Chấn thương bất ngờ và hệ lụy
Việc Marselino Ferdinan dính chấn thương gân kheo ngay trước thềm SEA Games 33 đã tạo ra một cú sốc lớn cho U22 Indonesia. Theo Chủ tịch Cơ quan Đội tuyển quốc gia Indonesia, ông Sumardji, chẩn đoán y tế yêu cầu tiền vệ này phải nghỉ thi đấu ít nhất 10 ngày, đồng nghĩa với việc anh không thể góp mặt ở vòng bảng. Điều này phá vỡ hoàn toàn kế hoạch hội quân của Marselino cùng đội tại Chiangmai, Thái Lan, khiến ban huấn luyện phải gấp rút tìm phương án thay thế.
Lo ngại từ câu lạc bộ chủ quản
AS Trencin, câu lạc bộ chủ quản của Marselino tại Slovakia, cũng bày tỏ sự lo ngại về tiến độ hồi phục của cầu thủ này. Họ cho rằng việc để anh thi đấu ở SEA Games là quá rủi ro, bởi nguy cơ tái phát chấn thương là rất lớn. Điều này cho thấy sự thận trọng của các bên liên quan, đồng thời đặt ra câu hỏi về việc cân bằng giữa lợi ích CLB và đội tuyển quốc gia.
Giải pháp thay thế và thách thức mới
Trước tình thế cấp bách, HLV Indra Sjafri đã gọi bổ sung Rifqi Ray để lấp vào vị trí của Marselino. Tuy nhiên, giới chuyên môn và truyền thông Indonesia đều nhận định rằng sự thay thế này khó có thể bù đắp được khoảng trống về đẳng cấp và khả năng tạo đột biến mà Marselino để lại. Điều này khiến sức mạnh tấn công của U22 Indonesia bị đặt dấu hỏi lớn ngay trước thềm giải đấu.
Ảnh hưởng đến mục tiêu bảo vệ HCV
Việc mất đi một trụ cột như Marselino không chỉ là tổn thất về mặt lực lượng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng bảo vệ tấm HCV SEA Games của U22 Indonesia. Đội bóng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn khi nằm cùng bảng với U22 Philippines và U22 Singapore, bắt đầu hành trình bằng trận đấu quan trọng vào ngày 8/12 tới.