Chiêm ngưỡng bông hoa gần 200 triệu năm tuổi đã hóa thạch

Sự kiện: Bí ẩn khoa học

Hóa thạch 174 triệu năm tuổi của một cây hoa đã được tìm thấy ở Nam Kinh, Trung Quốc với hình dáng giống hoa mận ngày nay.

Hóa thạch của bông hoa gần 200 triệu năm tuổi 

Phát hiện hóa thạch của loài thú khổng lồ như voi có răng dài như kiếm

Hóa thạch của loài Stegodon tuyệt chủng cách đây từ 6 triệu đến 10.000 năm trước đã được phát hiện trong một hố đất...

Chia sẻ
Theo Phan Hoàng - News China TV ([Tên nguồn])
Bí ẩn khoa học Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN