Trang điểm kỹ càng, Thuý Vi vẫn tự tin nhận “mộc 100%”

Sự kiện: Trang điểm

Dù nhận mặt mộc nhưng nhiều mỹ nhân Việt vẫn "hồn nhiên" tô son, kẻ mày và dặm ít phấn...

Khái niệm mặt mộc thực sự gây nhiều tranh cãi.

Khái niệm mặt mộc thực sự gây nhiều tranh cãi.

Xưa nay, người ta thường bảo “Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối” thì nay phải đổi rằng “Nghệ thuật trang điểm và chỉnh sửa ảnh mới đích thị là ánh trăng lừa dối”. Nó luôn là “trợ thủ đắc lực” của bất cứ mỹ nhân Việt nào để có được những lần xuất hiện ưng ý, lung linh nhất trước mặt khán giả.

Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều người đẹp vẫn tự tin với gương mặt mộc của mình mà không khiến người đối diện hết hồn. Nhưng với hàng triệu con mắt tinh tường, phân tích của cộng đồng mạng thì sự thật không hề như thế.

Thúy Vi bị "ném đá" tơi tả vì nhận mình mặt mộc.

Thúy Vi bị "ném đá" tơi tả vì nhận mình mặt mộc.

Trong khi gương mặt đã được "chuốt" bằng phấn, son môi và chải mi.

Trong khi gương mặt đã được "chuốt" bằng phấn, son môi và chải mi.

Mới đây nhất, "hot girl thị phi" Thùy Vi đã đăng tải trên instagram cá nhân hình ảnh selfie khá rạng rỡ. So với gương mặt sần sùi, cứng đờ trước đó ít hôm, đường nét thanh tú của cô nàng cũng đã quay trở lại. Nhưng câu chuyện không có gì đáng gây xôn xao nếu như Thúy Vi không đính kèm dòng trạng thái: "Mặt mộc nha". 

Dù nhận mình mặt mộc nhưng nhìn qua có thể thấy gương mặt cô đã được “đắp” qua qua một lớp phấn dày cộm, một ít son, chuốt mi cong vút.

Để hastag là mặt mộc nhưng rõ ràng Kỳ Duyên vẫn sử dụng son môi và chuốt mi.

Để hastag là mặt mộc nhưng rõ ràng Kỳ Duyên vẫn sử dụng son môi và chuốt mi.

Trước đó, rất nhiều người đẹp Việt cũng nhận không ít gạch đá khi lỡ mồm khoe mặc mộc nhưng sự thật thì không hề như vậy. Nhiều người định nghĩa hai từ mặt mộc là một gương mặt mộc mạc, không trang điểm, tự nhiên hoàn toàn. Quan niệm mặt mộc là khuôn mặt không có một chút sự trợ giúp nào từ makeup: da không kem phấn, không son môi, lông mày không kẻ vẽ, mắt không kẻ eyeliner.

Thế nhưng với nhiều mỹ nhân Việt, khái niệm đó đã được thay đổi. “Mặt mộc” nay đã được thay thế bằng việc đánh thêm chút son và kẻ thêm chút lông mày.

Hoặc rất khó thể tin mặt hoa hậu Phạm Hương không hề sử dụng chút mỹ phẩm nào.

Hoặc rất khó thể tin mặt hoa hậu Phạm Hương không hề sử dụng chút mỹ phẩm nào.

Văn Mai Hương gây khó hiểu khi tự nhận mặt mộc nhưng son môi lại quá rực rỡ. Phải chăng khái niệm "mặt mộc" của các mỹ nhân Việt đã thay đổi?

Văn Mai Hương gây khó hiểu khi tự nhận mặt mộc nhưng son môi lại quá rực rỡ. Phải chăng khái niệm "mặt mộc" của các mỹ nhân Việt đã thay đổi?

Kiểu trang điểm ”phụ nữ độc thân quyến rũ” của Song Hye Kyo được khen hết lời

Hậu ly hôn tốn giấy mực báo chí, Song Hye Kyo chẳng còn trung thành với kiểu make up “sương sương“ thường thấy mà cá tính...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Bảo ([Tên nguồn])
Trang điểm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN