Khủng hoảng hợp đồng và phương án chưa từng có
Năm 2024 đánh dấu một giai đoạn đầy sóng gió trong mối quan hệ giữa Barcelona và Nike, đối tác trang phục thể thao lâu năm của CLB. Khi tiến trình gia hạn hợp đồng tài trợ rơi vào bế tắc, ban lãnh đạo dưới quyền chủ tịch Joan Laporta đã đối mặt với nguy cơ không có trang phục thi đấu cho mùa giải mới. Để chủ động ứng phó, Barca quyết định đặt hàng sản xuất một lượng lớn trang phục thi đấu không mang logo Nike, bao gồm cả áo đấu đội một và các đội thể thao khác, với tổng chi phí ước tính từ 4,7 đến dưới 6 triệu USD.
Chiến lược gây áp lực và bảo đảm vận hành
Động thái này không chỉ là biện pháp gây sức ép lên Nike trong quá trình đàm phán mà còn là phương án dự phòng để đảm bảo mọi đội thể thao của CLB có thể thi đấu bình thường. Các mẫu áo này được gắn nhãn "Bihub Tech", thuộc Barca Innovation Hub – công ty con của CLB, với giá niêm yết 105 USD/chiếc. Theo ông Josep Maria Meseguer, người đứng đầu bộ phận kinh doanh của Barca, đây là giải pháp cần thiết để tránh rủi ro nếu đàm phán thất bại.
Thỏa thuận mới và những tranh cãi nội bộ
Sau nhiều tháng căng thẳng, đến tháng 11/2024, Barca và Nike đã đạt được thỏa thuận mới, kéo dài hợp tác đến năm 2038 với giá trị dự kiến lên tới 2 tỷ USD. Tuy nhiên, hợp đồng này cũng gây tranh cãi khi Barca phải trả khoản phí môi giới lên tới 60 triệu USD cho Darren Dein, người đóng vai trò trung gian tháo gỡ các vướng mắc pháp lý. Dù chủ tịch Laporta ca ngợi đây là hợp đồng lớn nhất lịch sử thể thao, nhiều ý kiến trong nội bộ CLB vẫn hoài nghi về tính hợp lý của khoản hoa hồng này.