Khẩu súng trường tiến công có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Điều này là mọt trong những ưu thế khi chiến trường đang khốc liệt và thiếu thốn đạn dược. Người lính chỉ cần vài thao tác hoán đổi để sử dụng ngay đạn của địch để đánh địch.

Súng trường tấn công CZ 805 được giới thiệuvào năm 2009 và chính thức được chọn là khẩu súng tiêu chuẩn của quân đội Czech vào năm 2010.

Tổng thể của súng được đánh giá rất cao bởi độ thẩm mỹ cũng như tính tiện dụng trong thiết kế của súng. Súng được thiết kế với hai phiên bản CZ 805 Bren A1 và CZ 805 Bren A2. 

Khẩu súng trường tiến công có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau - 1

Với biến thể CZ 805 Bren A1 súng có trọng lượng 3,77 kg, chiều dài khi báng mở 910 mm, và khi đóng báng 670 mm, chiều dài nòng 360 mm. Với biến thể CZ 805 Bren A2, súng có trọng lượng nhẹ hơn chỉ 3,58 kg. Chiều dài khi mở báng là 780 mm, khi gập báng là 585 mm, và chiều dài nòng chỉ 277 mm. 

Điều đặc biệt là với thiết kế dạng mô đun, súng trường CZ 805 có thể dễ dàng hoán đổi cỡ nòng để sử dụng nhiều loại đạn khác nhau từ đạn cỡ 5,56mm, 6,8mm cho đến 7,62mm. Điều này là mọt trong những ưu thế khi chiến trường đang khốc liệt và thiếu thốn đạn dược, người lính chỉ cần vài thao tác hoán đổi để sử dụng ngay đạn của địch để đánh địch. 

Nguồn: [Link nguồn]

Sức mạnh của khẩu súng trường bắn dưới nước hiện đại bậc nhất thế giới

Khẩu súng trường tấn công bullpup mang tên ADS là một trong những khẩu súng chuyên bắn dưới nước hiện đại nhất hiện...

Chia sẻ
Theo N.T.N - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN