Tinh thần chiến đấu đáng khen
Dù còn nhiều hạn chế về chuyên môn, U22 Việt Nam vẫn cho thấy những điểm sáng tích cực tại Panda Cup. Đáng chú ý nhất là tinh thần thi đấu không buông xuôi, đặc biệt trong trận gặp U22 Uzbekistan. Dù bị ép sân phần lớn thời gian, các cầu thủ vẫn chiến đấu đến phút cuối cùng, thể hiện qua pha dứt điểm suýt thành bàn của Ngọc Mỹ. Đây là minh chứng cho sự quyết tâm và ý chí không dễ bị khuất phục của đội bóng trẻ.
Nền tảng thể lực cải thiện rõ rệt
Một điểm khác biệt hiếm hoi so với các lứa U22 trước là nền tảng thể lực. Đối đầu với những đối thủ mạnh về thể chất như U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan, các học trò của HLV Kim Sang Sik vẫn duy trì được cường độ vận động cao, tranh chấp mạnh mẽ và di chuyển liên tục suốt 90 phút. Điều này cho thấy sự chuẩn bị tốt về thể lực, giúp đội bóng không dễ dàng bị đánh bại về mặt thể chất.
Thể lực không phải là tất cả
Tuy nhiên, trong bóng đá hiện đại, chỉ khỏe và dẻo dai là chưa đủ để tạo nên thành công. Thể lực giúp U22 Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng, nhưng để tiến xa ở các giải đấu lớn như VCK U23 châu Á, đội cần cải thiện hiệu quả tấn công và sự kỷ luật trong phòng ngự. HLV Kim Sang Sik sẽ phải tìm ra giải pháp để biến những điểm sáng về tinh thần và thể lực thành kết quả thực tế trên sân cỏ.