Andressa Urach tiết lộ "tình một đêm" với Ronaldo năm xưa: Sự thật gây sốc mạng xã hội

Không phải U22 Việt Nam, Malaysia mới đang là đội bị đẩy vào "thế chân tường" lúc này!

Kỳ vọng huy chương của Việt Nam ngày 10/12 tại Sea Games 33: Chờ đợi "mỏ vàng" từ môn canoeing - bơi lội và Taekwondo?

Ngọc Nguyễn

Capello bức xúc sau quả penalty gây tranh cãi của Liverpool: "Đó là một vụ bê bối!"

VAR và quyết định gây tranh cãi
Trận đấu giữa Inter Milan và Liverpool tại Champions League đã bị phủ bóng bởi một quyết định gây tranh cãi từ VAR. Sau khi trọng tài chính đã chứng kiến tình huống Bastoni kéo áo Wirtz, VAR vẫn can thiệp và trao cho Liverpool quả phạt đền. Dominik Szoboszlai tận dụng cơ hội này để ghi bàn duy nhất của trận đấu, khiến Inter Milan phải nhận thất bại cay đắng ngay trên sân nhà.

Capello lên tiếng: “Một vụ bê bối”
Phát biểu sau trận, cựu HLV Fabio Capello không ngần ngại chỉ trích: "Đó là một quả penalty thật là bê bối, tôi không hiểu tại sao VAR lại phải can thiệp khi trọng tài đã nhìn thấy rõ ràng việc ngã xuống đất một cách giả vờ." Capello cho rằng, nếu cứ xử lý như vậy, "chúng ta sẽ có hàng triệu quả penalty mỗi trận." Ông nhấn mạnh, việc VAR can thiệp vào những tình huống không rõ ràng sẽ làm mất đi tính công bằng và bản sắc của bóng đá.

Hệ lụy và dấu hỏi về công tác trọng tài
Không chỉ dừng lại ở quả phạt đền, Capello còn bức xúc khi VAR mất tới 3 phút để từ chối bàn thắng của Konate vì lỗi dùng tay của Ekitike. Ông cho rằng sự thiếu nhất quán trong điều hành đã khiến Inter Milan tụt xuống vị trí thứ 5, trong khi Liverpool vươn lên top 8. Trận đấu này một lần nữa làm dấy lên tranh cãi về vai trò thực sự của VAR và năng lực điều hành của các trọng tài tại Champions League.

0
596 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hường Cao

Chấn thương liên tiếp làm suy yếu lực lượng
Arsenal đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất về mặt lực lượng khi số ca chấn thương tăng vọt. Max Dowman, tài năng trẻ mới 15 tuổi, đã gặp chấn thương mắt cá trong một trận giao hữu kín, buộc anh phải rời khỏi danh sách dự Champions League cho đến vòng knockout. Không chỉ vậy, Leandro Trossard cũng vắng mặt trong chuyến làm khách trước Club Brugge do chấn thương gặp phải ở trận thua Aston Villa, còn Declan Rice không thể góp mặt vì lý do sức khỏe. Bộ ba phòng ngự chủ lực William Saliba, Gabriel, Cristhian Mosquera cùng tiền đạo Kai Havertz tiếp tục ngồi ngoài, khiến đội hình Arsenal trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Áp lực và hệ quả từ lịch thi đấu dày đặc
Thống kê cho thấy Arsenal đã phải chịu tới 95 ca chấn thương kể từ đầu mùa trước, chỉ xếp sau Brighton, và riêng mùa này đã có tới 28 ca – một con số đáng báo động. Khi được hỏi về nguyên nhân, HLV Mikel Arteta phủ nhận việc tập luyện quá sức, nhấn mạnh rằng đội bóng thậm chí không có đủ thời gian để tập luyện đầy đủ. Tuy nhiên, ông thừa nhận việc thiếu hụt nhân sự buộc các cầu thủ còn lại phải gánh vác khối lượng thi đấu lớn hơn, tạo ra vòng xoáy nguy hiểm dẫn đến nhiều chấn thương hơn nữa. Arteta cũng chỉ ra sự khác biệt giữa các loại chấn thương và nhấn mạnh áp lực lớn khi phải thi đấu với đội hình sứt mẻ.

Xem thêm
0
237 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Trong ngày thi đấu 10/12 tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam bước vào loạt nội dung được kỳ vọng mang về những tấm huy chương đầu tiên, đặc biệt là HCV. Các môn có chung kết diễn ra trong hôm nay đều thuộc nhóm thế mạnh của Việt Nam, tạo nên cơ sở rõ ràng để tin vào một ngày thi đấu khởi sắc.

Kỳ vọng lớn ở Nguyễn Thị Hương của môn canoeing

Ở môn canoeing, tâm điểm hướng về Nguyễn Thị Hương, người từng nhiều lần giành HCV ở các kỳ Sea Games trước và giữ phong độ ổn định ở các cự ly sở trường. Với kinh nghiệm dày dặn và khả năng bứt tốc tốt, cô được xem là ứng viên hàng đầu cho HCV ở nội dung thuyền đơn và thuyền đôi. Đây là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay.

Trần Hưng Nguyên sẽ đem về tấm HCV bơi lội đầu tiên cho Việt Nam tại Sea Games 33?

Bơi lội cũng mang đến kỳ vọng lớn khi Trần Hưng Nguyên góp mặt ở các nội dung có chung kết trong buổi chiều. Anh từng nhiều lần vô địch SEA Games ở cự ly hỗn hợp và được đánh giá có khả năng tạo nên bước khởi đầu thuận lợi cho tuyển bơi Việt Nam, nếu thể hiện đúng phong độ.

Hy vọng lớn ở Taekwondo 

Taekwondo góp mặt với nhiều nội dung quyền và đối kháng, nơi các tuyển thủ giàu kinh nghiệm như Trương Thị Kim Tuyền và Bạc Thị Khiêm được truyền thông đánh giá cao về khả năng tranh chấp huy chương. Đây là môn có số lượng nội dung chung kết nhiều trong ngày và cũng là một trong những mũi nhọn có thể đem về HCV.

Liệu Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ ở môn Jujitsu?

Bên cạnh đó, Jujitsu cũng mang đến cơ hội khi Việt Nam có đại diện ở một số hạng cân từng đạt thành tích tốt ở đấu trường khu vực. Nếu thi đấu ổn định và tận dụng được lợi thế kỹ thuật, các võ sĩ của chúng ta hoàn toàn có thể góp mặt trong nhóm tranh huy chương vàng.

Nhìn tổng thể, ngày thi đấu 10/12 mở ra nhiều kỳ vọng cho đoàn Việt Nam, với các gương mặt nổi bật ở canoeing, bơi lội, taekwondo và jujitsu. Thành tích của họ không chỉ quan trọng ở số huy chương mà còn tạo đà tâm lý tích cực cho toàn đội trong những ngày thi đấu tiếp theo.

Xem thêm
0
200 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Vấn đề từ sơ đồ 3 trung vệ
Những trận đấu gần đây của U22 Việt Nam cho thấy sự bế tắc không chỉ đến từ phong độ cá nhân mà còn là hệ quả của sơ đồ chiến thuật. Khi vận hành với 3 trung vệ hoặc biến thể 5 hậu vệ, lối chơi của đội bóng trở nên đơn điệu, dễ bị đối phương bắt bài. Các pha tấn công chủ yếu dồn ra biên rồi căng ngang, bỏ trống trung lộ và thiếu sự đột biến cần thiết. Hệ quả là các tiền đạo thường xuyên rơi vào cảnh đơn độc, thiếu hỗ trợ, còn tuyến giữa không tạo được sức ép lên khung thành đối phương.

Đề xuất chuyển sang sơ đồ 4-3-3
Trước tình hình đó, HLV Kim Sang Sik cần mạnh dạn thử nghiệm sơ đồ 4-3-3 ngay ở trận gặp Malaysia. Sơ đồ này không chỉ giúp đội hình dâng cao, tận dụng tối đa hai hậu vệ cánh trong tấn công mà còn giải phóng các tiền vệ trung tâm, tạo điều kiện cho họ kiến tạo và dứt điểm từ tuyến hai. Quan trọng hơn, 4-3-3 mang lại sự linh hoạt, đa dạng trong phối hợp nhóm nhỏ, giúp U22 Việt Nam thoát khỏi sự đơn điệu và dễ đoán.

Thay đổi để chinh phục mục tiêu lớn
Nếu muốn hướng tới mục tiêu giành HCV SEA Games, U22 Việt Nam không thể tiếp tục chơi với chiến thuật cũ kỹ, dễ bị hóa giải. Trận đấu với Malaysia là cơ hội cuối cùng để HLV Kim Sang Sik kiểm nghiệm, điều chỉnh và tạo ra sự khó lường trong lối chơi. Chỉ khi dám thay đổi, U22 Việt Nam mới có thể tiến xa và tránh nguy cơ ôm trái đắng dù vé bán kết đã trong tầm tay.

Xem thêm
0
134 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vô đối

Đa dạng sắc màu thành tích
Danh sách 11 vận động viên tiêu biểu do Straits Times (Malaysia) công bố cho SEA Games 33 không chỉ phản ánh sự đa dạng về thành tích mà còn là bức tranh sinh động về thể thao Đông Nam Á. Từ những nhà vô địch Olympic như Hidilyn Diaz (Philippines) đến các tài năng trẻ như Maximilian Maeder (Singapore), mỗi cá nhân đều mang trong mình câu chuyện riêng, góp phần làm nên sức hấp dẫn của đại hội thể thao khu vực.

Biểu tượng vượt khó và truyền cảm hứng
Đáng chú ý, nhiều vận động viên không chỉ nổi bật nhờ thành tích mà còn bởi nghị lực phi thường. Chhun Bunthorn (Campuchia) là minh chứng sống động cho ý chí vượt lên nghịch cảnh, từ một người mồ côi, làm nông để nuôi sống bản thân, đến nhà vô địch điền kinh đầu tiên của Campuchia tại SEA Games. Tương tự, Felisberto De Deus (Timor-Leste) đã phá vỡ “lời nguyền” không huy chương điền kinh cho đất nước mình, cho thấy thể thao không chỉ là cuộc đua thành tích mà còn là hành trình vượt lên số phận.

Khát vọng chinh phục và đổi mới
Bên cạnh những tên tuổi kỳ cựu, các gương mặt trẻ như Sayu Bella (Indonesia) hay cặp chị em Basma và Walid Lachkar (Brunei) đang tạo nên làn gió mới, khẳng định vị thế của thế hệ kế cận. Sự xuất hiện của những vận động viên này không chỉ làm phong phú thêm bức tranh SEA Games mà còn đặt ra thách thức cho các quốc gia trong việc đầu tư, phát triển tài năng trẻ, hướng tới thành tích bền vững và lâu dài.

Xem thêm
+5
0
133 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Quyết

Thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương đầu tiên tại SEA Games 33. Ở chung kết nội dung Duo Show nữ của Ju-jitsu, hai VĐV Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích hoàn thành bài thi với 48 điểm điểm, qua đó giành HCĐ.

Đôi Thái Lan 2 đứng đầu với 51 điểm, theo sau là Thái Lan 1 (48,5 điểm). Đội tuyển Lào 43,5 điểm, không giành huy chương. Thành tích này giúp Việt Nam mở hàng huy chương tại kỳ SEA Games năm nay.

Xem thêm
0
49 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật