Tiêu chí “không rủi ro” quan trọng hơn chuyện ngôi sao
Danny Murphy cho rằng Jarrod Bowen phù hợp với Liverpool lúc này trước hết vì yếu tố an toàn. Anh nhấn mạnh nếu chiêu mộ Bowen, Liverpool gần như không phải đối mặt với rủi ro, bởi cầu thủ này đã ghi bàn, kiến tạo đều đặn và thi đấu bền bỉ nhiều mùa ở Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh Salah ra đi tự do và để lại khoảng trống lớn, Murphy nhìn Bowen như một phương án đã được kiểm chứng, thay vì một canh bạc đắt đỏ.
Giá chuyển nhượng gắn với hoàn cảnh xuống hạng của West Ham
Một điểm Murphy đặc biệt nhấn mạnh là mức phí. Ông cho rằng để có một cầu thủ chạy cánh phải chất lượng cao, các đội thường phải chi từ 50 đến 80 triệu bảng. Nhưng với việc West Ham rớt xuống hạng Nhất, Bowen có thể rơi vào tình thế muốn ra đi, còn câu lạc bộ cần giảm quỹ lương. Theo Murphy, đó là cơ sở để Liverpool hy vọng một mức giá chỉ khoảng 20 đến 30 triệu bảng, và nếu rơi vào khoảng 20 triệu bảng thì thương vụ này gần như “không rủi ro”.
Khác với “công thức” chuyển nhượng quen thuộc của Liverpool
Murphy cũng thừa nhận Bowen không hoàn toàn khớp với “bộ tiêu chí” mà Liverpool thường áp dụng khi mua người. Về tuổi tác và khả năng sinh lời khi bán lại, Bowen không phải mẫu cầu thủ lý tưởng theo cách làm quen thuộc của câu lạc bộ. Dù vậy, ông cho rằng trong trường hợp này, Liverpool có thể chấp nhận thay đổi cách tiếp cận, bởi giá trị nhận lại trên sân cỏ và mức phí hợp lý đủ để bù đắp cho việc không còn nhiều tiềm năng tăng giá.
Không đặt gánh nặng áo số 11 lên vai Bowen
Dù đánh giá cao Bowen, Murphy không muốn anh phải gánh thêm áp lực biểu tượng. Ông nói sẽ không chủ động trao áo số 11 mà Salah để lại, trừ khi chính Bowen muốn nhận. Theo Murphy, việc thay thế Salah về mặt con số là điều không thực tế, bởi thành tích ghi bàn của Salah được ông mô tả là “quá phi thường”. Bowen, trong mắt ông, là người có thể đảm bảo sự ổn định ở cánh phải, chứ không phải bản sao về thống kê.
Giữa giấc mơ siêu sao và bài toán thực tế
Murphy không phủ nhận sức hút của những cái tên tầm cỡ. Ông nhắc tới khả năng theo đuổi một cầu thủ chạy cánh hàng đầu như Kvicha Kvaratskhelia, người được cho là có thiện cảm với Liverpool. Tuy vậy, ông đặt Bowen vào bối cảnh rộng hơn: Liverpool còn nhiều khu vực khác trên sân cần đầu tư và nhiều thương vụ phải xử lý. Với ông, Bowen là cách giải quyết gọn gàng cho vị trí cánh phải, giúp câu lạc bộ rảnh tay tập trung cho các nhu cầu khác, trong khi vẫn sở hữu một cầu thủ đã chứng minh được mình ở Ngoại hạng Anh.