Thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng
SEA Games 33 đã chứng kiến hàng loạt sự cố tổ chức, từ việc Campuchia rút lui khỏi 8 môn thi đấu đến sự chậm trễ trong cấp phát thẻ tác nghiệp cho phóng viên. Những vấn đề này cho thấy sự thiếu chuẩn bị kỹ lưỡng và thiếu trách nhiệm từ phía ban tổ chức, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đại hội.
Ảnh hưởng đến các đoàn thể thao và truyền thông
Việc Campuchia rút lui vì lý do an toàn cho thấy các đoàn thể thao không còn tin tưởng vào công tác tổ chức. Trong khi đó, các phóng viên không nhận được thẻ tác nghiệp đúng hạn đã không thể vào sân làm việc, gây khó khăn cho công tác truyền thông và quảng bá sự kiện.
Sự cố quốc ca: Dấu hỏi về nghi thức quốc tế
Sự cố không có quốc ca trong trận U22 Lào - U22 Việt Nam là một vết gợn lớn, cho thấy sự thiếu tôn trọng nghi thức quốc tế. Dù là sự cố hiếm hoi, nhưng nó lại để lại ấn tượng xấu về tính chuyên nghiệp của ban tổ chức.
SEA Games cần thay đổi để phát triển
Dù Thái Lan đã nỗ lực trong bối cảnh khó khăn, nhưng những sự cố này là lời cảnh báo về sự cần thiết của tính chuyên nghiệp và trách nhiệm. Nếu không thay đổi, SEA Games sẽ khó có thể phát triển và vươn tầm quốc tế như kỳ vọng.