Đội tuyển Anh đang hướng tới VCK World Cup 2026 với rất nhiều kỳ vọng, nhưng bài toán nhân sự trên hàng công vẫn khiến ban huấn luyện phải cân nhắc. Trong trường hợp Harry Kane không thể ra sân vì chấn thương, HLV Thomas Tuchel sẽ buộc phải tìm ra phương án thay thế đủ tin cậy.
Dominic Solanke
Dominic Solanke là cái tên được trao nhiều cơ hội nhất trong thời gian gần đây. Dù mới chỉ có vài lần khoác áo đội tuyển và chưa ghi bàn, anh vẫn được đánh giá cao nhờ lối chơi có nhiều nét tương đồng với Kane, đặc biệt là khả năng làm tường và kết nối lối chơi.
Ở trận gặp Uruguay, Solanke gây ấn tượng bằng tinh thần thi đấu, khả năng di chuyển không bóng và pressing tích cực. Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất của anh vẫn nằm ở sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm, điều khiến anh chưa thể trở thành phương án thay thế hoàn hảo.
Dominic Calvert-Lewin
Dominic Calvert-Lewin từng có khoảng thời gian được kỳ vọng lớn, nhưng phong độ thiếu ổn định khiến anh dần đánh mất vị thế. Dù đã có nhiều lần ra sân và ghi được một số bàn thắng cho đội tuyển, anh lại không tận dụng tốt những cơ hội gần đây.
Trong trận giao hữu mới nhất, Calvert-Lewin được tung vào sân từ ghế dự bị nhưng không để lại dấu ấn rõ rệt, đặc biệt là pha bỏ lỡ đáng tiếc trong vòng cấm. Dù vẫn được đánh giá ở mức chấp nhận được về mặt thể chất và tranh chấp, anh chưa đáp ứng được yêu cầu về cường độ và hiệu quả pressing mà Tuchel đặt ra.
Ollie Watkins
Ollie Watkins là cầu thủ từng có khoảnh khắc tỏa sáng lớn, tiêu biểu là bàn thắng quyết định tại EURO 2024. Tuy nhiên, phong độ không ổn định ở cấp CLB mùa này khiến anh không còn là lựa chọn ưu tiên.
Dù sở hữu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng di chuyển linh hoạt, việc không được sử dụng thường xuyên cho thấy Tuchel vẫn chưa thực sự tin tưởng Watkins ở vai trò trung phong chính.
Danny Welbeck
Danny Welbeck lại đang cho thấy sự hồi sinh ấn tượng dù đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp. Anh là một trong những tiền đạo người Anh có hiệu suất ghi bàn tốt tại Premier League mùa này, điều khiến nhiều chuyên gia bắt đầu nhắc đến khả năng trở lại đội tuyển.
Với kinh nghiệm dày dạn và khả năng thi đấu ở các trận cầu lớn, Welbeck có thể là phương án mang tính an toàn. Dù vậy, việc lâu không góp mặt trong đội hình khiến khả năng được triệu tập vẫn còn là dấu hỏi.
Số 9 ảo
Một hướng đi khác mà HLV Thomas Tuchel có thể cân nhắc là không sử dụng trung phong cắm truyền thống khi Kane vắng mặt.
Trong tay ông vẫn còn nhiều cầu thủ có thể đảm nhiệm vai trò “số 9 ảo” như Phil Foden, Marcus Rashford hay Anthony Gordon. Đây là những cái tên có tốc độ, kỹ thuật và khả năng di chuyển linh hoạt, phù hợp với lối chơi biến hóa.
Tuy nhiên, phương án này cũng tiềm ẩn rủi ro lớn nếu thiếu đi một điểm đến rõ ràng trong vòng cấm, đặc biệt trong những trận đấu cần khả năng dứt điểm quyết đoán.
Bài toán thay thế Harry Kane vì thế vẫn chưa có lời giải trọn vẹn. Mỗi phương án đều có điểm mạnh và hạn chế riêng, và quyết định cuối cùng của HLV Tuchel sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách vận hành hàng công của đội tuyển Anh tại World Cup 2026.