Môi trường làm việc lý tưởng
Dù là một trong những HLV được săn đón nhất châu Âu, Thomas Tuchel đã quyết định tiếp tục gắn bó với đội tuyển Anh thay vì trở lại bóng đá CLB. Lý do lớn nhất, theo chính Tuchel, là môi trường làm việc tại FA. Ông có mối quan hệ tốt với các lãnh đạo như Mark Bullingham và giám đốc kỹ thuật John McDermott, điều hiếm thấy trong sự nghiệp vốn rất kén chọn của ông. Thực tế, Tuchel từng từ chối lời mời hấp dẫn từ Manchester United vào năm 2024, cho thấy yếu tố “môi trường phù hợp” có ý nghĩa đặc biệt với ông.
Đội ngũ cầu thủ tài năng
Một động lực quan trọng khác là chất lượng của dàn cầu thủ tuyển Anh. Tuchel thừa nhận lý do chính khiến ông nhận lời dẫn dắt đội tuyển ban đầu là được làm việc với “nhóm cầu thủ tuyệt vời” mà ông từng biết ở Premier League. Sau hơn một năm, dù phải mất thời gian thích nghi với đặc thù bóng đá đội tuyển quốc gia – nơi thời gian tập luyện rất hạn chế – Tuchel ngày càng cảm thấy gắn bó và tin tưởng vào tiềm năng của đội bóng.
Bước ngoặt từ thành tích ấn tượng
Giai đoạn thi đấu dày đặc từ tháng 9 đến tháng 11 năm ngoái, khi tuyển Anh toàn thắng và không để lọt lưới, là bước ngoặt giúp Tuchel cảm nhận rõ sự kết nối với tập thể. Từ đó, ông hoàn toàn cam kết đi xa hơn World Cup, thay vì chỉ xem đây là hợp đồng ngắn hạn ban đầu. Sự gắn bó này không chỉ xuất phát từ thành tích, mà còn từ niềm tin vào quá trình xây dựng đội bóng lâu dài.
Khát vọng chinh phục danh hiệu lớn
Tuchel và FA đều thống nhất về mục tiêu cạnh tranh danh hiệu bằng một phương pháp rõ ràng, đồng bộ. Việc gia hạn hợp đồng trước World Cup giúp toàn đội tập trung tối đa, không bị phân tâm bởi những đồn đoán về tương lai HLV. Với Tuchel, đây là cơ hội hiếm có để cùng một thế hệ cầu thủ tài năng chinh phục những đỉnh cao mới, đặc biệt là tại EURO 2028 trên sân nhà.