Áp lực tài chính buộc Barcelona phải cân nhắc
Trong bối cảnh Barcelona vẫn đang vật lộn với bài toán giới hạn quỹ lương, tương lai của tiền vệ trẻ Marc Casado bất ngờ trở thành chủ đề nóng trên thị trường chuyển nhượng. Dù đội chủ sân Camp Nou luôn ưu tiên giữ chân các tài năng tự đào tạo, nhưng áp lực tài chính ngày càng lớn khiến ban lãnh đạo phải cân nhắc trước những đề nghị hấp dẫn từ bên ngoài. Đây là một bước ngoặt lớn, bởi trước đó, Barcelona từng kiên quyết giữ Casado trước sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn.
Ả Rập Xê Út nhập cuộc với đề nghị khủng
Theo nguồn tin từ Sport, Quỹ Đầu tư Công (PIF) của Ả Rập Xê Út đã chính thức lên kế hoạch tiếp cận người đại diện Jorge Mendes để bàn về một thương vụ tiềm năng. Đáng chú ý, phía Ả Rập Xê Út sẵn sàng chi hơn 40 triệu euro – con số vượt xa mức giá mà các đội bóng Anh từng đề nghị mùa hè năm ngoái. Động thái này cho thấy tham vọng lớn của các đại gia Trung Đông trong việc thu hút những tài năng trẻ từ châu Âu.
Marc Casado và lựa chọn khó khăn phía trước
Hiện tại, hợp đồng của Marc Casado với Barcelona vẫn còn thời hạn đến năm 2028, nhưng sự xuất hiện của Jorge Mendes trong vai trò đại diện được xem là bước đi chiến lược, mở đường cho một bản hợp đồng lớn. Một kịch bản được vạch ra là Casado có thể sang Saudi Pro League thi đấu vài năm để đảm bảo tài chính, trước khi cân nhắc trở lại châu Âu.
Barcelona đứng trước hai ngã rẽ
Ban lãnh đạo Barcelona đang đối mặt với hai lựa chọn: hoặc đẩy mạnh đàm phán gia hạn để giữ Casado như một phần trong kế hoạch dài hạn, hoặc tận dụng sự quan tâm từ Trung Đông để thu về khoản lợi nhuận lớn, phục vụ cho việc tái đầu tư đội hình. Dù lựa chọn nào, thương vụ này cũng sẽ tác động mạnh đến chiến lược phát triển của đội bóng xứ Catalan trong những năm tới.