Clip: Vội vài giây đèn đỏ, tài xế khiến tai họa ập đến với cô gái ngồi sau

Sự kiện: CAMERA 24H

Giữa lúc mọi người dừng xe chờ đèn đỏ, nam tài xế điều khiển xe máy chở cô gái phía sau vẫn tăng tốc, tạt đầu ô tô để sang đường thì gặp tai nạn.

Hình ảnh vụ tai nạn tại Hà Nội được thành viên nhóm Facebook OFFB chia sẻ mới cho thấy, giữa lúc mọi người dừng xe chờ đèn đỏ, nam tài xế điều khiển xe máy vision chở cô gái phía sau vẫn cố tình lao sang đường.

Thấy xe máy vision vượt đèn đỏ, lái xe ô tô (di chuyển trên chiều đường đang có đèn tín hiệu xanh) đã giảm tốc độ tránh tai nạn.

Tuy nhiên, chiếc xe máy vision tăng tốc vượt qua đầu ô tô thì từ bên trái xe máy SH (di chuyển trên chiều đường đang có đèn xanh) lao tới tông ngang xe. Va chạm cực mạnh khiến 2 tài xế xe máy và cô gái ngồi sau xe vision bị hất văng, lăn lộn trên đường.

Chưa rõ tình trạng 2 tài xế và cô gái ngồi sau nhưng vụ tai nạn là bài học cho các tài xế cần tuân thủ Luật Giao thông đường bộ.

Trao đổi với PV về quy định xử lý hành vi vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông, luật sư Lê Hồng Khanh (Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết, Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người điều khiển xe “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”. Tài xế sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng trong trường hợp vi phạm trên gây tai nạn giao thông.

Theo luật sư Khanh, với hành vi điều khiển xe máy không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Luật sư Khanh cho biết thêm, Bộ luật Hình sự cũng có quy định về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, trong đó quy định người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ làm làm chết người; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng… thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Mức phạt tù có thể tăng lên 15 năm tù giam tùy vào mức độ phạm tội của tài xế.

Trao đổi thêm với PV, luật sư Lê Hồng Khanh cho biết, tại đường giao nhau, để đảm bảo an toàn, người tham gia giao thông cần tuân thủ hiệu lệnh đèn tín hiệu và quy tắc nhường đường tại nơi giao nhau được quy định tại điều 24, Luật Giao thông đường bộ. Cụ thể, khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải; Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;

Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

“Như vậy, theo luật, các phương tiện tham gia giao thông khi tới nơi giao nhau, quy tắc đầu tiên các tài xế bắt buộc phải làm là giảm tốc”. luật sư Khanh nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Clip: “Tổ lái” nữ dàn hàng 3, chạy vi vu như “đường nhà mình”

3 phụ nữ điều khiển xe máy (trong đó có 2 nữ tài xế đi xe lead) chạy xe dàn hàng ngang chiếm gần hết 2 chiều đường.

Chia sẻ
Theo Minh Khang ([Tên nguồn])
CAMERA 24H Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN