trước Espanyol tiếp tục cho thấy giá trị của một trung phong đúng nghĩa trong đội hình vốn có rất nhiều cầu thủ thích di chuyển rộng.

Mourinho thay đổi nhân sự nhưng vẫn giữ cách phản ứng quen thuộc

Đội hình xuất phát của Mourinho cũng mang tới vài lựa chọn đáng chú ý. Denzel Dumfries được xếp đá hậu vệ phải thay Trent Alexander-Arnold, còn Álvaro Carreras xuất phát bên trái trước Marc Cucurella.

Đến phút 63, Cucurella và Diomande được tung vào. Phút 79, Mourinho thay cùng lúc Bellingham, Bernardo Silva và Dumfries bằng Espí, Eduardo Camavinga và Trent. Những điều chỉnh liên tục cho thấy ông vẫn đang tìm sự cân bằng giữa nhóm vừa trở lại sau World Cup và các cầu thủ đã có quá trình chuẩn bị dài hơn.

Bên ngoài đường biên, Mourinho vẫn rất tích cực chỉ đạo, nhiều lần bước sát khu kỹ thuật để phản ứng trước các pha va chạm và thúc giục đội bóng giữ cường độ. Tuy nhiên, sau trận ông có cách nhìn khá chừng mực: Real xứng đáng thắng, nhưng Espanyol cũng không đáng phải trắng tay.

3 điểm quan trọng nhưng nhiều vấn đề vẫn còn

Real Madrid mở đầu mùa La Liga bằng chiến thắng 2-1, nhưng đây chưa phải màn trình diễn hoàn chỉnh.

Đội bóng tạo 21 cú sút và gần 3 bàn thắng kỳ vọng nhưng phải chờ tới phút 90 mới có bàn quyết định. Mbappé bỏ lỡ nhiều cơ hội, Vinícius gặp khó trước cách chơi quyết liệt của đối thủ, Diomande vẫn cần thêm thời gian và Bellingham chưa đạt thể trạng tốt nhất sau World Cup.

Điểm tích cực nằm ở việc Mourinho đã có nhiều phương án để thay đổi trận đấu. Bellingham tiếp tục cho thấy giá trị khi được chơi gần khung thành, còn Espí lập tức chứng minh tại sao Real cần một trung phong đúng nghĩa trong đội hình.

Real có 3 điểm ở trận ra quân, nhưng Mourinho còn rất ít thời gian để sửa các vấn đề. Chỉ 4 ngày sau, họ sẽ tiếp Real Sociedad ở trận đá bù vòng 1 tại Bernabéu, trước khi gặp Málaga ngày 30/8. Giai đoạn đầu mùa vì thế sẽ nhanh chóng kiểm tra khả năng Mourinho biến một tập hợp nhiều ngôi sao thành một đội hình cân bằng hơn.

Xem thêm
0
205 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Ưu tiên sức khỏe hơn màn ra mắt

Rodri đã là cầu thủ Barcelona nhưng chưa thể góp mặt trong trận đầu tiên của đội tại La Liga 2026/27 trên sân Elche. Cuộc đấu tối 23/8 thuộc vòng 2, do trận vòng 1 gặp Athletic Club được dời sang ngày 27/8. Tiền vệ 30 tuổi vẫn tập riêng sau khi trải qua ca phẫu thuật nhỏ ở lưng cuối tháng 7, và Hansi Flick xác nhận anh sẽ không cùng đội tới Elche.

Rodri mới hoàn tất thương vụ từ Manchester City ngày 18/8. Anh trở lại sau hành trình vô địch World Cup cùng Tây Ban Nha, nghỉ phép rồi tiếp tục quá trình hồi phục sau phẫu thuật. Khoảng thời gian chuẩn bị vì thế gần như không có. Barcelona đặt mục tiêu để anh tập cùng toàn đội từ thứ Hai 24/8 thay vì vội đưa ra sân khi thể trạng chưa đạt yêu cầu.

Thời gian chuẩn bị bị rút ngắn

Rodri đã xuất hiện tại trung tâm huấn luyện từ ngày 21/8 nhưng chỉ thực hiện giáo án riêng trên sân. Một ngày sau, anh tiếp tục chương trình cá nhân trong phòng tập và ngoài sân, tách khỏi phần vận động chung của đội.

Flick muốn quá trình trở lại diễn ra từng bước. Barcelona cần Rodri cho cả mùa giải chứ không phải một trận đấu đầu tháng 8, đặc biệt sau giai đoạn anh phải chịu nhiều vấn đề thể trạng trong 2 mùa gần đây.

Việc thương vụ chỉ hoàn tất 5 ngày trước trận Elche cũng khiến tiền vệ người Tây Ban Nha không có cơ hội tham dự các trận giao hữu hay tích lũy thời lượng tập luyện cùng đồng đội.

Athletic Club là mốc gần nhất

Nếu Rodri bắt đầu tập cùng đội từ ngày 24/8 đúng kế hoạch, trận gặp Athletic Club ngày 27/8 sẽ là cơ hội đầu tiên để anh được cân nhắc. Tuy nhiên, quãng chuẩn bị chỉ khoảng 3 ngày khiến Flick vẫn phải đánh giá kỹ phản ứng của cơ thể trước khi quyết định.

Nếu chưa đủ thể lực, Barcelona còn trận tiếp Rayo Vallecano ngày 31/8. Sau đó đội làm khách Valencia ngày 6/9 và Levante ngày 13/9.

Vì thế, việc Rodri không đá tại Elche không làm thay đổi kế hoạch dài hạn. Barcelona ưu tiên đưa anh trở lại khi đủ sức thi đấu liên tục hơn là sử dụng vài phút chỉ để có màn ra mắt sớm.

Flick quản lý riêng từng tuyển thủ World Cup

Rodri cũng không phải cầu thủ duy nhất có mùa hè ngắn. Barcelona có 8 cầu thủ thuộc đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup, trong đó Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo và Lamine Yamal vẫn đang ở đội hình hiện tại sau khi Ferran Torres rời câu lạc bộ.

Anthony Gordon cũng trở lại muộn sau khi cùng tuyển Anh vào bán kết World Cup. Nhiều cầu thủ vì thế không trải qua một giai đoạn chuẩn bị đầy đủ như các đồng đội khác.

Flick không áp dụng cùng một giáo án cho tất cả. Pedri từng tập theo chương trình riêng, Gavi được giảm tải, còn Cubarsí cũng được sử dụng thận trọng trong các trận chuẩn bị. Mục tiêu là đưa từng cầu thủ về mức vận động phù hợp thay vì ép toàn đội đạt trạng thái cao nhất ngay từ vòng đầu.

Rodri là trường hợp cần kiên nhẫn nhất

Trước trận Elche, phần lớn nhóm trở lại sau World Cup đều đủ khả năng thi đấu. Joan García, Cubarsí, Pedri và Lamine Yamal nằm trong đội hình xuất phát, trong khi Dani Olmo, Gavi và Eric García có tên trên ghế dự bị.

Các tân binh Anthony Gordon, Karim Adeyemi và João Cancelo cũng đã hoàn tất đăng ký. Cancelo được Flick xác nhận đủ sức ra sân ngay, còn Rodri là trường hợp duy nhất trong nhóm tân binh chưa sẵn sàng về thể lực.

Barcelona mua Rodri để trở thành nhân tố quan trọng ở tuyến giữa trong nhiều mùa, với hợp đồng đến năm 2030. Vì thế, việc bỏ qua trận Elche là lựa chọn dễ hiểu. Trận Athletic Club hoặc Rayo Vallecano là những mốc gần nhất để chờ màn ra mắt, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào việc cơ thể Rodri phản ứng ra sao khi anh bắt đầu tập đầy đủ cùng toàn đội.

Xem thêm
0
113 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Một bên rối loạn, một bên gắn kết

Alan Shearer không giấu sự thất vọng khi Manchester United thua Hull City 0-2 ngay vòng mở màn Ngoại hạng Anh. Cựu tiền đạo tuyển Anh gọi màn trình diễn của đội khách là “tệ ở mọi vị trí”, đặc biệt chỉ trích sự thiếu cường độ và năng lượng. MU cầm bóng tới 71,6%, tung 21 cú sút nhưng không ghi được bàn nào.

Ở chiều ngược lại, Hull chỉ kiểm soát bóng 28,4% nhưng chơi tập trung, quyết liệt và tận dụng gần như hoàn hảo những cơ hội quan trọng.

Hull chơi đúng cách họ đã chuẩn bị

Hull không cố tranh quyền kiểm soát bóng với một đối thủ sở hữu chất lượng kỹ thuật cao hơn. Đội của Sergej Jakirović chủ động thu đội hình, bảo vệ trung lộ rồi tìm cơ hội từ những tình huống cố định.

Cách tiếp cận ấy phát huy hiệu quả rất nhanh. Phút 17, Semi Ajayi phản ứng nhanh nhất sau quả phạt góc để mở tỷ số. Đến phút 38, Regan Slater đưa quả đá phạt vào khu vực cấm địa và Nobel Mendy bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt.

Jakirović sau trận thừa nhận ban huấn luyện đã nghiên cứu cách MU phòng ngự bóng chết và tập riêng phương án khai thác điểm yếu ấy trong buổi tập cuối cùng. Hull chỉ có 1 quả phạt góc cả trận, nhưng cả phạt góc lẫn quả đá phạt nguy hiểm đều trở thành bàn thắng.

MU cầm bóng nhiều nhưng bế tắc

Những con số của Manchester United tạo ra sự tương phản lớn. Đội khách có 71,6% thời lượng kiểm soát, thực hiện 574 đường chuyền chính xác và tung 21 cú sút. xG của MU đạt 1,81, cao hơn mức 1,26 của Hull.

Tuy nhiên, phần lớn quyền kiểm soát ấy không tạo đủ sức ép trực diện. Khi Hull khóa các khoảng trống trung tâm, MU liên tục đưa bóng ra biên và thực hiện tới 34 quả tạt từ bóng sống, nhiều nhất của họ trong một trận Ngoại hạng Anh trong gần 8 năm.

Marcus Rashford, Benjamin Sesko và Kobbie Mainoo lần lượt được tung vào sân sau giờ nghỉ nhưng thế trận không thay đổi đủ lớn. Hull vẫn giữ được cấu trúc, trong khi MU thiếu những pha phối hợp đủ nhanh để kéo giãn khối phòng ngự đối phương.

Khí thế của đội bóng trở lại sau 9 năm

Hull bước vào trận đấu với nguồn năng lượng hoàn toàn khác. Đây là lần đầu họ trở lại Ngoại hạng Anh kể từ mùa 2016/17 và bầu không khí tại MKM Stadium phản ánh rõ sự háo hức ấy.

Các cầu thủ chủ nhà tranh chấp mạnh, hỗ trợ nhau sát hơn và phản ứng nhanh trong những tình huống bóng hai. Oli McBurnie liên tục làm điểm tựa phía trên, còn hàng thủ giữ cự ly thấp để hạn chế khoảng trống trước khung thành Konstantinos Tzolakis.

Chiến thắng 2-0 cũng mang ý nghĩa lịch sử. Đây là lần đầu Hull đánh bại Manchester United tại Ngoại hạng Anh và là chiến thắng đầu tiên trước đối thủ này ở giải vô địch quốc gia kể từ năm 1974.

Hai tình huống cố định phơi ra vấn đề của MU

Cả 2 bàn thua đều khiến MU phải nhìn lại cách phòng ngự bóng chết. Ở bàn đầu, Ajayi phản ứng nhanh hơn những cầu thủ áo đỏ trong khu vực nguy hiểm. Đến bàn thứ 2, Mendy thoải mái tấn công đường bóng của Slater và đánh đầu trong thế chủ động.

Đó chính là sự khác biệt của trận đấu. Hull không cần nhiều cơ hội nhưng chuẩn bị rõ phương án và thực hiện quyết liệt. MU có nhiều bóng hơn nhưng phản ứng chậm trong 2 tình huống quyết định.

Shearer vì thế không tập trung vào riêng một cá nhân. Điều khiến ông thất vọng là trạng thái chung của đội bóng: thiếu năng lượng, thiếu cường độ và không tạo được cảm giác đã sẵn sàng cho ngày khai màn.

Cú vấp lịch sử ngay vòng đầu

Thất bại tại MKM còn khiến MU lập một cột mốc không mong muốn. Đây là lần đầu trong lịch sử giải vô địch quốc gia họ thua trận mở màn trước một đội vừa thăng hạng.

Sau vị trí thứ 3 mùa trước và một mùa hè tiếp tục bổ sung lực lượng, đội của Michael Carrick bước vào mùa 2026/27 với nhiều kỳ vọng. Nhưng 90 phút đầu tiên lại phơi ra vấn đề quen thuộc: cầm bóng nhiều không đồng nghĩa kiểm soát được trận đấu, còn sự thiếu tập trung ở bóng chết đủ khiến mọi ưu thế về chất lượng nhân sự trở nên vô nghĩa.

Hull rời sân với 3 điểm nhờ tổ chức tốt và tận dụng đúng những gì đã chuẩn bị. MU trở về Manchester với bài toán phải giải quyết ngay: tăng cường độ chơi, kết nối các tuyến tốt hơn và đặc biệt sửa cách phòng ngự bóng chết trước khi những sai sót tương tự tiếp tục khiến họ trả giá.

Xem thêm
0
241 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Khởi đầu với tham vọng rất cao

Sau khi Hà Lan bị Morocco loại ở vòng 32 đội World Cup 2026 và Ronald Koeman quyết định không tiếp tục công việc, KNVB bắt đầu tìm người dẫn dắt đội tuyển cho một chu kỳ mới. Danh sách ban đầu chỉ có 4 cái tên: Pep Guardiola, Arne Slot, Michael Reiziger và Xavi Hernández. Trong đó, Guardiola là lựa chọn số 1.

Nigel de Jong thừa nhận Guardiola chính là phương án mà KNVB mong muốn nhất. Nhà cầm quân Tây Ban Nha vừa kết thúc quãng thời gian dài tại Manchester City và sở hữu triết lý bóng đá rất gần với hình ảnh mà Hà Lan muốn xây dựng. Tuy nhiên, KNVB sớm biết Guardiola muốn tạm nghỉ huấn luyện. Khi ý định của ông đã rõ, liên đoàn buộc phải chuyển sang người tiếp theo.

Slot được tiếp cận nhưng muốn tiếp tục làm bóng đá câu lạc bộ

Arne Slot là cái tên thứ 2 trong danh sách. KNVB tổ chức 2 cuộc trao đổi với HLV người Hà Lan, tập trung vào tư duy chuyên môn, cách ông nhìn bóng đá và phương pháp làm việc.

Hai bên chưa đi tới mức bàn về thời hạn hợp đồng. Lý do rất đơn giản: Slot vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp ở cấp câu lạc bộ thay vì chuyển sang công việc đội tuyển quốc gia.

KNVB tôn trọng lựa chọn đó và tiếp tục thu hẹp danh sách. Peter Bosz không nằm trong nhóm ứng viên như một số thông tin từng đề cập. Nigel de Jong xác nhận HLV PSV chưa bao giờ xuất hiện trong danh sách 4 người, một phần vì khả năng sẵn sàng nhận việc không phù hợp với yêu cầu của liên đoàn.

Cuộc đua cuối cùng giữa Xavi và Reiziger

Sau Guardiola và Slot, KNVB bước vào những cuộc trao đổi sâu với Michael Reiziger và Xavi Hernández vào đầu tháng 8.

Reiziger có lợi thế lớn về sự am hiểu bóng đá Hà Lan. Ông đang dẫn dắt đội U21 quốc gia, hiểu hệ thống đào tạo và được đánh giá cao trong nội bộ liên đoàn. Nigel de Jong cũng khẳng định việc Reiziger không được chọn không liên quan tới những ý kiến chỉ trích xuất hiện bên ngoài.

Tuy nhiên, KNVB muốn một HLV vừa phù hợp với bản sắc bóng đá Hà Lan, vừa có kinh nghiệm điều hành một đội bóng lớn ở cấp cao nhất. Điểm này giúp Xavi tạo ra khác biệt.

Vì sao KNVB chọn Xavi

Nigel de Jong nhấn mạnh nhiều phẩm chất ở Xavi: sự nhiệt huyết, cá tính đủ sức tác động tới cầu thủ, kinh nghiệm huấn luyện và tư duy chơi bóng chủ động. Quan trọng hơn, Xavi có sự kết nối đặc biệt với trường phái bóng đá Hà Lan.

Cựu HLV Barcelona trưởng thành trong môi trường chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Johan Cruyff, Rinus Michels, Louis van Gaal và Frank Rijkaard. Bản thân Xavi cũng nói ông cảm thấy mình phần nào là “một người con của bóng đá Hà Lan”.

Quan điểm chuyên môn của ông khá sát với yêu cầu KNVB đặt ra: chơi tấn công, chủ động kiểm soát bóng, đề cao sáng tạo và cố gắng áp đặt cách chơi lên đối thủ. Xavi vẫn đặt chiến thắng lên trước, nhưng muốn đạt kết quả bằng thứ bóng đá có thể khiến người xem hứng thú.

KNVB cuối cùng ký với Xavi hợp đồng kéo dài đến hết World Cup 2030.

Bộ khung mới cho Oranje

Xavi cũng đã hoàn thiện ban huấn luyện trước khi chính thức ra mắt. Sergio Alegre và Óscar Hernández, những cộng sự quen thuộc của ông, gia nhập cùng Iván Torres. Phía Hà Lan có Ruud van Nistelrooij, Adil Ramzi và Patrick Lodewijks.

Cách kết hợp này giúp Xavi giữ được những người hiểu rõ phương pháp làm việc của mình nhưng vẫn có đủ nhân sự am hiểu cầu thủ, văn hóa và hệ thống bóng đá Hà Lan.

Ngày 25/8, Xavi sẽ chính thức ra mắt truyền thông tại trụ sở KNVB ở Zeist. Gần 1 tháng sau, thử thách đầu tiên sẽ tới ngay ở mức rất cao.

Hà Lan tiếp Đức tại Johan Cruijff ArenA lúc 20h45 ngày 24/9, tức 1h45 ngày 25/9 theo giờ Việt Nam, trong trận mở màn UEFA Nations League. Từ phương án trong mơ Guardiola, 2 cuộc nói chuyện không thành với Slot đến cuộc lựa chọn giữa Reiziger và Xavi, KNVB cuối cùng đặt niềm tin vào một HLV nước ngoài nhưng mang trong mình rất nhiều ảnh hưởng từ chính nền bóng đá Hà Lan.

Xem thêm
0
25 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thu Hạnh

Trong ngày trở lại La Liga, José Mourinho mang về chiến thắng 2-1 cho Real Madrid trên sân Espanyol, đồng thời nói rõ hơn về vai trò của Jude Bellingham trong đội hình mới bên cạnh hai ngôi sao Vinícius Júnior và Kylian Mbappé.

Niềm tin đặt vào bộ ba ngôi sao

Mourinho khẳng định Real đang sở hữu “rất nhiều cầu thủ thuộc nhóm hay nhất thế giới”, đặc biệt nhắc đến Bellingham, Vinícius và Mbappé. Với ông, đây không phải những cái tên “khó ghép” mà là những cầu thủ có thể cùng tạo ảnh hưởng lớn cho Real Madrid.

Bellingham trở lại và lập tức ghi dấu

Bellingham chỉ mới trở lại tập luyện từ tuần trước sau mùa hè cùng tuyển Anh, nhưng vẫn được Mourinho cân nhắc cho đá chính. Ông thừa nhận từng phân vân giữa việc cho tiền vệ này ra sân từ đầu hay giữ trên ghế dự bị. Cuối cùng Bellingham vẫn xuất phát và mở tỷ số bằng cú đánh đầu ở phút thứ 9.

Mourinho cũng không nghĩ Bellingham có thể thi đấu nhiều đến vậy sau quãng thời gian chuẩn bị ngắn. Tuy nhiên, ông đánh giá tiền vệ người Anh rất mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Vị trí ưa thích trong mắt Mourinho

Mourinho nói thẳng ông “thích Jude này”, tức phiên bản Bellingham chơi gần khung thành và kết nối trực tiếp với các tiền đạo. Tiền vệ người Anh có khả năng ghi bàn và đó là phẩm chất Mourinho muốn tận dụng.

Theo ông, Bellingham có thể chơi thấp hơn, nhưng khi đó Real sẽ mất đi khả năng tiếp cận khung thành của cầu thủ người Anh. Vì thế, khi đạt trạng thái thể lực tốt nhất, Bellingham được kỳ vọng thường xuyên xuất hiện ở những vị trí có thể tạo cơ hội hoặc trực tiếp dứt điểm.

Vai trò của Bellingham trong chặng đường tới

Mourinho muốn Bellingham chơi gần khung thành, kết nối với các tiền đạo và khai thác khả năng ghi bàn, thay vì thường xuyên lùi sâu làm nhiệm vụ tổ chức.

Real Madrid sẽ đá trận sân nhà đầu tiên mùa giải gặp Real Sociedad tại Bernabéu. Cách Mourinho sử dụng Bellingham vì thế tiếp tục là một trong những điểm đáng chú ý khi ông xây dựng đội hình quanh những ngôi sao tấn công của Real.

Xem thêm
1
7,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật