Gabriel Palmero, hậu vệ trái từng được kỳ vọng sẽ nâng tầm bóng đá Malaysia, vừa trở thành tâm điểm của một trong những vụ bê bối lớn nhất năm 2025. Ngày 7/11, CLB Tenerife thông báo chấm dứt hợp đồng với Palmero “ngay lập tức và vĩnh viễn” sau khi FIFA bác đơn kháng cáo của Malaysia, kết luận anh cùng sáu cầu thủ khác đã làm giả giấy tờ để đủ điều kiện khoác áo tuyển quốc gia.
Palmero, sinh năm 2002 tại La Palma (Tây Ban Nha), từng được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ tấn công. Anh đã bốn lần ra sân cho tuyển Malaysia, gây ấn tượng trong trận ra mắt gặp Cape Verde. Tuy nhiên, sự nghiệp đang lên của anh sụp đổ khi hồ sơ “có bà người Malaysia” bị phát hiện là giả mạo.
Không chỉ Palmero, các cầu thủ liên quan như Holgado, Garces, Machuca cũng đối diện nguy cơ mất việc. Vụ việc này không chỉ khiến các CLB thanh lý hợp đồng mà còn giáng đòn mạnh vào tham vọng của bóng đá Malaysia trên đấu trường châu lục.