Chiến thắng không che lấp được hạn chế
U22 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 33 khi vượt qua U22 Lào với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, kết quả này lại phơi bày nhiều vấn đề tồn tại lâu dài trong lối chơi của đội bóng. Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn, các học trò của HLV Kim Sang Sik vẫn cho thấy sự thiếu hiệu quả trong tấn công, khả năng dứt điểm yếu và hàng phòng ngự dễ bị khai thác ở những thời điểm quan trọng. Những điểm yếu này đã xuất hiện từ các giải đấu trước, nhưng dường như chưa có sự cải thiện đáng kể dù đội bóng có thời gian tập trung dài hạn.
Tâm lý và con người: hai yếu tố cần thay đổi
Một trong những nguyên nhân khiến U22 Việt Nam chưa thể bứt phá là tâm lý thi đấu. Thành tích tốt trong thời gian qua vô tình tạo ra sự tự tin thái quá, dẫn đến lối chơi cá nhân và thiếu gắn kết. Đình Bắc, người ghi cả hai bàn thắng, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội khi cố gắng hoàn tất cú hat-trick thay vì phối hợp với đồng đội. Chính HLV Kim Sang Sik cũng phải thừa nhận: “Chúng tôi cần điều chỉnh để đội bóng trở nên khác biệt hơn.”
Đổi mới để không bị tụt lại
Ngoài tâm lý, vấn đề về nhân sự cũng cần được xem xét. Việc liên tục sử dụng những gương mặt cũ như Quốc Việt, Thanh Nhàn khiến lối chơi của U22 Việt Nam trở nên dễ đoán. Những cầu thủ trẻ như Lê Phát, Công Phương, Ngọc Mỹ cần được trao cơ hội để tạo sự đột biến. Nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ về cả chiến thuật lẫn con người, mục tiêu giành HCV SEA Games 33 sẽ trở nên xa vời khi các đối thủ ngày càng tiến bộ và khó lường hơn.