Michael Carrick tạo ra hiệu ứng tích cực ngay khi tiếp quản băng ghế huấn luyện Manchester United với chuỗi 5 trận không thua trên cương vị HLV tạm quyền. Sự ổn định bước đầu ấy không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả, mà còn thắp lại niềm tin trong phòng thay đồ lẫn nơi người hâm mộ. Dù kế hoạch ban đầu cho thấy Carrick có thể rời Old Trafford khi mùa giải khép lại, nhưng nếu đội bóng tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, ban lãnh đạo hoàn toàn có lý do để cân nhắc trao cho ông vai trò chính thức lâu dài. Tuy nhiên, bất kể ai sẽ là người ngồi ghế nóng trong tương lai, Quỷ đỏ vẫn buộc phải đầu tư khôn ngoan và dứt khoát trên thị trường chuyển nhượng để xử lý ba bài toán nhân sự cấp bách.
Cải tổ hàng tiền vệ
Tuyến giữa đang là khu vực cần được làm mới mạnh mẽ. Casemiro xác nhận sẽ chia tay Man United khi hợp đồng đáo hạn vào cuối tháng 6, khép lại một giai đoạn nhiều dấu ấn nhưng cũng không ít tranh cãi. Ở chiều ngược lại, Manuel Ugarte chưa đáp ứng được kỳ vọng khi phần lớn thời gian phải làm bạn với ghế dự bị, khiến vai trò lâu dài của anh tại Old Trafford bị đặt dấu hỏi.
Để tái lập sự cân bằng và gia tăng nguồn năng lượng cho khu trung tuyến, Man United cần bổ sung tối thiểu hai tiền vệ chất lượng. Những cái tên như Elliot Anderson, Carlos Baleba hay Adam Wharton đang được đưa vào tầm ngắm. Dẫu vậy, sự cạnh tranh từ các ông lớn khác đồng nghĩa với việc MU có thể phải chi ra khoản phí không nhỏ nếu muốn giành lợi thế trong các thương vụ này.
Thiếu hụt cầu thủ chạy cánh
Dưới thời Ruben Amorim trước đây, hệ thống chiến thuật phụ thuộc nhiều vào các hậu vệ biên dâng cao, và định hướng đó càng rõ nét khi ban lãnh đạo cho phép Alejandro Garnacho cùng Antony ra đi. Jadon Sancho và Marcus Rashford cũng nhiều khả năng chia tay đội bóng vĩnh viễn trong mùa hè.
Bryan Mbeumo, Matheus Cunha hay Mason Mount đều có thể xuất phát từ hai biên, nhưng họ thiên về bó vào trung lộ thay vì bám sát đường biên để kéo giãn hàng thủ đối phương. Điều này khiến Amad Diallo gần như trở thành cầu thủ chạy cánh thuần túy duy nhất có khả năng tạo chiều rộng thực sự và duy trì áp lực ở hành lang ngoài.
Yan Diomande của RB Leipzig được liên hệ với Old Trafford, song phương án an toàn hơn có thể là tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh đã khẳng định được năng lực tại Premier League, người đủ kinh nghiệm để tạo tác động tức thì thay vì cần thời gian thích nghi.
Lên kế hoạch cho một hậu vệ trái mới
Luke Shaw đã ra sân từ đầu ở toàn bộ các trận Ngoại hạng mùa này, điều đáng ghi nhận nếu nhìn lại tiền sử chấn thương dày đặc của anh. Tuy nhiên, nếu Man United giành vé dự cúp châu Âu, mật độ thi đấu dày đặc sẽ khiến việc trông chờ Shaw gánh vác toàn bộ trách nhiệm trở nên thiếu thực tế.
Noussair Mazraoui và Diogo Dalot có thể trám vào cánh trái khi cần, còn Harry Amass là phương án trẻ trung cho tương lai. Patrick Dorgu cũng có thể đá lệch trái, nhưng điểm mạnh của anh nằm ở các vai trò tấn công hơn là phòng ngự thuần túy. Vì vậy, việc bổ sung một hậu vệ trái chuyên trách, đẳng cấp cao cần được đưa vào kế hoạch dài hạn. Dù vậy, ưu tiên trước mắt của Man United vẫn nên là giải quyết những khoảng trống lớn hơn ở tuyến giữa và hai hành lang cánh, trước khi hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng nơi hàng thủ.