Cuộc tranh cãi giữa Barcelona và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha xoay quanh chấn thương của Lamine Yamal đang phơi bày một vấn đề sâu xa hơn: sự lệch pha kéo dài trong cách tuyển quốc gia sử dụng các cầu thủ trẻ thuộc biên chế Barca. Yamal mới 18 tuổi, đang là trụ cột tấn công với sáu bàn và sáu kiến tạo sau mười một trận mùa này, nhưng lại phải rời đội tuyển Tây Ban Nha vì chấn thương vùng háng cùng cách xử lý khiến hai bên rơi vào căng thẳng.
Các cầu thủ Barcelona đã và đang bị Tây Ban Nha ép thi đấu quá mức
Ngày 10/11 vừa qua, đúng thời điểm tuyển tập trung chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup, Yamal được Barca cho tiến hành thủ thuật điều trị chấn thương. Liên đoàn khẳng định họ chỉ được thông báo vào buổi trưa, khi quá trình tập trung đã bắt đầu, và phải chờ đến tối muộn mới nhận được báo cáo chi tiết kèm khuyến nghị nghỉ bảy đến mười ngày. Liên đoàn lập tức bày tỏ sự không hài lòng và cho Yamal rời đội tuyển. Barcelona đáp lại rằng họ chỉ làm điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe cầu thủ, nhất là khi Yamal liên tục bị quá tải từ đầu mùa.
Sự việc trở nên nhạy cảm hơn vì nó gợi lại câu chuyện quen thuộc với Pedri và Gavi trước đây. Cả hai đều từng trải qua những giai đoạn thi đấu dồn dập cho câu lạc bộ lẫn đội tuyển dù sức khỏe có vấn đề, dẫn đến những chấn thương kéo dài khiến Barca phải chịu thiệt lớn. Bởi vậy, hình ảnh Yamal tiếp tục rơi vào vòng xoáy quá tải khiến người hâm mộ Barca càng thêm bức xúc.
Với Real Madrid thì mọi chuyện ngược lại
Trong khi đó, trường hợp của Dean Huijsen bên phía Real Madrid lại được xử lý theo hướng rất thận trọng. Chỉ cần cảm giác không thoải mái ở cơ dép, trung vệ trẻ này lập tức được kiểm tra, xác định cần nghỉ một đến hai tuần và được rút khỏi danh sách đội tuyển ngay lập tức. Mới nhất, anh cũng không được sử dụng trước chiến thắng của Tây Ban Nha trước Georgia tại lượt trận áp chót vòng loại World Cup 2026 đêm qua. Sự tương phản giữa hai cách xử lý này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu có sự ưu ái vô tình dành cho cầu thủ Real Madrid và sự thiếu linh hoạt dành cho những cầu thủ trẻ của Barcelona hay không.
Dù HLV Luis de la Fuente luôn khẳng định không hề có chuyện thiên vị, cảm nhận từ một loạt sự kiện gần đây cho thấy Barcelona thường là bên chịu thiệt trong các đợt triệu tập. Với đội bóng đang chiến đấu cho danh hiệu, việc mất những trụ cột trẻ như Pedri hay Yamal vì hệ quả của lịch thi đấu dày đặc là điều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cả mùa giải, trong khi đối thủ cạnh tranh như Real Madrid lại ít chịu tổn thất hơn.
Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cần giải quyết triệt để ngay vấn đề này
Để giải quyết vấn đề này, không thể trông chờ vào vài tuyên bố xoa dịu. Thực tế đòi hỏi một cơ chế hợp tác minh bạch hơn giữa các câu lạc bộ và Liên đoàn, đặc biệt trong việc chia sẻ dữ liệu thể lực, thống nhất kế hoạch sử dụng cầu thủ trẻ và thiết lập giới hạn tải thi đấu rõ ràng. Các khuyến nghị mới nhất của FIFPRO về bốn tuần nghỉ ngoài mùa giải, một tuần nghỉ giữa mùa và ngày nghỉ bắt buộc hàng tuần cần được áp dụng nghiêm túc. Khi sức khỏe và sự phát triển lâu dài của cầu thủ được đặt lên hàng đầu, những vụ việc như trường hợp của Yamal sẽ không còn là điểm bùng nổ.
Cuối cùng, Yamal chỉ mới ở vạch xuất phát của sự nghiệp, nhưng cách tuyển Tây Ban Nha đối xử với những tài năng trẻ như cậu có thể quyết định tương lai của cả một thế hệ. Đây không chỉ là câu chuyện của Barca hay của một đợt triệu tập, mà là bài kiểm tra cho toàn bộ hệ thống về khả năng thay đổi để bảo vệ chính những tài năng đã làm nên bản sắc của La Roja.