9 bàn/12 trận cho Middlesbrough, Lankshear khiến Tottenham “nuốt tiếc”

MU bất ngờ tính bán Leny Yoro, một ông lớn châu Âu có thể vào cuộc

Gabriel Jesus dưới lăng kính báo chí Tây Ban Nha sau bàn thắng trước Getafe

Lực Nguyễn

Dalot và hành trình từ “kẻ bị nghi ngờ” đến trụ cột phòng thay đồ MU

Áp lực từ chiếc áo và từ hàng xóm

Diogo Dalot không né tránh cảm giác khó chịu khi chứng kiến Manchester City liên tục giành danh hiệu trong 8 năm anh khoác áo Manchester United. Hậu vệ người Bồ Đào Nha thừa nhận có những mùa MU thậm chí không đủ sức cạnh tranh với đội bóng cùng thành phố và gọi thực tế ấy là điều “đau đớn”.

Từ khi Dalot tới Old Trafford năm 2018, Man City đã giành 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 Cúp FA, 4 Cúp Liên đoàn và 1 Champions League. Trong cùng quãng thời gian, Dalot cùng MU có Cúp Liên đoàn 2023 và Cúp FA 2024.

Sinh tại Braga tháng 3/1999, Dalot lớn lên trong giai đoạn MU còn là thế lực thống trị bóng đá Anh. Anh mới 14 tuổi khi đội bóng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất năm 2013. Chính ký ức ấy khiến khoảng cách với Man City những năm qua càng khó chấp nhận.

Từ những năm vật lộn đến vai trò đàn anh

Dalot thừa nhận những năm đầu ở Old Trafford không dễ dàng. Anh phải chờ cơ hội dưới thời José Mourinho, rồi được Ole Gunnar Solskjær cho AC Milan mượn trước khi dần tìm được chỗ đứng tại Manchester.

Sau 8 năm, Dalot bước vào mùa thứ 9 cùng MU và hiện là một trong những cầu thủ gắn bó lâu nhất đội hình. Nếu ra sân ở derby Manchester, anh sẽ cán mốc 250 lần khoác áo câu lạc bộ.

Trải qua nhiều đời HLV và những giai đoạn MU liên tục thay đổi, Dalot cho rằng bản thân đã học được cách đối diện với chỉ trích. Những cầu thủ lớn tuổi từng giúp anh hiểu rằng không phải lời chê nào cũng nhằm hạ thấp cầu thủ. Có những góp ý mang tính xây dựng và người chơi phải biết nhận trách nhiệm.

Giờ Dalot muốn truyền lại kinh nghiệm đó cho những đồng đội trẻ hơn. Khi mọi chuyện khó khăn, anh nhắc họ rằng tình hình không tệ đến mức họ tưởng. Khi phong độ tốt, cầu thủ cũng không nên nghĩ mình đã trở thành người giỏi nhất thế giới.

Áp lực là một đặc quyền

Dalot thừa nhận chỉ khi thực sự trở thành cầu thủ Manchester United, người ta mới hiểu mức độ soi xét đi kèm chiếc áo này lớn đến đâu.

Nhưng thay vì coi đó hoàn toàn là gánh nặng, hậu vệ 27 tuổi gọi áp lực tại Old Trafford là một “đặc quyền”. Với anh, bị đòi hỏi mỗi ngày đồng nghĩa cầu thủ đang chơi cho một câu lạc bộ lớn và ở cấp độ cao nhất.

Dalot muốn dùng cảm giác ấy làm động lực. Anh từng chứng kiến nhiều bản hợp đồng đắt giá đến rồi rời đi, 5 HLV chính thức cùng nhiều HLV tạm quyền thay nhau dẫn dắt đội bóng. Bản thân anh cũng từng bị nghi ngờ, mất vị trí và phải ra đi theo dạng cho mượn.

Việc vẫn đứng trong đội hình sau tất cả những thay đổi ấy khiến Dalot ngày càng ý thức rõ trách nhiệm của một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất phòng thay đồ.

Derby và cơ hội đổi hướng mùa giải

MU bước vào trận gặp Man City với chỉ 4 điểm sau 3 vòng Ngoại hạng Anh. Khởi đầu này thấp hơn kỳ vọng, dù đội vừa thắng Sabah 4-0 trong ngày trở lại Champions League.

Dalot nhìn derby như cơ hội tạo ra một cú hích tâm lý. Mùa trước, chiến thắng trước Man City trong trận đầu tiên Michael Carrick cầm quân đã mở ra chuỗi kết quả tích cực, giúp MU từ giai đoạn khó khăn cuối thời Ruben Amorim vươn lên giành vé Champions League.

Dalot tin những trận đấu như vậy có thể thay đổi cả mùa giải. Anh cũng hiểu ý nghĩa đặc biệt của derby với người hâm mộ. Không ít CĐV từng nói với anh rằng trong một mùa giải, điều họ mong nhất đôi khi chỉ là được chứng kiến MU đánh bại Man City hoặc Liverpool.

Mục tiêu cuối cùng vẫn là những chiếc cúp lớn

Những chiến thắng derby mang lại cảm xúc lớn, nhưng Dalot không muốn sự nghiệp tại Old Trafford chỉ được nhớ bằng vài trận đấu như vậy.

Mục tiêu của anh là cùng MU trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Dalot thừa nhận trong toàn bộ thời gian anh khoác áo đội bóng, chưa mùa nào MU bước vào những vòng đấu cuối tháng 5 với cơ hội thực sự giành chức vô địch quốc nội.

Kế hoạch tái thiết hiện hướng tới năm 2028, dịp Manchester United kỷ niệm 150 năm thành lập. Với Dalot, được góp mặt trong một tập thể đủ sức cạnh tranh những danh hiệu lớn vào thời điểm ấy có thể trở thành thành tựu lớn nhất sự nghiệp.

Anh đã chứng kiến Man City thống trị ngay bên kia thành phố suốt nhiều năm. Điều Dalot muốn trước khi quãng thời gian tại Old Trafford khép lại là một lần được đứng trong chính đội hình đưa Manchester United trở lại vị trí mà anh từng nhìn thấy khi còn là một cậu bé ở Braga.

0
434 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Minh

Anfield trong lời của Iraola

Andoni Iraola không gọi bầu không khí tại Anfield là “rất đẹp”, nhưng ông dành lời khen mạnh mẽ cho người hâm mộ Liverpool sau trận thua Man City 0-3. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng khán giả đã tạo ra một lợi thế rất lớn, giúp đội chủ nhà chơi tốt hơn trong 62 phút đầu và đẩy Man City vào một trận đấu khó khăn.

Liverpool nhập cuộc với cường độ cao dù thiếu Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo và Alexander Isak. Iraola đánh giá đội của ông chơi tốt hơn trước khi Ryan Gravenberch nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 62. Đúng lúc Liverpool tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn và khán đài trở nên sôi động nhất, chiếc thẻ đỏ làm trận đấu đổi hướng hoàn toàn.

Thẻ đỏ chia trận đấu thành 2 phần

Iraola mô tả rất rõ rằng Liverpool đã trải qua 2 trận đấu khác nhau trong cùng 90 phút. Phần đầu kéo dài đến phút 62, khi đội chủ nhà chơi chủ động hơn. Phần còn lại thuộc về Man City.

Chỉ 3 phút sau khi Gravenberch rời sân, Erling Haaland mở tỷ số. Jeremy Doku nâng cách biệt ở phút 68 trước khi Rayan Cherki ghi bàn thứ 3 phút 78.

Iraola vẫn dành lời khen cho các cầu thủ và người hâm mộ. Ông nhấn mạnh Anfield đã giúp Liverpool rất nhiều, đặc biệt trong giai đoạn đội tranh chấp mạnh, chơi quyết liệt và buộc Man City phải chịu sức ép.

Maresca nhìn sức ép theo hướng khác

Enzo Maresca cũng nói nhiều về bầu không khí, nhưng đặt nó trong một bối cảnh rộng hơn. Đây là trận đầu tiên của Man City kể từ phán quyết liên quan những vi phạm tài chính tại Premier League, khiến đội khách phải đối mặt với tiếng la ó và những lời phản đối liên tục từ khán đài.

Maresca thừa nhận Man City gặp khó trong hiệp 1. Cách triển khai bóng chưa đúng kế hoạch và ông phải điều chỉnh sau giờ nghỉ. Khi thế trận được cải thiện, chiếc thẻ đỏ của Gravenberch giúp đội khách có thêm lợi thế để kết thúc trận đấu.

Với Maresca, sức ép từ khán đài không chỉ tồn tại ở Anfield. Ông dự đoán Man City sẽ tiếp tục gặp bầu không khí tương tự ở nhiều sân khách và yêu cầu các cầu thủ phải học cách thích nghi.

Tạo ra âm thanh bằng chiến thắng

Thông điệp của Maresca khá đơn giản. Man City không thể kiểm soát tiếng la ó từ đối phương, nhưng có thể tạo ra cảm giác khác bằng kết quả trên sân.

Ông coi chiến thắng chính là câu trả lời. Đến cuối trận, khi Man City đã dẫn 3-0, âm thanh nổi bật nhất đến từ khu vực cổ động viên đội khách. Với Maresca, đó là thứ ông muốn các cầu thủ tự tạo ra bằng màn trình diễn của mình.

Iraola và Maresca vì thế cùng nhắc tới Anfield nhưng từ 2 vị trí trái ngược. Iraola xem khán đài như nguồn sức mạnh giúp Liverpool chơi tốt hơn cho đến chiếc thẻ đỏ. Maresca nhìn cùng sức ép ấy như thử thách Man City phải vượt qua. Trận đấu thay đổi trong vài phút, và bầu không khí trên sân cũng đổi theo chính cán cân của cuộc đối đầu.

Xem thêm
0
117 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Sức ép tăng mạnh nhưng Carrick chưa mất ghế

Manchester United chỉ có 6 điểm sau 6 vòng Ngoại hạng Anh, thành tích tệ nhất của câu lạc bộ ở cùng giai đoạn kể từ mùa 1986/87. Trận hòa 1-1 trước Tottenham tại Old Trafford càng làm sức ép đè nặng lên Michael Carrick. MU dẫn bàn nhờ Bryan Mbeumo, được chơi hơn người từ phút 78 nhưng vẫn để Dominic Solanke gỡ hòa ở phút 90+2.

Sau trận đấu xuất hiện thông tin ban lãnh đạo đã bắt đầu tính tới phương án thay Carrick và Julian Nagelsmann nằm trong nhóm ứng viên. Tuy nhiên, những khẳng định mạnh nhất về việc MU đã chính thức tìm huấn luyện viên mới hiện chủ yếu xuất phát từ một tài khoản mạng xã hội, chưa được các nguồn hàng đầu xác nhận. Diễn biến mới nhất cho thấy Carrick vẫn được giữ ghế và tiếp tục chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới.

Từ vị trí thứ 3 tới khởi đầu tệ nhất sau 40 năm

Khoảng cách giữa 2 mùa giải khiến áp lực tăng nhanh. Mùa 2025/26, Carrick giúp MU về thứ 3 với 71 điểm, thắng 20, hòa 11 và thua 7 sau 38 vòng. Đội giành vé trở lại Cúp C1 châu Âu sau một nửa sau mùa giải tiến bộ mạnh.

Mùa này, mọi thứ đảo chiều. MU chỉ thắng 1 trong 6 vòng đầu, còn lại hòa 3 và thua 2. Trận Tottenham tiếp tục phơi bày vấn đề quen thuộc khi đội không thể bảo vệ lợi thế dù đối thủ chỉ còn 10 người.

Carrick thừa nhận màn trình diễn của MU thiếu ổn định và kết quả hiện tại không đủ tốt. Sức ép với ông vì thế là có thật, nhưng chưa có cơ sở chắc chắn để kết luận quyết định thay huấn luyện viên đã được đưa ra.

Nagelsmann mới dừng ở mức phương án được nhắc tới

Julian Nagelsmann là cái tên nổi bật nhất xuất hiện trong các tin đồn gần đây. Nhà cầm quân 39 tuổi từng dẫn Hoffenheim, RB Leipzig, Bayern Munich và tuyển Đức, hiện không làm việc cho câu lạc bộ nào.

Một số thông tin cho rằng đại diện Nagelsmann sẵn sàng nghe kế hoạch từ MU để đánh giá mức độ phù hợp. Tuy nhiên, chưa có xác nhận rằng 2 bên đã bước vào đàm phán chính thức.

Vì thế, Nagelsmann hiện nên được xem là một phương án tiềm năng nếu MU quyết định thay Carrick, hơn là người đang ở rất gần chiếc ghế tại Old Trafford.

Jamie Redknapp không đẩy toàn bộ trách nhiệm cho Carrick

Jamie Redknapp đưa ra đánh giá khá nặng sau trận Tottenham, nhưng ông không xem Carrick là nguyên nhân duy nhất.

Redknapp cho rằng MU thiếu sự kết nối ở tuyến giữa, thiếu tự tin, thiếu ý tưởng và không có những cách phối hợp đủ rõ khi triển khai bóng từ hàng thủ. Ông cũng chỉ ra đội thiếu năng lượng và cấu trúc khi tấn công.

Cựu tiền vệ Liverpool nhắc lại trận thua Brighton 2-3 tại Cúp Liên đoàn Anh. MU từng dẫn 2-0 chỉ sau 10 phút nhưng vẫn để đối thủ lội ngược dòng. Đây là lần đầu trong 50 năm đội thua tại Old Trafford sau khi đã dẫn trước 2 bàn.

Nhưng kết luận quan trọng nhất của Redknapp nằm ở lực lượng. Ông cho rằng đội hình MU hiện chưa đủ tốt, chưa đủ mạnh và Carrick cần được thượng tầng hỗ trợ nhiều hơn.

Carrick bước vào giai đoạn quyết định

MU chưa thay huấn luyện viên, nhưng khoảng an toàn của Carrick đang thu hẹp nhanh. Sau Tottenham, đội phải làm khách trước Atlético Madrid ở Cúp C1 châu Âu rồi tiếp tục gặp Leeds United, Como, Bournemouth và Chelsea trong tháng 10.

Đó là chuỗi trận có thể quyết định hướng đi của mùa giải và cả tương lai Carrick.

Vấn đề của MU lúc này không chỉ nằm ở người đứng ngoài đường biên. Đội hình vẫn thiếu sự cân bằng, tuyến giữa chưa ổn định, khả năng đưa bóng từ hàng thủ còn rời rạc và những sai sót phòng ngự tiếp tục lấy đi điểm số.

Carrick vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Nhưng sau 6 điểm trong 6 vòng và 4 trận liên tiếp không thắng, thời gian dành cho ông đã ít hơn rất nhiều so với khi mùa giải bắt đầu.

Xem thêm
0
70 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nam Trần

Jose Mourinho bất ngờ từ chối tham dự họp báo sau chiến thắng 1-0 của Real Madrid trước Villarreal tại Bernabeu ở vòng 8 La Liga ngày 10/10. Quyết định của HLV 63 tuổi xuất hiện sau trận đấu đầy căng thẳng, khi Vinicius Junior bị truất quyền thi đấu vì kéo tóc đối thủ. Mourinho được cho là muốn tránh những phát ngôn có thể khiến ông bị xử phạt trước loạt trận quan trọng sắp tới.

Mourinho im lặng sau tranh cãi trọng tài

Real Madrid giành chiến thắng nhờ bàn thắng của Yan Diomande ở phút 62. Tuy nhiên, trận đấu trở nên căng thẳng khi Vinicius ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 71, nhưng pha lập công bị hủy sau khi VAR phát hiện tiền đạo Brazil kéo tóc Nathan Saliba trong tình huống tranh chấp trước đó.

Trọng tài Isidro Díaz de Mera Escuderos trực tiếp xem lại băng hình rồi rút thẻ đỏ với Vinicius ở phút 72. Mourinho tỏ ra tức giận trước quyết định này, đặc biệt khi ông vừa ăn mừng bàn thắng của học trò bên ngoài đường biên.

Sau trận, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha quyết định không xuất hiện trước truyền thông. Các thành viên Real Madrid cũng không trả lời phỏng vấn tại khu vực dành cho báo chí.

Tránh nguy cơ bị treo quyền chỉ đạo

Mourinho đã thông báo với lãnh đạo Real Madrid về quyết định vắng mặt trong buổi họp báo. Nhà cầm quân 63 tuổi muốn tránh nguy cơ bị xử phạt vì những phát biểu liên quan đến trọng tài khi bản thân vẫn còn rất tức giận.

Thông điệp được ông gửi tới CLB là mong muốn tiếp tục có mặt trên băng ghế huấn luyện trong các trận gặp Sevilla và Barcelona.

Mourinho đã nhận thẻ vàng trong cuộc đối đầu Villarreal. Nếu tiếp tục có những phát ngôn vượt quá giới hạn cho phép, ông có thể đối diện thêm án kỷ luật từ ban tổ chức giải đấu.

Trong khi đó, Vinicius cũng đứng trước nguy cơ bị treo giò nhiều trận. Hành vi kéo tóc Saliba được trọng tài xác định là hành vi bạo lực, khiến tiền đạo Brazil có khả năng bỏ lỡ trận El Clasico ngày 25/10. Án phạt cụ thể sẽ do ủy ban kỷ luật quyết định.

Real Madrid bước vào lịch thi đấu khó khăn

Chiến thắng trước Villarreal giúp Real Madrid tiếp tục bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia đang chịu nhiều áp lực sau những kết quả thiếu ổn định gần đây, đặc biệt là thất bại trước Atletico Madrid.

Lịch thi đấu sắp tới càng khiến Mourinho phải thận trọng. Real Madrid sẽ làm khách trước Roma tại Champions League ngày 14/10, tiếp đón Sevilla sau đó 4 ngày, rồi gặp RB Leipzig ngày 21/10 trước khi hành quân đến Camp Nou đối đầu Barcelona ngày 25/10.

Đây là giai đoạn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của Real Madrid ở cả La Liga lẫn Champions League. Mourinho muốn trực tiếp chỉ đạo đội bóng trong những cuộc đối đầu quan trọng, nhất là trận gặp Barcelona.

Quyết định vắng họp báo sau chiến thắng trước Villarreal giúp Mourinho tránh một cuộc đối đáp căng thẳng với giới truyền thông khi tranh cãi trọng tài đang ở mức cao. Trước mắt, ông vẫn có thể tập trung chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Roma, trong khi Real Madrid chờ quyết định kỷ luật dành cho Vinicius.

Xem thêm
0
217 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Không cho phép Barcelona ngủ quên trên chiến thắng

HLV Hansi Flick đưa Barcelona tới Istanbul trong trạng thái gần như hoàn hảo về kết quả nhưng lại liên tục nhắc học trò tránh tự mãn. Đội bóng xứ Catalunya đã thắng cả 8 trận La Liga đầu mùa và mở màn Champions League bằng chiến thắng 5-1 trước Feyenoord. Toàn thắng 9 trận chính thức khiến sự tự tin lên rất cao, nhưng Flick không muốn chuỗi kết quả ấy làm giảm mức độ tập trung trước chuyến làm khách của Galatasaray.

Barcelona đang hướng tới mục tiêu kết thúc vòng phân hạng Champions League trong nhóm 8 đội dẫn đầu để giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Ba điểm tại Istanbul vì thế có ý nghĩa lớn, nhất là khi phía trước còn những trận khó với Paris Saint-Germain, Manchester City và Aston Villa.

Giảm tải trước chuyến đi Istanbul

Chiến thắng 3-0 trước Getafe cuối tuần qua cũng được Flick sử dụng để quản lý lực lượng. Pau Cubarsí không thi đấu, còn Pedri và Fermín López chỉ vào sân từ phút 61. Cách sắp xếp này giúp 3 cầu thủ quan trọng giảm đáng kể thời lượng vận động sau quãng tập trung đội tuyển.

Barcelona vẫn thắng dễ nhờ các bàn của Anthony Gordon, Gabriel Jesus và Jules Koundé, trong khi một số trụ cột được giữ sức.

Flick nhiều khả năng đưa Cubarsí, Pedri và Fermín trở lại đội hình xuất phát tại Istanbul. Rodri cũng được dự đoán tiếp tục chơi ở giữa sân để tăng khả năng giữ bóng và thoát sức ép của Galatasaray.

Tuy nhiên, Barcelona không có lực lượng đầy đủ. Raphinha chắc chắn vắng mặt vì vấn đề cơ đùi. Frenkie de Jong, Andreas Christensen và Roony Bardghji cũng không tham gia chuyến đi.

Sức ép từ khán đài là thử thách lớn

Sau trận Getafe, Flick nói thẳng rằng Barcelona sắp phải chơi tại “sân vận động ồn ào nhất thế giới”. Ông yêu cầu các cầu thủ chuẩn bị tâm lý cho một môi trường hoàn toàn khác với những trận sân nhà vừa qua.

Galatasaray có lợi thế từ khán đài, nơi tiếng ồn và sức ép thường được duy trì liên tục. Với Barcelona, yêu cầu quan trọng là giữ sự bình tĩnh khi triển khai bóng, không để những phút đầu bị cuốn vào tốc độ và cảm xúc của đội chủ nhà.

Flick cũng nhấn mạnh đây là Champions League, nơi mọi đối thủ đều có chất lượng cao. Ông yêu cầu Barcelona phải chơi ở mức tốt nhất nếu muốn rời Istanbul với 3 điểm.

Osimhen là mối đe dọa lớn nhất

Flick đặc biệt nhắc tới Victor Osimhen. Tiền đạo người Nigeria vừa trở lại sau chấn thương háng và đã có tên trong đội hình Galatasaray sau khoảng 35 ngày vắng mặt.

Bên cạnh Osimhen, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ còn có Leroy Sané, Rafael Leão, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira và Gabriel Sara. Đây là tập thể sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm ở bóng đá đỉnh cao.

Galatasaray cũng bước vào trận với áp lực riêng sau khi thua Sporting CP 1-3 ở lượt đầu vòng phân hạng. Một thất bại nữa trên sân nhà sẽ khiến họ sớm gặp khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Chiều sâu đội hình không được phép biến thành sự chủ quan

Barcelona mùa này có nhiều lựa chọn hơn trên hàng công và tuyến giữa. Gordon, Karim Adeyemi và Gabriel Jesus giúp Flick xoay vòng mà không làm chất lượng tấn công giảm quá mạnh, còn Cubarsí, Pedri và Fermín có thể trở lại sau khi được giảm tải trước Getafe.

Nhưng chính phong độ cao lại là điều Flick muốn kiểm soát về mặt tâm lý. Barcelona đã thắng liên tiếp từ đầu mùa, ghi bàn đều và đang dẫn đầu La Liga. Trận tại Istanbul là phép thử khác hẳn: sân khách, Champions League và một đối thủ cần điểm.

Yêu cầu của Flick vì thế rất cụ thể. Barcelona phải giữ kỷ luật, hạn chế sai sót khi triển khai từ phần sân nhà và không để sức ép khán đài làm ảnh hưởng tới quyết định xử lý bóng. Với ông, chuỗi 9 trận toàn thắng chỉ có ý nghĩa nếu đội tiếp tục giữ được mức tập trung tương tự trong chặng đường sắp tới.

Xem thêm
0
22 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Messi lại trở thành tâm điểm

Lionel Messi tiếp tục hướng sự chú ý tới thế hệ kế cận khi cùng Adidas công bố danh sách 10 tài năng trẻ trong mùa thứ 3 của chương trình Messi +10 vào ngày 11/10/2026. Với chủ đề “Chương tiếp theo”, danh sách quy tụ 7 cầu thủ nam và 3 cầu thủ nữ đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau.

Tất cả đều chưa quá 20 tuổi, nhưng một số đã thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu hoặc góp mặt ở World Cup 2026.

Những gương mặt nổi bật tại châu Âu

Max Dowman là cái tên gây chú ý nhất. Tiền vệ tấn công 16 tuổi của Arsenal đã sớm được trao cơ hội ở đội một và được đánh giá cao nhờ kỹ thuật, khả năng đi bóng cùng sự tự tin khi đối đầu các hậu vệ giàu kinh nghiệm.

Kees Smit, 20 tuổi, đang phát triển tại AZ Alkmaar và được kỳ vọng trở thành tiền vệ quan trọng của bóng đá Hà Lan. Can Uzun, cũng 20 tuổi, đã khẳng định năng lực trong màu áo Eintracht Frankfurt và góp mặt cùng đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2026.

Bóng đá nữ có 3 đại diện gồm Chloe Sarwie của Chelsea, Lotta Wrede thuộc Hamburger SV và Giovanna Waksman đang khoác áo Lyon. Trong đó, Waksman mới 17 tuổi, từng thi đấu cho các đội tuyển trẻ Brazil và giành danh hiệu vua phá lưới giải U17 Nam Mỹ 2024 với 5 bàn thắng.

Những tài năng đến từ châu Mỹ

Tomás Aranda là đại diện duy nhất của Argentina trong danh sách. Tiền vệ 19 tuổi thuộc Boca Juniors từng được triệu tập tập luyện cùng đội tuyển quốc gia trước World Cup 2026. Tuy nhiên, anh đang phải hồi phục sau chấn thương gãy xương mác chân phải.

Gilberto Mora cũng là gương mặt đầy triển vọng. Tiền vệ 17 tuổi của Tijuana đã tham dự World Cup 2026 cùng Mexico và thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn tại châu Âu.

Một đại diện khác là Zavier Gozo, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi người Mỹ. Anh đã có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia và đang được chú ý nhờ tốc độ cùng khả năng tấn công từ biên.

Sự kết nối với những sân khấu lớn

Jesús Rodríguez, 20 tuổi, là cầu thủ Tây Ban Nha được Messi lựa chọn. Anh trưởng thành từ Real Betis trước khi chuyển tới Como, nơi Cesc Fàbregas đang làm huấn luyện viên. Khả năng chơi ở cả 2 cánh giúp Rodríguez trở thành một phương án tấn công linh hoạt.

Danh sách lần này có những cầu thủ mới bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp, nhưng cũng có người đã trải nghiệm World Cup. Messi dành sự quan tâm cho cả những tài năng đang được đào tạo lẫn các cầu thủ đã có cơ hội thi đấu ở cấp độ cao nhất.

Dấu ấn từ những lựa chọn trước

Messi +10 bắt đầu vào tháng 1/2025 với sự góp mặt của Lamine Yamal. Đến mùa thứ 2 vào tháng 10/2025, những cái tên như Nico Paz, Rio Ngumoha và Andrey Santos tiếp tục được lựa chọn.

Trong đó, Ngumoha tạo dấu ấn đặc biệt khi ghi bàn quyết định giúp Liverpool thắng Newcastle 3-2 ngày 25/8/2025. Ở tuổi 16 và 361 ngày, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Liverpool.

Thành công ban đầu của những gương mặt từng xuất hiện trong chương trình khiến danh sách mới nhận được nhiều sự quan tâm. Với 10 cầu thủ được lựa chọn lần này, Messi tiếp tục giới thiệu những tài năng có khả năng trở thành nhân vật nổi bật của bóng đá thế giới trong những năm tới.

Xem thêm
1
11,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Chia sẻ nổi bật