Trước thềm trận derby Manchester, cả Pep Guardiola lẫn Ruben Amorim đều đối mặt với áp lực lớn. Lần gần nhất Man City xếp sau United trước một trận derby là năm 2020, và hiện tại, tình thế này lặp lại khi City vừa trải qua hai thất bại liên tiếp, còn United có chiến thắng muộn trước Burnley. Dù mùa giải mới chỉ bắt đầu, nhưng dấu hiệu bất ổn đã xuất hiện rõ rệt ở cả hai đội.
Guardiola buộc phải cải tổ mạnh mẽ sau mùa giải trắng tay, mang về tới 10 tân binh với chi phí khổng lồ. Tuy nhiên, đội hình vẫn thiếu một hậu vệ phải thực thụ, trong khi các tân binh chưa thể hiện được sự ổn định. Chấn thương tiếp tục là nỗi ám ảnh khi nhiều trụ cột như Rayan Cherki, Marmoush, Ait-Nouri và Kovacic vắng mặt, khiến chiều sâu đội hình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vấn đề ở vị trí thủ môn càng làm tăng sự bất ổn, khi Ederson bất ngờ rời đội chỉ sau 18 ngày được xác nhận là số một. Ngoài ra, khả năng duy trì sự ổn định khi chịu áp lực của Man City đang bị đặt dấu hỏi lớn, nhất là khi đối đầu với một United pressing tốt dưới thời Amorim. Guardiola cần nhanh chóng giải quyết các vấn đề này nếu không muốn khủng hoảng leo thang.