Khoảng trống trên hàng tiền đạo
Tottenham bước vào mùa hè trong tình trạng thiếu trung phong đúng nghĩa. Richarlison chỉ còn một năm hợp đồng, Dominic Solanke lại liên tục gặp chấn thương suốt 18 tháng. Điều đó khiến ban lãnh đạo buộc phải tìm thêm ít nhất một tiền đạo có thể đá cắm, xoay tua và chia lửa trên nhiều mặt trận.
Trong bối cảnh đó, Omar Marmoush trở thành mục tiêu then chốt. Anh có thể chơi trung phong độc lập, hoặc đá cặp cùng Solanke hay Richarlison, giúp Spurs không còn phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất ở vị trí số 9.
Vì sao Savinho vẫn được theo đuổi?
Savinho không phải trụ cột tại Manchester City, mùa trước chỉ đá chính bảy trận ở giải Ngoại hạng. Dù vậy, Tottenham vẫn kiên trì theo đuổi anh từ mùa hè năm ngoái, khi từng bàn với City về gói chuyển nhượng khoảng 50 triệu euro. Sau đó, City giữ người và gia hạn hợp đồng với cầu thủ chạy cánh người Brazil đến năm 2031.
Spurs nhìn Savinho như một phương án tấn công linh hoạt, có thể chơi nhiều vị trí trên hàng công. Anh từng ghi 11 bàn và có 10 kiến tạo trong mùa giải 2023-2024 tại Girona, góp phần đưa đội bóng này lần đầu dự Cúp C1 châu Âu. Dù chưa bùng nổ ở Manchester, Savinho vẫn được đánh giá là bổ sung chất lượng cho chiều sâu đội hình.
Marmoush và lời giải cho bài toán trung phong
Marmoush chịu cảnh dự bị cho Erling Haaland ở Man City và cho Mohamed Salah ở đội tuyển Ai Cập, nên tầm ảnh hưởng có phần giảm sút trong 12 tháng gần đây. Tuy vậy, thành tích trước khi sang Anh cho thấy anh là chân sút đáng tin cậy: 37 bàn sau 67 trận cho Eintracht Frankfurt, trong đó có giai đoạn ghi 15 bàn chỉ sau 17 trận ngay trước khi gia nhập City.
Mùa trước, anh vẫn kịp có tám bàn sau 36 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh và góp mặt năm trận tại World Cup trong hành trình vào vòng 1/8 của tuyển Ai Cập. Với lời hứa hẹn được đá thường xuyên hơn tại Tottenham, đội bóng thành London kỳ vọng Marmoush có thể tái hiện phong độ ghi bàn bùng nổ như thời còn ở Đức.
Hoàn thiện bức tranh tấn công của De Zerbi
Roberto De Zerbi từng úp mở về một thương vụ “bomba” dành cho người hâm mộ. Thực tế, Tottenham không chỉ nhắm một cái tên mà là cả cặp Savinho – Marmoush để hoàn thiện hàng công. Savinho mang lại tốc độ và sự biến hóa ở biên, Marmoush bổ sung sức nặng trong vòng cấm.
Trước đó, Spurs đã chi rất nhiều cho tuyến giữa với Sandro Tonali, Mateus Fernandes, đồng thời gia cố hàng thủ bằng Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi, Andy Robertson và thủ môn Martin Dubravka. Khi tuyến giữa và hàng phòng ngự đã được làm mới, việc dồn lực cho hai mũi nhọn tấn công là bước cuối cùng để De Zerbi có đủ công cụ nâng cấp sức mạnh ghi bàn.
Từ thiếu chiều sâu đến tham vọng tốp bốn
Mùa hè này, Tottenham gần như làm lại cả khung đội hình. Hàng tiền vệ và hàng thủ đã được tái thiết, giờ đến lượt hàng công được bổ sung bằng hai gương mặt từng chứng minh năng lực ở châu Âu. Nếu hoàn tất thương vụ Savinho và Marmoush, Spurs không chỉ giải quyết bài toán nhân sự trước mắt mà còn củng cố vị thế ứng viên cạnh tranh suất dự Cúp C1.
Trong bối cảnh các tiền đạo hiện tại chưa mang lại sự yên tâm lâu dài, cú đúp chuyển nhượng này là bước đi thể hiện rõ ưu tiên của Tottenham: xây dựng một hàng công đủ dày, đủ đa dạng để theo đuổi mục tiêu tốp bốn một cách thực tế hơn.