Clip: Mỹ thử nghiệm siêu vũ khí quái dị

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Vũ khí siêu thanh đầu tiên của Mỹ sẽ được phóng từ máy bay ném bom B-52H trong vài tuần tới.

Mỹ thử nghiệm siêu vũ khí quái dị

AGM-183A, một vũ khí phản ứng nhanh phóng từ trên không sẽ được thử nghiệm trong vài tuần tới bởi máy bay ném bom B-52H. Được biết, đây là vũ khí siêu thanh đầu tiên của Hoa Kỳ. Siêu vũ khí này có tốc độ nhanh gấp 20 lần tốc độ âm thanh và hoạt động ở tầm cao mà các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương không thể với tới.

Theo Airforcemag, AGM-183A ban đầu dự định được phóng thử nghiệm vào cuối tháng 12/2020 nhưng bị hủy bỏ. Kế hoạch phóng thử ngày 6/3/2021 cũng đã bị hủy bỏ một ngày trước đó với điều chỉnh kéo dài mốc thêm 30 ngày, theo The Drive.

Nguồn: [Link nguồn]

Khẩu pháo lừng danh được mệnh danh vũ khí thống trị trên chiến trường

German 88 có lẽ là khẩu đại bác đa năng nhất lịch sử chiến tranh khi vừa có thể thực hiện vai trò pháo phòng không, pháo...

Chia sẻ
Theo Công Hiếu ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN