Arsenal và Manchester United đang chọn những cách khác nhau để làm mới đội hình trong hè 2026, nhưng cả hai đều phải giải quyết một việc trước tiên: bán bớt những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Với giới hạn chi phí đội hình ngày càng chặt, tiền thu về từ chuyển nhượng và quỹ lương được giải phóng sẽ quyết định Arteta và Carrick còn bao nhiêu dư địa để tiếp tục mua sắm cho cuộc đua vô địch.
Arsenal bán để nâng chất lượng
Vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 không khiến Mikel Arteta dừng quá trình làm mới đội hình. Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus và Reiss Nelson đều đứng trước khả năng rời Emirates, trong khi Ethan Nwaneri cũng nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng. Galatasaray được cho là sẵn sàng chi khoảng 38 triệu bảng cho Martinelli, còn Napoli đang theo sát tình hình của Jesus.
Ở chiều ngược lại, Arsenal tiếp tục đầu tư mạnh. Bruno Guimarães cập bến với mức phí 75 triệu bảng, còn Christos Tzolis được bổ sung cho hàng công sau mùa giải ghi 17 bàn và có 23 kiến tạo trong màu áo Club Brugge. Khi tuyến giữa vốn đã có nhiều lựa chọn chất lượng và hai cánh tiếp tục được tăng cường, Arteta buộc phải thu gọn danh sách để bảo đảm thời lượng thi đấu cho những cầu thủ nằm trong kế hoạch chính.
Martinelli hay Jesus vì thế không được đưa lên bàn đàm phán chỉ để kiếm thêm tiền chuyển nhượng. Arsenal muốn giải phóng quỹ lương, giảm số cầu thủ cạnh tranh cùng một vị trí và dành ngân sách cho những phương án phù hợp hơn với cách chơi của Arteta. Mùa trước, 33% số đợt tấn công của Arsenal xuất phát bên trái, thấp hơn đáng kể so với 43% bên phải. Sự lệch hướng này khiến đội bóng tiếp tục ưu tiên mẫu cầu thủ chạy cánh có khả năng bứt tốc, thắng đối đầu và tạo đột biến trực tiếp ở biên trái.
Carrick dọn chỗ cho đội hình mới
MU đang thu gọn nhóm cầu thủ trẻ chưa chen được vào đội hình chính. Radek Vítek, Harry Amass, Dan Gore và Toby Collyer đều đã có cơ hội thể hiện trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải, nhưng Carrick cần dành suất đăng ký cho những cầu thủ đủ khả năng thi đấu thường xuyên khi CLB trở lại Champions League. Những người chưa đáp ứng yêu cầu vì thế đứng trước khả năng được cho mượn hoặc bán đứt để tìm cơ hội ra sân nhiều hơn.
MU đồng thời đã chi khoảng 83 triệu bảng để tăng chất lượng tuyến giữa, gồm 48 triệu bảng cho Andrey Santos và 35 triệu bảng cho Youri Tielemans. Carrick vẫn muốn bổ sung thêm nhân sự ở những vị trí còn thiếu, nhưng ngân sách không cho phép CLB liên tục chạy theo các thương vụ quá đắt. Chính HLV người Anh thừa nhận MU không ở tình thế sẵn sàng bỏ 100 triệu bảng cho một cầu thủ trong hè này. Bán bớt những cầu thủ ít được sử dụng vì thế sẽ giúp CLB thu thêm tiền, giảm số lượng nhân sự và dành nguồn lực cho các mục tiêu Carrick thực sự cần.
Bán cầu thủ cũng là một cuộc đua
Từ mùa 2026/27, các CLB Ngoại hạng Anh phải tính toán kỹ hơn khi chi tiền cho đội hình. Quy định mới giới hạn chi phí bóng đá ở mức 85% doanh thu cộng với phần lãi hoặc lỗ ròng từ chuyển nhượng. Với những đội dự cúp châu Âu như Arsenal và MU, yêu cầu của UEFA còn chặt hơn khi mức trần được đặt ở 70%.
Điều đó khiến việc bán người trở thành một phần trực tiếp trong kế hoạch mua sắm. Arsenal cần thu tiền từ những cầu thủ giảm vai trò để tiếp tục bổ sung nhân sự cho đội hình vừa vô địch, còn MU phải giải phóng những vị trí ít được sử dụng để Carrick có thêm ngân sách hoàn thiện lực lượng. Vì thế, hiệu quả của kỳ chuyển nhượng không nằm riêng ở số tân binh cập bến. Khoản phí thu về, tiền lương được cắt giảm và số suất trong đội hình được giải phóng sẽ quyết định cả hai CLB còn đủ khả năng thực hiện thêm bao nhiêu thương vụ trước khi thị trường đóng cửa.