Thông báo chính thức và lý do rút lui
Ngày 2/12, Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) đã phát đi thông báo xác nhận không tham dự 9 môn thể thao tại SEA Games 33, bao gồm judo, karate, pencak silat, bi sắt, đấu vật, wushu, bóng đá, cầu mây và bóng chuyền. Động thái này diễn ra sau khi Thái Lan chuyển toàn bộ các môn dự kiến tổ chức tại Songkhla về Bangkok. NOCC nêu rõ lý do rút lui là “các vấn đề an ninh”, nhấn mạnh đến nguy cơ mất ổn định có thể ảnh hưởng đến đoàn thể thao Campuchia.
Chỉ đạo cấp cao và mục tiêu an toàn
Chủ tịch NOCC, ông Vat Jamreun, khẳng định quyết định này xuất phát từ chỉ đạo cấp cao của Chính phủ Campuchia, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vận động viên, huấn luyện viên và các thành viên đoàn. Đoàn Campuchia đã được thu gọn còn 137 người, thể hiện sự ưu tiên tuyệt đối cho yếu tố an ninh, coi đây là mục tiêu quan trọng nhất trong bối cảnh hiện tại.
Hệ quả và phản ứng của các liên đoàn thể thao
Việc rút lui khỏi 9 môn khiến Campuchia chỉ còn tham dự 12 môn tại SEA Games 33. Đáng chú ý, Liên đoàn cầu mây thế giới và châu Á đã ngay lập tức cấm Campuchia dự môn này tại ASIAD 2026. Đối với 8 môn còn lại, các liên đoàn tương ứng sẽ tiếp tục xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, cho thấy hệ lụy không nhỏ từ quyết định này.