Clip: Bỏ xe giữa đường, hùng hổ đấm đá 2 người đi xe máy, tài xế bị xử lý thế nào?

Sự kiện: CAMERA 24H

2 người đi xe máy vừa dừng xe thì một thanh niên áp sát bỏ lại xe máy giữa đường lao vào đấm đá “1 chọi 2”.

Sự việc được một thành viên nhóm facebook OFFB chia sẻ mới đây cho thấy, 2 người đi xe máy dream đang đi xe máy thì một thanh niên đi xe máy wave áp sát. Hai bên sau đó dừng lại giữa đường, lái xe máy wave lập tức lao vào đấm, đá cả 2 người đi xe máy dream. Hai 2 người đi xe máy dream phản kháng dẫn tới 2 bên đuổi đánh nhau giữa đường.

Sự việc các tài xế bỏ xe giữa đường đánh nhau đã gây cản trở giao thông, nhiều phương tiện phải bẻ lái tránh xe bỏ giữa đường và nhóm người đánh nhau.

Trao đổi với PV về việc xử lý với các tài xế có hành vi bỏ phương tiện giữa đường đánh nhau, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết, Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, hành vi “dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông” sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

Về hành vi đánh nhau, luật sư Kiên cho biết: Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP (Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình), đối tượng có hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000.

“Trường hợp bị xác định có hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự” hoặc “gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc công cụ, đồ vật, phương tiện khác có khả năng sát thương”, đối tượng vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Trường hợp bị xử lý hình sự về tội Gây mất trật tự công cộng, đối tượng vi phạm có thể bị phạt bị tù tới 7 năm tùy vào mức độ vi phạm”.- luật sư Kiên cho biết.

Theo luật sư Kiên, giữa lúc đường đông phương tiện, tài xế đi xe máy wave vẫn bỏ xe trên đường lao vào tấn công, hành hung người khác là biểu hiện của hành vi côn đồ, coi thường sức khỏe tính mạng của người khác, đáng bị lên án và xử lý nghiêm.

“"Một điều nhịn, chín điều lành”, vì vậy các tài xế khi lưu thông trên đường đôi khi sẽ xảy ra va chạm nhưng cần giữ bình tĩnh xử lý, trường hợp 2 bên không thỏa thuận được thì đưa ra pháp luật giải quyết. Tránh xô xát, đánh nhau dẫn tới những hậu quả đáng tiếc”, luật sư Kiên khuyến cáo.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Theo Minh Khang ([Tên nguồn])
CAMERA 24H Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN