Clip: Thợ lặn gây sốc khi cho lươn sói ăn thịt sống

Mặc dù có ngoại hình đáng sợ nhưng lươn sói là loài thân thiện và có bản tính tò mò.

Thợ lặn gây sốc khi cho lươn sói ăn thịt sống

Steve Backshall và nhóm của ông trên hành trình truy tìm một số loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới đã bắt gặp một con lươn sói có ngoại hình ấn tượng. Steve dụ nó ra trước ống kính máy quay bằng một miếng thịt sống.

Con vật hồn nhiên đuổi theo miếng thịt mà không biết rằng mình đang bị ghi hình. Con lươn sói sở hữu bộ răng gớm ghiếc, đáng sợ. Bộ răng này là vũ khí tối thượng mà loài lươn này được trang bị để săn mồi và tự vệ. Nếu không cẩn thận để con lươn cắn phải, chắc chắn ngón tay cả Steve sẽ gặp phải vấn đề lớn.

Lươn sói là loài ăn động vật giáp xác, cầu gai, sò, nghêu và một số loài cá. Chúng có thể phát triển đến kích cỡ 203cm và nặng tới 18,6kg. Loài lươn này phân bổ chủ yếu ở Thái Bình Dương, từ vùng biển Nhật Bản và quần đảo Aleutian tới miền bắc California. Chúng có nơi cư ngụ trên rạn đá ngầm hoặc thềm đá từ nông sâu đến trung bình và thường ở trong một kẽ hở, hang trong đá. Lươn trưởng thành tò mò, thân thiện và hiếm khi hung hăng. Thịt cá này có màu trắng có thể ăn được, ngọt và mặn.

Nguồn: [Link nguồn]

Sẽ ra sao nếu thử nhảy vào bể chứa những con lươn điện

Liệu cơ thể con người chịu đựng được đến đâu khi phải đối đầu với những con lươn điện trong bể chứa?

Chia sẻ
Theo Công Hiếu ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN