Những thăng trầm trong sự nghiệp quốc tế của Benzema
Karim Benzema là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế hệ mình, nhưng hành trình của anh cùng đội tuyển Pháp lại đầy biến động. Sau lần đầu dự World Cup năm 2014, Benzema liên tục vắng mặt ở các giải đấu lớn vì nhiều lý do khác nhau. Năm 2010, anh bị loại khỏi đội hình dưới thời HLV Raymond Domenech. Đến năm 2018, scandal liên quan đến Mathieu Valbuena khiến Benzema tiếp tục lỡ hẹn với ngày đăng quang của Les Bleus. Dù được HLV Didier Deschamps gọi lại năm 2021, chấn thương ngay trước thềm World Cup 2022 đã khiến anh rời đội tuyển trong tranh cãi, để lại nhiều tiếc nuối.
Khẳng định quyết tâm và tình yêu bóng đá
Dù chưa từng tuyên bố chia tay đội tuyển, việc Benzema vắng mặt suốt thời gian qua khiến dư luận cho rằng cánh cửa trở lại đã khép lại. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với L'Équipe, Benzema khẳng định: "Tôi là một cầu thủ bóng đá. Khi họ gọi tôi, tôi đến và ra sân. Tôi yêu bóng đá, yêu chiến thắng, yêu danh hiệu. Nếu đội tuyển gọi, tôi sẽ đến để chơi bóng. Chỉ vậy thôi". Anh cũng phủ nhận việc không muốn trở lại: "Ai mà chẳng muốn chơi ở World Cup!".
Phong độ ổn định và tương lai phía trước
Sau khi rời Real Madrid, Benzema gia nhập Al Ittihad và nhanh chóng chứng tỏ giá trị với 25 bàn thắng, giúp CLB giành cú đúp quốc nội. Dù hợp đồng chỉ còn 6 tháng, Benzema chia sẻ: "Tôi tập trung hoàn toàn vào hiện tại... chỉ tập trung vào bóng đá". Với phong độ ổn định, Benzema hoàn toàn có thể là phương án chất lượng cho tuyển Pháp tại World Cup 2026.